Những ngày tháng 4 trên đất nước Triều Tiên

Thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) của Triều Tiên với diện tích hơn 2000 km2, nhiều năm luôn là điều bí ẩn với cả thế giới.

Thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) của Triều Tiên với diện tích hơn 2000 km2, nhiều năm luôn là điều bí ẩn với cả thế giới.

Đến Bình Nhưỡng những ngày tháng 4/2019, thành phố mang dáng vẻ hiện đại, đang phát triển. Trong một thập niên qua, hàng trăm tòa nhà hiện đại mang nét kiến trúc độc đáo của dân tộc được xây mới ở khắp Bình Nhưỡng. Quảng trường Kim Nhật Thành, Tháp tư tưởng chủ thể, Cung thiếu nhi... là những công trình có quy mô hoành tráng. Nhiều tòa nhà cao từ 25-35 tầng rải khắp thành phố.

Quảng trường Kim Nhật Thành, nơi tổ chức các sự kiện lớn của Triều Tiên.

Quảng trường Kim Nhật Thành, nơi tổ chức các sự kiện lớn của Triều Tiên.

Những ngôi nhà cao tầng được sơn nhiều màu sắc mang dáng vẻ hiện đại cho Thủ đô Bình Nhưỡng.

Toàn cảnh thành phố Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao.

Nhà ga trung tâm ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Một ngôi nhà truyền thống bên cạnh những công trình hiện đại.

Kinh tế quốc gia và xã hội ổn định, chất lượng cuộc sống của người dân nâng cao một bước dài, đây là sự chuyển mình của đất nước Triều Tiên. Nhiều khu vui chơi giải trí như công viên nước, rạp chiếu phim, khu mua sắm được xây dựng phục vụ đời sống của người dân.

Ngày cuối tuần, người dân Triều Tiên đến vui chơi ở các công viên nổi tiếng.

Tiết mục hòa nhạc của Dàn nhạc Công Huân quốc gia Triều Tiên.

Đúng dịp sinh nhật của Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triển lãm hoa được tổ chức tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Một gia đình Triều Tiên tham quan Triển lãm hoa Kim Nhật Thành.

Phương tiện giao thông có taxi, xe điện và nhiều xe hơi… các nhà hàng xuất hiện ngày một nhiều dù tất cả vẫn thuộc sở hữu Nhà nước. Đặc biệt ở đất nước Triều Tiên, việc chăm lo phúc lợi xã hội rất lớn, người dân được Nhà nước cấp nhà ở, giáo dục, y tế miễn phí. Sự ưu tiên phát triển kinh tế đang đem lại thay đổi trong đời sống người dân bất chấp các lệnh trừng phạt.

Người dân xếp hàng trật tự lên phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài phương tiện giao thông công cộng, người dân Bình Nhưỡng thường xuyên sử dụng xe đạp.

Phụ nữ Triều Tiên mặc trang phục truyền thống vào xem Triển lãm hoa Kim Nhật Thành.

Người dân Triều Tiên xếp hàng vào xem Triển lãm hoa Kim Nhật Thành.

Một gian hàng dược phẩm ở Bình Nhưỡng.

Học sinh Triều Tiên học viết thư pháp.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/nhung-ngay-thang-4-tren-dat-nuoc-trieu-tien-20190422183530114.htm