Những món quà thiết thực cho ngư dân vùng lũ

Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 vừa tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà ngư dân và nhân dân tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, nhằm chia sẻ, góp phần khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Để có được chuyến đi này, BTL Vùng đã liên hệ, kết nối với các doanh nghiệp, nhà đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình lên kế hoạch chi tiết từng địa điểm mà đoàn đến thăm, trao quà kết hợp thực hiện nội dung Chương trình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”.

Địa phương đầu tiên mà đoàn công tác BTL Vùng CSB 1 đến là xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Được biết, ngay trong những ngày mưa lũ, BTL Vùng CSB 1 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 hành quân về địa bàn huyện Cẩm Xuyên để giúp bà con. Đoàn công tác BTL Vùng CSB 1 đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao những phần quà nhỏ, góp phần hỗ trợ, chia sẻ những thiệt hại với bà con nhân dân. Cầm trên tay món quà vừa được trao, bà Phạm Thị Phấn, thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ chia sẻ: “Trong lúc này, được cán bộ, chiến sĩ CSB đến tặng quà, bà con chúng tôi rất mừng. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những món quà đến với chúng tôi trong lúc hoạn nạn rất ý nghĩa. Chúng tôi cảm ơn tấm lòng, tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ CSB và các nhà hảo tâm!”.

 Đoàn công tác BTL Vùng CSB 1 trao cờ Tổ quốc cùng quà hỗ trợ ngư dân xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.

Đoàn công tác BTL Vùng CSB 1 trao cờ Tổ quốc cùng quà hỗ trợ ngư dân xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.

Rời Hà Tĩnh, đoàn cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 1 đến thăm, tặng quà nhân dân xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình). Tại đây, các nhân viên của Công ty cổ phần Sáng Ban Mai (nhà sản xuất, cung cấp máy phát điện, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương) tiến hành tập huấn hướng dẫn khai thác, sử dụng máy phát điện cho nhân viên trạm y tế các xã. Số là, ngay sau khi nhận được lời mời của BTL Vùng CSB 1 tham gia chương trình "CSB đồng hành với ngư dân", Công ty cổ phần Sáng Ban Mai đã nhất trí ủng hộ 4 máy phát điện, công suất mỗi máy 3KW tặng các Trạm Y tế xã Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Văn (thị xã Ba Đồn) và xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch).

Được nhận một máy phát điện do đoàn công tác của Vùng CSB 1 trao tặng, ông Trần Văn Ngọ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quảng Văn chia sẻ: “Riêng vùng này ngập lụt thường xuyên, năm nào cũng lụt. Chiếc máy phát điện là sự mong muốn của chúng tôi lâu nay. Trong bão, lũ thường là mất điện, trường hợp cấp cứu, không có điện sẽ rất khó khăn. Đây là nhu cầu thiết thực mà chúng tôi đã đề xuất cách đây hơn 10 năm rồi nhưng chưa được bảo đảm vì điều kiện của địa phương còn khó khăn. Bây giờ các đồng chí hỗ trợ đó là một điều rất tốt!”.

Cứ thế, những món quà mang nặng nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ CSB, của các nhà đồng hành đến tận tay bà con vùng lũ. Ngoài 120 suất quà tặng các gia đình, đoàn công tác còn lên những con tàu cá nằm tại nơi trú đậu để thăm hỏi, trao cờ Tổ quốc, túi thuốc chữa bệnh, sổ tay tuyên truyền tặng ngư dân, cấp phát tờ rơi tuyên truyền về chống đánh bắt cá bất hợp pháp, khai thác thủy hải sản không qua khai báo (IUU), trao 2.000 chai nước lọc tặng ngư dân; khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Quảng Đông. Tổng giá trị quà tặng hơn 250 triệu đồng.

Bài và ảnh: CHU ANH-MẠNH THƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-mon-qua-thiet-thuc-cho-ngu-dan-vung-lu-644013