Những món quà ý nghĩa của Báo GD&TĐ đến với HS vùng lũ

Sáng ngày 1/8, những món quà đầu tiên của Báo GD&TĐ đã đến với học sinh vùng lũ của 2 huyện Thanh Sơn và Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ...

Đại diện Báo GD&TĐ, UBND huyện và Phòng GD&ĐT Thanh Sơn chụp ảnh cùng các em học sinh

Cơn bão số 3 đi qua, để lại hậu quả hết sức nặng nề cho 2 huyện Thanh Sơn, Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ). Theo báo cáo sơ bộ, riêng huyện Thanh Sơn đã bị tổn thất gần 300 tỷ đồng. Với ngành giáo dục Thanh Sơn, có nơi nước lũ ngập trên 2m, làm đổ các hệ thống tường rào, sụt lún nền nhà trường học, phá hỏng các hệ thống máy tính, ti vi, tủ lạnh, máy chiếu, đồ dùng dạy học, cuốn trôi nhiều sách vở, học bạ của học sinh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn - Trần Ngọc Đương....

... cùng đại diện Báo GD&TĐ tặng sách vở cho các em học sinh của trường Tiểu học Thục Luyện - ngôi trường bị thiệt hại nặng nề nhất

Ông Vi Đại Phong - Trưởng Phòng GD&ĐT Thanh Sơn cho biết, thiệt hại do lũ gây ra cho ngành GD&ĐT huyện là hơn 3 tỷ đồng, riêng Trường Tiểu học Thục Luyện bị thiệt hại nặng nhất, ước tính lên đến hơn 1,7 tỷ đồng. Các trang thiết bị như: máy tính bị hư hỏng hoàn toàn, bàn ghế, sách vở, hồ sơ bị nước cuốn trôi...

Thiên tai tới khi năm học mới đã cận kề, chung tay khắc phục khó khăn với các nhà trường, các em học sinh vùng lũ Phú Thọ, những cuốn vở, sách giáo khoa đầu tiên của Báo Giáo dục và Thời đại và nhóm thiện nguyện E2K đã đến với học sinh hai huyện bị thiệt hại nặng nề nhất là Thanh Sơn, Tân Sơn.

Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Thục Luyện nhận quà từ Báo GD&TĐ

Nhìn các em học sinh ôm những quyền vở mới trên tay với gương mặt rạng rỡ mà cảm thấy ấm lòng. Xin ghi nhận tấm lòng của nhóm thiện nguyện 2EK, của bạn Nguyễn Hải Yến - người đã bỏ xe bị chết máy trên đường phố Hà Nội ngập nước đêm 31/8 và nhờ người trông giúp, vác 300 cuốn vở viết trên vai đến điểm hẹn để chúng tôi kịp lên đường vào sáng sớm hôm sau.

Cám ơn những tấm lòng từ thiện và rất mong nhận được sự thiện nguyện không chỉ của 2EK mà của tất cả mọi người để các em học sinh của 2 huyện Thanh Sơn và Tân Sơn có đầy đủ đồ dùng học tập bước vào năm học mới.

PV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/nhung-mon-qua-y-nghia-cua-bao-gdtd-den-voi-hs-vung-lu-3942587-v.html