Những môn thể thao lạ đời trên thế giới

Ủi quần áo giữa không trung, dụ dỗ giun chui ra khỏi lòng đất, vừa đấu quyền anh vừa thi cờ vua… Các hoạt động này nghe như chương trình tấu hài, song thực chất đó chính là những môn thể thao kỳ lạ trên thế giới và thu hút rất nhiều “vận động viên” tham gia.

Một giải đấu vật ngón chân. Ảnh: Caters News Agency

Một giải đấu vật ngón chân. Ảnh: Caters News Agency

Nhiều người cho rằng thể thao phải mang tính cạnh tranh cao. Người thi đấu phải nỗ lực hết sức để giành chức vô địch và trở thành người mạnh nhất. Tuy nhiên, vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng người Mỹ Mary Lou Retton lại quan niệm rằng: “Chiếc cúp nào rồi cũng phủ bụi nhưng kỷ niệm thì sẽ còn mãi với thời gian”. Và đó chính là những gì bạn sẽ cảm nhận được khi xem các cuộc thi đấu khác thường được liệt kê trong danh sách dưới đây, khi mà việc thắng thua không còn quan trọng nữa.

* Lăn phô mai

Cuộc thi này được tổ chức mỗi năm. Một bánh phô mai nặng khoảng 4kg sẽ được lăn từ đỉnh ngọn đồi Cooper’s Hill, gần Gloucester ở Anh và các thí sinh phải đuổi theo nó. Khối phô mai khổng lồ này có thể lăn với tốc độ lên đến 112 km/h và khả năng có người bắt được nó là khá thấp. Người về đích đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng là bánh phô mai này.

Những người có ý định tham gia cuộc thi này cần phải cẩn thận hết sức, vì đồi Cooper’s Hill có bề mặt rất gồ ghề và có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng.

* Quyền Anh cờ vua

Nghệ sĩ người Hà Lan Iepe Rubingh đã sáng tạo ra môn thể thao này vào năm 2001 dựa trên ý tưởng cuốn truyện tranh của họa sĩ Enki Bilal năm 1992. Một trận đấu bao gồm 11 vòng - 6 vòng cờ vua và 5 vòng quyền Anh. Ở hiệp thi đấu đầu tiên, hai VĐV sẽ ‘’thượng cờ’’, sau đó cả hai VĐV sẽ đeo găng và so tài ở màn “đấm bốc”.

Một trận đấu quyền Anh - cờ vua. Ảnh: Getty Images

Thí sinh có thể thắng bằng cách “nốc-ao” đối thủ trên sàn đấu hoặc chiếu tướng người kia trên bàn cờ. Sau 11 hiệp đấu mà vẫn chưa có võ sĩ nào bị hạ gục, lúc ấy các trọng tài sẽ tính điểm để tìm ra người chiến thắng. Một cơ hội tốt để kiểm tra năng lực thể chất và trí óc cho các thí sinh.

* Hấp dẫn giun

Mỗi thí sinh được giao diện tích 3m2 đất và nhiệm vụ của họ là bắt được càng nhiều giun từ ô đất càng tốt trong thời gian 30 phút. Để thực hiện mục tiêu này, các “giun thủ” có thể thực hiện nhiều kỷ thuật khác nhau như: làm ồn, dùng kim, que gỗ… Kỷ lục thế giới hiện tại thuộc về cô bé Sophie Smith - 10 tuổi. Cô bé đã “dụ dỗ” được đến 567 con giun tại cuộc thi năm 2009.

* Bóng đá trong bóng

Môn thể thao này không chỉ vui đối với các thí sinh mà còn đối với cả người xem nữa. Mỗi người chơi được bao bọc trong quả bóng ny-lông che kín phần thân trên và đầu. Sau đó, họ thi đấu gần giống như môn bóng đá bình thường, nhưng quả bóng ny-lông sẽ gây vướng víu và khiến các cầu thủ không thể chạm vào nhau.

Nó được phát minh tại Na Uy vào năm 2011. Mỗi trận đấu gồm 2 đội, với mỗi đội có không quá 5 thành viên. Theo các quy định của môn thể thao này, mỗi đội phải có ít nhất một người chơi nữ trên sân trong suốt quá trình thi đấu.

* Cõng vợ

Môn thể thao đậm tính “lãng mạn” này được khai sinh tại TP.Sonkajarvi ở Phần Lan. Những người chồng chạy đua với nhau qua nhiều chướng ngại vật trong khi mang vác vợ mình trên vai.

Môn thể thao này dựa trên truyền thuyết về tên trộm Ronkainen vào thế kỷ XIX. Ở một trong những phiên bản của truyền thuyết này, tên trộm Ronkainen và những kẻ trong băng đảng của hắn đã ăn trộm đồ ăn và phụ nữ từ những làng lân cận bằng cách mang họ trên vai và bỏ chạy.

Giải vô địch này được tổ chức hằng năm ở Phần Lan và người chiến thắng nhận được số bia bằng đúng cân nặng của vợ mình.

* Lặn trong đầm lầy

Môn thể thao này có lẽ là môn khó đỡ nhất quả đất. Hằng năm vào tháng 8, hàng trăm tay lặn khắp thế giới tụ hội ở thị trấn nhỏ Llanwrtyd Wells, xứ Wales, để thi đấu trong giải vô địch lặn đầm lầy.

Các thí sinh được yêu cầu đeo ống thở, chân chèo và hoàn thành 2 lượt bơi trong một con mương dài khoảng 54m mà không được sử dụng các kỹ thuật bơi truyền thống.

* Đua “bè 1 thanh tre”

Cuộc đua trên chiếc bè tre gồm 1 thanh tre duy nhất là môn thể thao nổi tiếng ở tỉnh Quý Châu ở Tây Nam Trung Quốc. Các thí sinh phải đứng trên một thanh tre dài 7m và dùng một cây tre mảnh làm mái chèo.

Trước đây, môn thể thao này trên thực tế là phương thức di chuyển ở Trung Quốc. Ngày nay, các thanh tre thường được thay thế bằng một thanh thủy tinh chịu lực màu xanh có hình dáng tương tự, có độ bền cao hơn.

* Thi ủi

Các thí sinh gọi bản thân là các “ủi gia” và tìm đến những nơi hoang vu hoặc nguy hiểm cùng chiếc bàn ủi để ủi quần áo.

Các hoạt động có thể bao gồm ủi đồ dưới nước, trên đỉnh núi, trên phương tiện đang chuyện động, trên ca-nô, ở chính giữa một con đường đông đúc, trong lúc trượt tuyết, nhảy dù, hay trượt ván trên tuyết.

* Vật ngón chân

Ở môn thể thao lạ đời này, 2 thí sinh cố gắng vật bàn chân của đối thủ xuống sàn trong ít nhất 3 giây. Trong 3 ván, cả hai lần lượt dùng chân phải và đổi sang chân trái sau đó.

Môn thể thao “khó đỡ” này xuất hiện vào năm 1976, khi một nhóm người sinh sống ở Staffordshire cố gắng nghĩ ra một môn thể thao mà chỉ người Anh mới thắng được.

* Lăn khúc gỗ

Trong môn thể thao “một mất một còn” này, hai thí sinh sẽ đứng trên một khúc gỗ nổi và cố gắng khiến đối thủ của mình mất thăng bằng và té xuống nước. Các thí sinh có thể sử dụng nhiều phương thức để thực hiện được mục đích này, ví dụ như đá vào khúc gỗ, làm nó đổi hướng...

Tuy nhiên, họ không được phép chạm vào đối thủ hoặc bước qua vạch mốc chính giữa. Môn thể thao này dù khá kỳ cục nhưng đòi hỏi “vận động viên” có lực chân tốt, khả năng thăng bằng và tập trung cao độ.

* Quyền Anh dưới nước

Dù tên gọi có vẻ kỳ lạ nhưng môn thể thao này là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn thử sức mình với bộ môn quyền Anh nhưng lại không muốn phải lãnh những cú đấm đá quá mạnh. Các tay đấm phải nín thở dưới nước trong 1 phút, qua ba vòng đấu, và trồi lên mặt nước để hít thở giữa mỗi hiệp.

* Đếm cừu

Các cuộc thi đếm cừu đang dần trở nên tương đối phổ biến ở Úc trong những năm gần đây. Nếu đếm cừu như chúng ta thường làm nhằm mục đích thư giãn đầu óc và đi vào giấc ngủ, thì môn thể thao đếm cừu này đòi hỏi người chơi phải có đôi mắt tinh tường và tập trung cao độ.

Khoảng 400 con cừu sẽ được thả ra và chúng sẽ chạy qua 10 thí sinh, những người này có nhiệm vụ đếm thật chính xác số lượng cừu mà mình thấy. Người có đáp án chuẩn xác nhất sẽ giành chiến thắng.

Quang Anh (theo Brightside)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202005/nhung-mon-the-thao-la-doi-tren-the-gioi-3002596/