Những ngày Văn hóa Ý tại Sài Gòn năm 2020

Ngày 16/12, Tổng lãnh sự Ý Dante Brandi giới thiệu các hoạt động nhân 'Những ngày văn hóa Ý' tại TP.HCM, với một chuỗi hoạt động trình chiếu phim điện ảnh, phim ngắn, tọa đàm chuyên đề về thiết kế và biểu diễn âm nhạc để chào đón mùa lễ hội đậm chất Ý.

Nối tiếp thành công của Liên hoan Phim Ý 2020 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11, Tổng lãnh sự quán Ý phối hợp cùng COLAB Việt Nam, với sự hỗ trợ của rạp Galaxy Nguyễn Du sẽ mang liên hoan phim điện ảnh sôi động của nước này giới thiệu đến khán giả TP.HCM.

Liên hoan Phim lần này sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về nền điện ảnh đương đại của Ý, không chỉ nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đối với nền điện ảnh Ý mà còn tăng cường sự giao lưu văn hóa và nghệ thuật giữa hai nước.

Nền điện ảnh Ý vẫn luôn có một chỗ đứng rất đặc biệt trong lịch sử điện ảnh nói chung. Rất nhiều thể loại phim ra đời tại đây đã góp phần mang lại diện mạo mới cho nghệ thuật điện ảnh trong nhiều thập kỷ, và đây cũng là cái nôi sản sinh ra rất nhiều đạo diễn tầm cỡ, có sức ảnh hưởng mọi thời đại như: Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Mario Monicelli, Federico Fellini. Nước Ý cũng là quốc gia đã giành được nhiều giải thưởng nhất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (Oscar) cho hạng mục phim Nước ngoài hay nhất.

Liên hoan Phim lần này hy vọng sẽ mang tới cho công chúng một cái nhìn tươi mới về ngành sản xuất điện ảnh Ý. Nước Ý được thể hiện qua lăng kính của 6 bộ phim có chủ đề gắn liền với xã hội Ý đương đại như nhập cư, lối sống thành thị, quan hệ gia đình và sự kiên cường của con người khi đối diện với những khó khăn. Ngoài ra, mỗi bộ phim hứa hẹn là một bữa tiệc văn hóa, khắc họa đậm nét kiến trúc, thời trang, nghệ thuật và lịch sử của nước Ý.

Sáu bộ phim được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan Phim 2020 bao gồm: Perfect Strangers – Người lạ hoàn hảo (2016) của đạo diễn Paolo Genovese, Magari - Giá Như (2019) của đạo diễn Ginevra Elkann, Sole – Mặt trời (2019) của đạo diễn Carlo Sironi, Ginger and Fred (1986) của đạo diễn Federico Fellini, Bangla (2019) của đạo diễn Phaim Bhuiyan và Dafne (2019) của đạo diễn Federico Bondi. Thời gian trình chiếu từ 18 - 20.12 tại rạp Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM). Khán giả có thể đăng ký trước để nhận vé mời miễn phí với số lượng có hạn.

Tổng Lãnh sự Ý Dante Brandi rất vui mừng được giới thiệu về Liên hoan Phim Ý 2020 tại buổi lễ khai mạc. Liên hoan phim chào đón sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt gồm: Đạo diễn Phan Đăng Di, người sáng lập của sự kiện điện ảnh thường niên “Gặp gỡ mùa thu”, người đã tạo nên các tác phẩm nổi tiếng tham dự nhiều Liên hoan Phim lớn trên thế giới (Liên hoan Phim Cannes 2010, Venice 2018); hai đạo diễn trẻ Nguyễn Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy đồng tác giả của phim “Mây nhưng không mưa”, tác phẩm đã được đề cử cho giải thưởng Orizzonti cho hạng mục Phim Ngắn Hay Nhất tại Liên hoan Phim quốc tế Venice 2020. Với mong muốn kết nối cộng đồng những người yêu điện ảnh Ý, Liên hoan Phim dự kiến sẽ có sự tham dự của các khách mời trong giới làm phim như các đạo diễn, biên kịch,...để cùng thưởng thức, thảo luận và chia sẻ cảm nghĩ với khán giả ngay sau các xuất chiếu.

Theo Tổng lãnh sự Ý Dante Brandi, chính nhờ sự ổn định và kiểm soát dịch Covid-19 tốt của chính phủ Việt Nam, cơ quan ngoại giao Ý mới có thể tổ chức sự kiện “Những ngày văn hóa Ý”, giúp hai nước xích gần nhau hơn.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/nhung-ngay-van-hoa-y-tai-sai-gon-nam-2020-1766111.tpo