Những ngày cuối tháng 5, Hồ Tây nên thơ với sắc hoa muồng hoàng yến rực rỡ

Hồ Tây (Hà Nội) những ngày cuối tháng 5 mang vẻ đẹp nên thơ bởi sắc vàng của hoa muồng hoàng yến vào mùa nở rộ.

Những ngày cuối tháng 5, những hàng cây muồng hoàng yến bung nở rực rỡ bên hồ Tây.

Những ngày cuối tháng 5, những hàng cây muồng hoàng yến bung nở rực rỡ bên hồ Tây.

Cùng với bằng lăng tím, phượng đỏ, muồng hoàng yến là loài cây báo hiệu mỗi khi mùa Hạ về.

Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng...

Mỗi mùa hoa muồng hoàng yến thường kéo dài từ 2 đến 3 tháng.

Tuy thân, cành nhỏ bé, khẳng khiu nhưng những chùm hoa muồng hoàng yến lại trĩu vàng, rủ xuống tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ.

Muồng hoàng yến bung nở rực rỡ ven hồ.

Màu vàng ươm như nắng của muồng hoàng yến rực rỡ một góc phố.

Tuy được trồng rải rác và mỗi khu vực cũng chỉ có từ 1 đến 4 cây, sắc vàng của muồng hoàng yến vẫn nổi bật trong không gian xanh mát bên hồ Tây.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp bên cây hoàng yến nở rộ. Tuy nhiên, để tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các bạn đều đeo khẩu trang và không tập trung đông và quá lâu tại một địa điểm.

Con đường ven hồ Tây vàng ruộm sắc muồng hoàng yến.

Đi dạo trên con đường ven hồ Tây, ngắm nhìn sắc hoa hoàng yến chắc chắn sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị.

Hiền Vũ

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhung-ngay-cuoi-thang-5-ho-tay-nen-tho-voi-sac-hoa-muong-hoang-yen-ruc-ro-post1340813.tpo