Những nét tương đồng kỳ lạ giữa cuộc sống người dân Hàn Quốc và Triều Tiên

Nhiếp ảnh gia Ed Jones của hãng Getty Images là một trong số những phóng viên hiếm hoi thường xuyên đến Triều Tiên tác nghiệp. Ông đã dành nhiều năm ghi lại cuộc sống của người dân nơi đây, từ các nghi lễ quân sự đến trạm dừng xe buýt. Do văn phòng ở Hàn Quốc nên đã tạo cảm hứng cho ông ghi lại những nét tương đồng giữa cuộc sống của người dân hai miền Triều Tiên.

Vẻ mặt tươi tắn của cô bé Kim Song Jong, 9 tuổi sau màn biểu diễn tại một sự kiện trong ngày lễ thiếu nhi ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Bé gái Yoon Hyerim, 10 tuổi tạo dáng sau màn biểu diễn tại Tuần lễ thời trang Seoul ở Hàn Quốc

Trung úy Kim, binh sĩ quân đội Triều Tiên chụp hình bên phía bắc của làng đình chiến Panmunjom, bên trong Khu phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền Triều Tiên

Binh sĩ Woo của quân đội Hàn Quốc chụp hình bên phía nam của làng đình chiến Panmunjom

Chị Hong Kum Ju, 27 tuổi trong nhà máy thực phẩm nơi chị làm việc gần thành phố cảng Wonsan của Triều Tiên

Bà Kim Si-eun, 49 tuổi trong nhà máy Spam ở Jincheon, phía nam Seoul

Sinh viên Ri Young Hwa, 19 tuổi trong phòng máy tính tại tòa nhà Scitech ở Bình Nhưỡng

Sinh viên Jenni Lim, 21 tuổi trong phòng máy tính của trường Đại học Yonsei ở Seoul

Huấn luyện viên bắn súng Triều Tiên Kim Su Ryon tại trường bắn Maeri, Bình Nhưỡng

Còn đây là huấn luyện viên bắn súng Hàn Quốc Lee Chi-yoon tại trường bắn Mokdong ở Seoul

Anh Han Gwang Rim, 34 tuổi đứng cạnh con gái Su Ryon tại một siêu thị ở Bình Nhưỡng

Anh Hong Sung-cho, 35 tuổi đứng cạnh con trai Hong Jinu tại một siêu thị ở Bundang gần Seoul

Tuấn Anh (Theo Nationalgeographic)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nhung-net-tuong-dong-ky-la-giua-cuoc-song-nguoi-dan-han-quoc-va-trieu-tien/782605.antd