Những nam chính phim thần tượng Đài Loan từng 'hot điên đảo' giờ ra sao

Minh Đạo, Châu Du Dân… của dòng phim thần tượng năm xưa từng có một thời chiếm trọn trái tim của các thiếu nữ châu Á.

1. Minh Đạo

Hoàng tử ếch phát sóng năm 2005 tạo nên một cơn “địa chấn”. Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc Hoàng tử ếch vượt qua cả Vườn sao băng (2001), trở thành phim thần tượng có tỷ lệ khán giả xem cao nhất. Chàng giám đốc đẹp trai giàu có Đơn Quân Hạo do Minh Đạo thủ vai đã giúp anh trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn châu Á. Giai đoạn năm 2005-2010 được coi là “thời” của Minh Đạo, vượt qua cả Hoắc Kiến Hoa, Ngôn Thừa Húc và rất nhiều ngôi sao nổi tiếng lúc bấy giờ.

Mấy năm gần đây, Minh Đạo chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang thị trường Trung Quốc và thử sức với thể loại phim cổ trang. Anh tham gia một số bộ phim như: Đường cung mỹ nhân thiên hạ (2011), Nữ nhân của vua (2013), Nếu như yêu (2014)... Những bộ phim này đều không thể tạo nên cơn sốt. Giới phê bình cho rằng, dù sự nghiệp của Minh Đạo ổn định nhưng khó so được với thời kỳ thành công năm xưa.

Về chuyện tình cảm, dù dính phải tin đồn hẹn hò với nhiều diễn viên nổi tiếng, nhưng hiện nay khi đã bước sang tuổi 38 nam diễn viên vẫn lẻ bóng một mình.

Minh Đạo cùng nhóm 183 Club hát 'Mê hồn kế' - Nhạc phim 'Hoàng tử ếch'

2. Nguyễn Kinh Thiên

Vốn xuất thân là người mẫu, bộ phim Định mệnh anh yêu em đã giúp cái tên Nguyễn Kinh Thiên nổi tiếng toàn châu Á trong năm 2008-2009.

Sau Định mệnh anh yêu em, Nguyễn Kinh Thiên tiếp tục thành công với dòng phim thần tượng qua Bại khuyển nữ vương. Sau đó, anh tìm hướng đi mới, phát triển mạnh ở lĩnh vực điện ảnh tại Trung Quốc đại lục. Bộ phim điện ảnh Love đóng chung với Triệu Vy, Thư Kỳ, Bành Vu Yến và Huyết trích tử (Âm mưu hoàng tộc) đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh, đều gây được tiếng vang lớn.

Năm 2010, Nguyễn Kinh Thiên đăng quang danh hiệu Ảnh đế Kim Mã - Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim điện ảnh Monga (Phố đèn đỏ), mở ra cơ hội phát triển trên màn ảnh lớn. Đáng tiếc, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao hào quang, anh bất ngờ tạm gác lại đam mê diễn xuất để lên đường nhập ngũ vào đầu năm 2012.

Sau khi xuất ngũ, nam diễn viên tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục. Anh gây chú ý với các tác phẩm như Ma thổi đèn - Mộ hoàng bì tử, Tâm lý tội phạm - Ánh sáng thành phố. Bộ phim được mong chờ nhất trong năm 2018 của Nguyễn Kinh Thiên là Phù dao hoàng hậu đóng chung với Dương Mịch.

Nguyễn Kinh Thiên trong 'Định mệnh anh yêu em'

Nguyễn Kinh Thiên từng có mối tình kéo dài 8 năm với nữ diễn viên - người mẫu Hứa Vỹ Ninh nhưng cặp đôi đã chia tay vào năm 2015.

3. Châu Du Dân

Châu Du Dân được khán giả biết đến lần đầu tiên vào năm 2001, nhờ vai Hoa Trạch Loại trong Vườn sao băng. Dù diễn xuất không được đánh giá cao nhưng với khuôn mặt điển trai và sự nổi tiếng, hàng loạt nhà sản xuất liên tục mời Châu Du Dân tham gia đóng phim. Sau sự thành công của Vườn sao băng, nam diễn viên cũng phát hành nhiều album âm nhạc và trở thành đại diện của rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Sau Vườn sao băng, Châu Du Dân tham gia đóng chính trong một số bộ phim như Hoàng tử nghèo (2001), Cơn lốc tình yêu (2003), Chiến thần (2004), Bĩ tử anh hùng (2009). Năm 2013, Châu Du Dân "lên ngôi" Ảnh đế Kim Chung lần thứ 48 với vai chính trong bộ phim Bỉ ngạn 1945 (tên khác là Về nhà).

Hiện nay, ở tuổi 37, Châu Du Dân đã có gia đình hạnh phúc bên người vợ kém 6 tuổi là nữ diễn viên Dụ Hồng Uyên. Cặp đôi kết hôn năm 2015 và có con gái đầu lòng năm 2016. Anh hiện phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục. Năm 2018, Châu Du Dân được khán giả mong đợi với phim truyền hình Liệt hỏa như ca đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba.

4. Trịnh Nguyên Sướng

Trịnh Nguyên Sướng cùng Lâm Y Thần từng là cặp đôi trong mơ của làng giải trí bởi sự ăn ý trong bộ phim Thơ ngây. Tuy nhiên, sau khi đóng tiếp phần hai của Thơ ngây, tên tuổi của nam diễn viên sinh năm 1982 bỗng nhiên tụt dốc.

Sau Thơ ngây, một số bộ phim anh tham gia như Cỏ mật ong may mắn (2008), Bánh bao tình yêu của tôi (2008), Anh hùng quốc dân (2010)… đều không mấy thành công. Năm 2012, Trịnh Nguyên Sướng lên đường nhập ngũ.

Có người nhận xét Trịnh Nguyên Sướng "lười biếng" trong việc làm mới hình ảnh. Cũng có ý kiến cho rằng anh không tìm được vai diễn nào để giúp mình thay đổi. Sau khi xuất ngũ, Trịnh Nguyên Sướng tích cực tham gia vào các chương trình thực tế. Anh phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục qua các bộ phim như Tiên kiếm vân chi phàm, Thiên lệ truyền kỳ chi Phượng hoàng vô song và mới đây là bản remake Bán sinh duyên.

5. Hạ Quân Tường

Sự phát triển của dòng phim thần tượng Đài Loan không thể bỏ qua những đóng góp tích cực của Hạ Quân Tường. Với ngoại hình đẹp trai và nụ cười tỏa nắng, Hạ Quân Tường trở thành gương mặt đắt show nhất nhì làng giải trí Đài Loan. Anh góp mặt trong nhiều phim, với nhiều hình tượng khác nhau, nổi bật nhất là vai diễn trong Định mệnhHoán đổi tình yêu, đều đóng chung với Dương Thừa Lâm.

Nhưng sau khi dòng phim thần tượng xuống dốc, nam diễn viên “lăn lộn” thử sức trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình nhưng vẫn không thể tỏa sáng. Năm 2014, anh còn khiến người hâm mộ thất vọng khi lộ ảnh say xỉn trên đường phố Đài Loan. Nhan sắc và thân hình của Hạ Quân Tường cũng không còn như xưa. Hình ảnh của chàng hoàng tử phim thần tượng một thời sụp đổ trong lòng khán giả.

Năm 2017, Hạ Quân Tường bất ngờ thông báo anh đã bí mật kết hôn và đang làm bố của một cô công chúa nhỏ. Vợ anh là người làm ngoài ngành giải trí. Cặp đôi là "thanh mai trúc mã", yêu nhau từ khi còn học cấp hai.

Nguyễn Nguyễn

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/chau-a/nhung-nam-chinh-phim-than-tuong-dai-loan-tung-hot-dien-dao-gio-ra-sao-3714404.html