Những ngày cuối đời của chú lợn biểu tượng sức mạnh ở Trung Quốc

Chú lợn Zhu Jianqiang, từng sống sót thần kỳ sau 36 ngày kẹt dưới đống đổ nát của trận động đất năm 2008 ở Tứ Xuyên, đang gần đạt đến ngưỡng thượng thọ của loài lợn.

Zhu Jianqiang và ông Gong, người chăm sóc nó suốt 6 năm qua. Ảnh: Global Times.

Chiều 10/5, Bảo tàng Jianchuan, tỉnh Tứ Xuyên, thông báo trên tài khoản Weibo chính thức, rằng chú lợn 14 tuổi Zhu Jianqiang, từng nổi tiếng khi thoát chết thần kỳ trong vụ động đất ở Mân Xuyên hồi năm 2008, đang trong những ngày cuối đời.

"Con lợn này đã sống sót 36 ngày khi bị kẹt dưới đống đổ nát sau khi trận động đất 8 độ richter tấn công huyện Mân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên", thông báo của bảo tàng địa phương ghi rõ. "Nó đã được bảo tàng chúng tôi chăm sóc kể từ năm 2008".

Được đặt tên là Zhu Jiangqiang, có nghĩa là chú lợn có ý chí sắt đá, con vật đã trở thành nhân vật của công chúng sau khi sống nhờ than củi và nước mưa trong vòng hơn một tháng trước khi được giải cứu. Trong thông báo, bảo tàng cho biết Zhu Jianqiang không chỉ là một con lợn mà còn là một điều kỳ diệu và là biểu tượng của sức mạnh.

Theo Global Times, vụ động đất xảy ra ở Mân Xuyên vào ngày 12/5/2008, đã khiến 69.181 người chết, và hơn 18.000 người mất tích.

Zhu Jianqiang gầy đi nhiều và gần như không thể cử động từ tháng 3, khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên ông Gong, người chăm sóc chú lợn này 6 năm qua, thì cho biết con vật chỉ đơn giản là đang già đi.

"Nếu đổi sang tuổi con người thì con lợn hiện 100 tuổi", ông Gong tiết lộ.

Nhiều thành viên Weibo đã gửi lời cầu chúc cho chú lợn, hy vọng nó có thể sống sót qua lễ kỷ niệm 13 năm trận động đất.

"Tôi đã đến bảo tàng này hai lần và đã nhìn thấy con lợn rồi. Tôi rất xúc động khi hướng dẫn viên giới thiệu về trải nghiệm sống sót thần kỳ của nó", một thành viên nói.

"Đúng là một con vật khó tin! Câu chuyện của Zhu Jianqiang đã truyền cảm hứng cho chúng ta", một người khác thì viết.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nhung-ngay-cuoi-doi-cua-chu-lon-bieu-tuong-suc-manh-o-trung-quoc-20210513102548846.htm