Những nét mới

Vẫn áp dụng thể thức phân nhóm 2 giai đoạn như mùa trước nhưng thay đổi quan trọng là sẽ chỉ có tốp 6 giai đoạn 1 (thay vì 8) vào đua vô địch, 8 đội còn lại (thay vì 6) tranh trụ hạng - không chỉ 1 mà 1,5 suất xuống hạng (CLB đứng thứ 13 sẽ đá play-off với đội á quân Giải hạng Nhất để tranh suất dự V.League 2022).

Sự thay đổi này giúp cho diễn tiến giai đoạn 2 trở nên ganh đua hơn, tránh trường hợp có đội vào nhóm A, sau khi đã chắc suất trụ hạng “đá cho vui” (như HAGL mùa rồi), hay ngược lại có đội trong nhóm B chỉ sau 1-2 trận ở giai đoạn 2 đã an toàn, không còn động lực thi đấu (như SHB.Đà Nẵng, SLNA mùa trước).

Một nét mới khác là các quan chức của CLB ngồi trong khu kỹ thuật nếu có hành vi, lời nói phản cảm, phản ứng thái quá có thể bị trọng tài phạt thẻ đỏ hoặc thẻ vàng tùy theo mức độ vi phạm; thay vì trước đây chỉ bị nhắc nhở hoặc mời lên khán đài.

Dự kiến mùa giải 2021 của V.League sẽ diễn ra trong 4 giai đoạn. Trước mắt tiến hành vòng 1 (ngày 15 đến 17-1) đến vòng 4 (ngày 6 đến 7-2), sau đó sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 20 ngày. Giải trở lại với hai vòng 6, 7 và sau ngày 14-3 lại dừng để đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Do có số đội nhiều hơn (8 so với 6) nên giai đoạn 2 nhóm B sẽ đá từ ngày 11 đến 19-9. Trận play-off giữa đội á quân hạng Nhất và đội xếp hạng 13 V.League diễn ra ngày 26-9.

Mỗi CLB vẫn tiếp tục được quyền thay 5 cầu thủ trong 3 lượt cho mỗi trận đấu.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/nhung-net-moi-3039367/