Những mỹ nhân Nhật Bản sở hữu nhan sắc khiến fanboy lẫn fangirl đều 'không thể thoát'

Cùng 'điều tra lý lịch' của những nữ diễn viên Nhật Bản 'đánh cắp trái tim' của người hâm mộ nhờ nhan sắc yêu kiều và kĩ năng diễn xuất chân thật làm rung động lòng người. Xem thử bạn có xiêu lòng trước 'nàng' nào không nhé!

Nàng “nấm lùn” xinh đẹp Ishihara Satomi

Nổi tiếng suốt nhiều năm với biệt danh “Mỹ nhân được khao khát nhất nước Nhật”, Ishihara Satomi hớp hồn cả khán giả nam lẫn nữ bằng đôi mắt to tròn, sống mũi thon gọn và bờ môi căng mọng.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Ishihara Satomi sở hữu nhiều dự án phim chất lượng từ truyền hình cho đến điện ảnh. Trên màn ảnh rộng, người đẹp lăn xả hết mình với nhiều hình tượng nhân vật trong các phim như Monster Z (2014), Attack on Titan (2015), Shin Godzill (2016)…

Ở lĩnh vực truyền hình, cô được yêu thích qua các phim Rich Man, Poor Woman (2012); Shitsuren Chocolatier (2014); Jimi ni Sugoi! Kōetsu Girl: Kouno Etsuko (2016)… Với khán giả Việt Nam, Ishihara Satomi được biết đến nhiều nhất thông qua phim From Five To Nine (2015).

Vào tháng 10 năm nay, nữ diễn viên khiến hàng loạt fan nam “tiếc hùi hụi” với thông báo đã kết hôn cùng bạn trai ngoài ngành giải trí.

Nàng “tắc kè bông” ngọt ngào Aragaki Yui

Aragaki Yui, hay còn được gọi thân mật với biệt danh “Gakky”, là một viên ngọc sáng giá của nền điện ảnh Nhật Bản. Bắt đầu sự nghiệp từ khi chỉ mới 13 tuổi, cô được biết đến lần đầu tiên với vai trò người mẫu, sau đó chiếm được nhiều tình cảm từ công chúng bằng thực lực ca hát và diễn xuất.

Những tác phẩm nổi bật có sự góp mặt của nữ diễn viên có thể kể đến như Dragon Zakura (2005), My Boss My Hero (2007), series Code Blue (2008), Sky of Love (2007)... Ngoài khả năng khắc họa tâm lí nhân vật một cách xuất thần, Gakky còn làm xiêu lòng khán giả bởi vóc dáng cao ráo, làn da trắng sáng, và đôi mắt sáng như biết nói. Thế nên, độ phủ sóng và nhận diện của cô tại xứ Phù Tang là không thể chối cãi.

Người đẹp đến nay vẫn còn “một mình lẻ bóng” ở độ tuổi 32 nên những tin đồn về chuyện hẹn hò của cô luôn được công chúng quan tâm hết mực. Với đời tư sạch sẽ, nhan sắc lung linh và diễn xuất đa dạng, Gakky ngày càng được nhiều người biết đến và yêu mến.

Nàng ngọc nữ “một con” Mirei Kiritani

Sinh năm 1989, Mirei Kiritani là nữ diễn viên kiêm người mẫu và biên tập viên tin tức nổi tiếng Nhật Bản. Từ những vai phụ trong phim điện ảnh đầu tay Haru no Ibasho (2006), đến nay, cô đã tham gia hơn 40 bộ phim điện ảnh và truyền hình. Từ năm 2012 đến 2018, cô giữ vai trò là một biên tập viên thời sự của chương trình News Zero.

Cùng với Ishihara Satomi và Aragaki Yui, Mirei Kiritani cũng liên tục lọt vào các BXH sắc đẹp uy tín. Năm 2013, cô đứng đầu BXH “Cô gái có gương mặt đẹp nhất xứ hoa anh đào”. Ngoài ra, một tạp chí thế giới còn ưu ái xếp Mirei vào danh sách 15 người đẹp nhất hành tinh. Instagram @mirei_kiritani_ của cô hiện sở hữu 3.5 triệu người theo dõi.

Năm 2018, nữ diễn viên đã chính thức “lên xe hoa” cùng tài tử Shohei Miura – một trong những bạn diễn nam từng hợp tác với cô trong A Girl & Three Sweetgetts (2016). Đầu năm nay, nàng " "ngọc nữ". Và dù đã là “gái một con” thì Mirei Kiritani vẫn cô cùng xinh đẹp như thuở ban đầu khiến phái nam mê mẩn, phái nữ vô cùng ghen tị.

Nàng thơ trong trẻo Suzu Hirose

Gia nhập làng giải trí từ năm 2012, Suzu Hirose gây thương nhớ nhờ nét đẹp trong veo, thơ mộng như của nữ sinh 18. Khuôn mặt bầu bĩnh, sống mũi cao cùng đôi mắt mơ màng khiến tổng thể trở nên hài hòa, dễ chịu. Cô dẫn đầu danh sách “Sao nữ có nhan sắc tự nhiên đẹp nhất Nhật Bản” dù tuổi nghề không quá cao, vượt mặt loạt người đẹp đình đám khác của J-biz như Nakama Yukie, Sasaki Nozomi, Kanna Hashimoto…

Sau 8 năm hoạt động, sự nghiệp của Suzu ngày càng thăng hoa với hàng loạt vai diễn trong hai phần phim Chihayafuru (2016-2018), Your Lie in April (2016), Sensei! (2017), Natsuzora (2019)… cùng với những giải thưởng danh giá công nhận thực lực. Instagram@suzu.hirose.official của cô đã cán mốc 2.6 triệu người theo dõi.

"Nàng tiên nước mắt" Mei Nagano

Cách đây khoảng 3 năm, MXH Trung Quốc, Nhật Bản lẫn Việt Nam từng xôn xao truyền tay nhau gif của một nữ diễn viên rơi nước mắt tại sự kiện quảng bá phim chỉ vì cô nàng khóc…quá đẹp. Người đó chính là Mei Nagano – nữ thần thế hệ mới của Nhật Bản. Sau sự việc ấy, danh tiếng của cô càng lan xa hơn và còn được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt hiệu là “Tiên nữ khóc nhè”.

Mei Nagano khởi nghiệp với vai trò diễn viên nhí từ năm 2009 với tác phẩm đầu tay Revenge of Revenge Millie. Nhưng phải đến vai nữ sinh trung học rụt rè với chuyện tình “đũa lệch” đáng yêu trong phim điện ảnh hài lãng mạn My Love Story (2015), cô nàng mới thực sự có cú bứt phá trong sự nghiệp diễn xuất.

Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên trẻ liên tiếp nhận nhiều hợp đồng quảng cáo về tay và trở thành gương mặt vàng của các thương hiệu nổi tiếng. Một số phim nổi bật của cô nàng có thể kể đến như Daytime Shooting Star (2017), Peach Girl (2017), Half Blue (2018),…

Ngoài ra, nữ diễn viên đa tài còn phát hành sách ảnh và là người mẫu độc quyền cho tạp chí thời trang Seventeen. Tài khoản instagram có tên @mei_nagano0924official cũng có đến 3.4 triệu người Nữ diễn viên sinh năm 1999 được dự đoán sẽ chiếm lĩnh màn ảnh Nhật Bản trong vài năm tới. Cùng chờ đón mỹ nhân này trong tương lai nhé!

HOÀNG YẾN (CTV mùa Xuân)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/nhung-my-nhan-nhat-ban-so-huu-nhan-sac-khien-fanboy-lan-fangirl-deu-khong-the-thoat-1768189.tpo