Những nghệ sĩ giàu có của Kpop

Theo Mydaily, JYP, Kim Jae Joong, PSY, G-Dragon và Bi Rain là 5 nghệ sĩ giàu có nhất Kpop hiện nay.

JYP: Theo Mydaily, JYP là nghệ sĩ giàu có nhất hiện nay khi đã xây dựng được sự nghiệp thành công suốt thời gian dài.

JYP: Theo Mydaily, JYP là nghệ sĩ giàu có nhất hiện nay khi đã xây dựng được sự nghiệp thành công suốt thời gian dài.

Không chỉ “mát tay” trong việc đào tạo và cho ra đời hàng loạt những tên tuổi vang dội như Bi Rain, G.O.D, Wonder Girls, Miss A, 2PM, bản thân chủ tịch Park cũng là một nhân tài hiếm có của làng nhạc Hàn Quốc. Tới nay, anh đã có gần 50 ca khúc nổi tiếng, trong đó có những bài hát trở thành “bản hit quốc dân” như Nobody, Heart Beat, Bad Girl Good Girl…

Không dừng lại ở âm nhạc, công ty giải trí do chính Park Jin Young sáng lập luôn nắm giữ vị trí top đầu ở Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ còn được biết đến là một trong những “ông trùm” trên thị trường chứng khoán. Theo đó, tổng giá trị tài sản hiện có của JYP là khoảng 200 triệu USD.

Kim Jae Joong: Thần tượng tiếp theo trong danh sách này là Kim Jae Joong. Theo thống kê, Kim Jae Joong hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 80 triệu USD. Điều đó đồng nghĩa với việc nam ca sĩ 35 tuổi là một trong những người giàu có nhất showbiz Hàn Quốc.

Con số này được quy đổi chỉ bao gồm giá trị bất động sản, siêu xe và tài sản cố định. Nam ca sĩ hiện nắm trong tay chuỗi nhà hàng, quán cà phê, câu lạc bộ, vũ trường nổi tiếng tại cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản.

PSY: Ở vị trí thứ 3 là PSY. Sao nam sinh năm 1977 kiếm được lợi nhuận lớn từ sau bản hit quốc tế Gangnam Style. Chỉ tính riêng bản hit này, PSY đã thu được 20 triệu USD lợi nhuận từ nhạc số và lượt xem trên mạng. Theo đó, đầu những năm 2000, mỗi bài đăng quảng cáo trên MXH của nam rapper được trả khoảng 2.000 USD. PSY đã kiếm được 28 triệu USD chỉ riêng trong năm 2012.

Trong những năm gần đây, không hoạt động nhiều song anh vẫn thu về nguồn lợi nhuận đáng kể từ bản quyền các ca khúc. Bên cạnh đó, việc thành lập công ty giải trí riêng có tên P-Nation vào năm 2019 sau khi rời YG đã giúp anh duy trì sự giàu có đứng top đầu trong giới thần tượng.

Chỉ sau gần 2 năm hoạt động, P-Nation đã chiêu mộ được loạt nghệ sĩ nổi tiếng gồm "chị đại" Jessi, bộ đôi HyunA – Edawn và 2 ca sĩ tài năng Heize và Crush. Đặc biệt, với thành công của Jessi trong năm qua, lợi nhuận của P-Nation đang không ngừng tăng lên. Hiện anh, khối tài sản của PSY đã vượt qua 60 triệu USD.

G-Dragon: G-Dragon đứng vị trí thứ 4 trong danh sách. Với vai trò là một ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất và biểu tượng thời trang, G-Dragon được ghi nhận mức tài sản hiện có là 55 triệu USD. Ca sĩ có hơn 180 bài hát được ghi dưới tên của anh và kiếm được 700.000 USD mỗi năm từ bản quyền sáng tác. Bên cạnh đó, anh còn thu được lợi nhuận từ việc bán album, lưu diễn...

Ngoài ra, G-Dragon còn được biết đến là một trong những người dẫn đầu xu hướng thời trang cho giới trẻ. Nhờ tầm ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực này, G-Dragon có được nguồn thu nhập đáng kể từ các hợp đồng quảng cáo lớn.

RAIN: Đồng hạng với nam rapper nhà YG là ông xã của Kim Tae Hee. Với kinh nghiệm hơn 18 năm trong nghề, Bi Rain đã tích lũy được lợi nhuận lớn từ các sản phẩm âm nhạc và tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Nam ca sĩ lần đầu tiên tung album solo vào năm 2002 và nhanh chóng vươn lên đứng đầu các trang âm nhạc trực tuyến. Đến hiện tại, anh đã có 7 sản phẩm âm nhạc lọt top album bán chạy nhất Kpop vào thời điểm ra mắt.

Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn xuất hiện trong một số phim truyền hình trong nước cũng như quốc tế. Trong giai đoạn đỉnh cao, Bi Rain là sao Hàn được trả thù lao cao nhất nhì tại thị trường Trung Quốc. Khoản thu từ hợp đồng quảng cáo chiếm phần không nhỏ trong tổng số tài sản của nam ca sĩ.

Khối lượng tài sản của Bi Rain càng tăng lên sau đám cưới với Kim Tae Hee. Anh là đại gia bất động sản. Theo Mydaily, tổng tài sản nhà đất anh nắm giữ khoảng 38 triệu USD.

Theo Linh Phương/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nhung-nghe-si-giau-co-cua-kpop/20210512011620172