Những ngày đi học trở lại của trẻ em trên toàn thế giới

Nhằm đảm bảo an toàn, nhiều trường học yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, thực hiện giãn cách.

 Đầu tháng 8, nhiều trường học ở Mỹ mở cửa, bất chấp sự phản đối của giáo viên, học sinh. Trường học thực hiện biện pháp phòng, chống dịch như dựng vách ngăn bàn học, lắp đặt khu vực rửa tay, đo nhiệt độ. Cô Cheryl Nicholas, hiệu trưởng trường Tiểu học Layer, cho biết mỗi lớp học chỉ có tối đa 15 em.

Đầu tháng 8, nhiều trường học ở Mỹ mở cửa, bất chấp sự phản đối của giáo viên, học sinh. Trường học thực hiện biện pháp phòng, chống dịch như dựng vách ngăn bàn học, lắp đặt khu vực rửa tay, đo nhiệt độ. Cô Cheryl Nicholas, hiệu trưởng trường Tiểu học Layer, cho biết mỗi lớp học chỉ có tối đa 15 em.

Đầu tháng 7, học sinh Thái Lan quay lại trường học. Để đảm bảo an toàn, nhà trường lắp đặt hộp nhựa tại phòng học, nhà ăn và nơi vui chơi. Học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt mỗi khi đến trường. Thông tin sức khỏe của học sinh được gửi thường xuyên cho phụ huynh.

Theo Reuters, các trường học ở Singapore mở cửa từ 2/6. Toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên trường phải đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và thực hiện giãn cách. Theo Bloomberg, nếu một em có biểu hiện nhiễm bệnh, những học sinh cùng lớp sẽ học tại nhà và cách ly theo quy định. Các lớp khác vẫn học bình thường. Tại mẫu giáo St James' Church, học sinh đeo khẩu trang và mũ chắn giọt bắn khi ngồi trong lớp.

Trường học ở Hungary mở cửa đón học sinh từ 2/6. Các em được chia lịch học theo nhóm nhỏ. Trước đó, vào tháng 5, học sinh lớp 12 đến trường làm bài thi tốt nghiệp. Mỗi phòng thi chỉ có 10 thí sinh. Theo Reuters, Hungary dự kiến khai giảng năm học mới vào ngày 1/9.

Các trường học ở Ba Lan mở cửa đón học sinh vào cuối tháng 5. Theo Notes From Poland, trường học được yêu cầu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội như mỗi lớp chỉ có 12 học sinh, bàn học cách nhau 1,5 m. Đầu tháng 8, Ba Lan ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục với 726 người trong một ngày.

Đức cho phép học sinh trung học đến trường để làm bài thi cuối kỳ. Tại trường JenaPlan, học sinh làm bài trong phòng thể dục. Các em giãn cách, đeo khẩu trang suốt thời gian thi. Theo The Local Germany, các trường THCS và THPT ở North Rhine-Westphalia mở cửa đón học sinh vào 12/8. Tuy nhiên, thời điểm đó, hai trường học ở Mecklenburg-Vorpommern đóng cửa do số ca nhiễm Covid-19 mới trong khu vực tăng đột biến.

Sau nhiều tháng đóng cửa do dịch bệnh, các trường học ở Vũ Hán mở cửa đón học sinh vào tháng 5. Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu học sinh đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và tuân thủ quy định giãn cách khi đến trường. Tháng 6, nhiều nơi tiếp tục đóng cửa do ảnh hưởng của đợt dịch mới. Theo Xinhua, học sinh THPT sẽ bắt đầu đi học lại vào ngày 29/8. Học sinh tiểu học và THCS đến trường vào ngày 29/8, 1/9 và 7/9. Học sinh mẫu giáo chờ đến 8/9 và 11/9.

Ngày 27/2, Thủ tướng Shinzo Abe yêu cầu trường học các cấp đóng cửa nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Đến đầu tháng 4, trường học bắt đầu khai giảng, đón học sinh. Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bao gồm mở cửa sổ để thông gió trong lớp học, kiểm tra nhiệt độ hàng ngày và đeo khẩu trang. Tại một trường tiểu học ở Yokohama, học sinh đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội trong lễ khai giảng.

Theo Business Insider, Đan Mạch là quốc gia châu Âu đầu tiên mở cửa trường học sau thời gian dài ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh. Cụ thể, học sinh tiểu học đi học lại vào ngày 15/4, trong khi học sinh trung học cơ sở đến trường vào ngày 18/5. Các học sinh được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 1,8 m.

Tại Bồ Đào Nha, nhà trẻ và trường THPT mở cửa trở lại từ ngày 18/5. Trong khi đó, trẻ tiểu học, THCS tiếp tục học trực tuyến cho đến khi kết thúc năm học. Trong ngày đầu tiên, học sinh trường Trung học Santa Maria đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội theo đúng quy định.

Năm học mới ở Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 3. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến giữa tháng 5, trường học mới cho phép học sinh quay lại trường. Các em được phát khẩu trang, đo nhiệt độ trước khi vào lớp. Đến cuối tháng 5, số ca nhiễm ở quốc gia này tăng đột biến, lớp học tiếp tục đóng cửa.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ngay-di-hoc-tro-lai-cua-tre-em-tren-toan-the-gioi-post1120684.html