Những mỹ nhân tuổi Dần đình đám của Kbiz

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Moon So Ri, Park Min Young, Moon Chae Won... còn được biết đến là những người đẹp tuổi Dần tài năng của làng giải trí Hàn Quốc.

Moon So Ri (1974) : Moon So Ri vào nghề năm 1999, khi cô đã 25 tuổi. Ngay phim dài đầu tiên, cô đã được hợp tác với đạo diễn Lee Chang Dong và đảm nhận vai chính. Phim Peppermint Candy là phim chiếu mở màn Liên hoan phim Busan 1999, và đoạt giải Phim hay nhất giải thưởng Grand Bell Awards năm 2000. Ngoài những giải thưởng danh giá trong nước, cô cũng là ngôi sao Hàn hiếm hoi chiến thắng các giải thưởng quốc tế đình đám như Liên hoan phim Venice, Stockholm, Hawaii…

Park Min Young (1986) : Nữ diễn viên hạng A của làng giải trí Hàn Park Min Young sau 17 năm lao động nghệ thuật miệt mài đã sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ gồm nhiều vai diễn vang danh châu Á. Hậu phẫu thuật thẩm mỹ, cô lột xác ngoạn mục, Park Min Young đã trở thành mỹ nhân xinh đẹp vạn người mê với gương mặt V-line hoàn hảo, đôi mắt 2 mí hút hồn và sống mũi cao thanh thoát.

Moon Chae Won (1986): Bên cạnh là một diễn viên tài năng, Moon Chae Won còn được biết đến là một ca sĩ. Cô bắt đầu gây chú ý từ bộ phim “Họa sĩ gió” và sau đó là phim “Người thừa kế sáng giá”. Riêng cá nhân Moon Chae-won, cô đã giành được giải thưởng “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Lễ trao giải thưởng Grand Bell và lễ trao giải phim Rồng Xanh cho vai diễn trong phim “War of the Arrows”. Ở tuổi 36, Moon Chae Won may mắn vẫn còn giữ được vẻ tươi trẻ, làn da căng bóng - điều mà không phải bất kỳ một nhan sắc tự nhiên nào ở Hàn Quốc có được.

Shin Hyun Bin (1986): Shin Hyun Bin lần đầu chạm ngõ diễn xuất năm 2010 ở “He's On Duty” với vai nữ chính Jang Mi, góa phụ người Việt Nam. Shin Hyun Bin tiếp tục gặt hái giải thưởng Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards năm 2011 trong phim truyền hình cổ trang “Warrior Baek Dongsoo”. Trong suốt 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, Shin Hyun Bin luôn không ngừng thay đổi hình tượng với các vai diễn đa dạng. Vì thế, Shin Hyun Bin được biết đến như "tắc kè hoa" của ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc.

Yoo Ha Na (1986): Yoo Ha Na nhanh chóng nổi tiếng sau thành công vang dội của bộ phim “Sợi dây chuyền định mệnh”. Sau đó, cô từ Đài Loan trở về Hàn Quốc và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp tại quê nhà. Sau đó ít lâu, Yoo Ha Na hẹn hò với cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu. Cặp đôi về chung một nhà vào năm 2011 và chào đón bé trai đầu lòng 2 năm sau đó. Sau khi kết hôn, người đẹp tạm gác sự nghiệp diễn xuất, lui về làm hậu phương cho chồng và tập trung chăm sóc tổ ấm.

Duy Chung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-my-nhan-tuoi-dan-dinh-dam-cua-kbiz-post180184.html