Những món quà Tết mang tâm tình của người cán bộ áo hồng

Nhân dịp Tết Tân Sửu, đoàn thiện nguyện của Ngân hàng Chính sách xã hội đã trao quà Tết cho những hộ khó khăn, gia đình có công với cách mạng.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Lam Cốt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Lam Cốt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giữa cái nắng hanh hao của những ngày tận đông, đoàn công tác của công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội đã đến Bắc Giang khởi động chương trình trao quà Tết cổ truyền xuân Tân Sửu 2021 cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo.

Năm nay, bên cạnh các chương trình an sinh xã hội thường niên, như chăn ấm vùng biên, Ngân hàng Chính sách xã hội đã dành nguồn lực để trao tặng và động viên người nghèo, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ cuối năm 2020. Những câu chuyện hồi tưởng lại các chuyến đi thường niên từ những năm trước, càng làm cho hành trình trao quà Tết thêm ấm áp và xúc động giữa những cơn gió đông buốt lạnh.

Đặt chân đến xã Lam Cốt vào một chiều đông giữa những dải nắng vàng dát mỏng không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay nhanh chóng xã miền núi của huyện Tân Yên khó khăn ngày trước. Chỉ mới qua 5 năm, nhưng những con đường giao thông đất đá gồ ghề khó đi đã được thay bằng những con đường nhựa và bên tông len lỏi vào từng trục thôn xóm, Lam Cốt khoác lên mình sắc màu đầy sức sống của xã nông thôn mới với những mô hình trang trại và mô hình liên kết sản xuất hàng hóa tập trung.

Ngay cả những cánh đồng đang mùa phơi ải bàng bạc chờ vụ mới kia cũng đã được xã quy hoạch và xây dựng theo mô hình cánh đồng mẫu. Song câu chuyện giảm nghèo vẫn là một thách thức với cấp ủy, chính quyền và là niềm trăn trở của nhiều người nghèo trong xã.

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lam Cốt Dương Anh Tuấn cho biết: Những hộ có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh đã được vay vốn tín dụng chính sách xã hội từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hiện thực hóa ước mong thoát nghèo. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn xã có 396 hộ được vay vốn ưu đãi với dư nợ hơn 14,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vẫn còn có những hộ nghèo, neo đơn không có khả năng lao động, vì thế no ấm cũng là mong ước nhọc nhằn.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Lam Cốt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Gắn bó với hộ nghèo trên dặm dài phát triển, hơn ai hết, từng cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thấu hiểu được những vất vả và tâm tư ấy. Cũng bởi vậy 295 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (gồm chăn ấm và tiền mặt) mà Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cùng đoàn công tác đích thân trao tặng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Lam Cốt không chỉ là trao gửi những yêu thương của đoàn viên công đoàn Ngân hàng Chính sách chia sẻ giúp người nghèo có một cái Tết đầm ấm, no đủ, mà hơn thế muốn động viên, khích lệ các hộ nghèo lạc quan phấn đấu hướng về tương lai phía trước, bởi họ không cô đơn khi có cộng đồng yêu thương đùm bọc.

Đầu năm 2020, công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang cũng đã phối hợp với công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội vận động đoàn viên tham gia tự nguyện đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với số tiền 348,5 triệu đồng; tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng; ủng hộ lá chưa lành 64,8 triệu đồng... với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng.

“Những món quà này là tình cảm và tinh thần trách nhiệm của các đoàn viên công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội đối với cộng đồng xã hội và tri ân với người có công với Cách mạng trên toàn quốc,” ông Thắng nhấn mạnh.

Hành trình cùng Đoàn thiện nguyện trao quà Tết tại xã Lam Cốt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái xúc động trước tấm lòng nhân ái của cán bộ, viên chức và người lao động trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã dành thời gian cũng như vật chất giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại xã đón Tết Tân Sửu thêm vui tươi đầm ấm. Ông Thái ghi nhận những nỗ lực của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang nói riêng, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội nói chung hơn 18 năm qua đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế Bắc Giang cũng như cả nước giàu mạnh.

Nhìn lại việc triển khai Chỉ thỉ số 40-CT/TW trong giai đoạn 2014-2019, có gần 178.200 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được vay vốn tín dụng chính sách xã hội để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Qua đó giúp trên 158.450 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; trên 5.200 lao động được tạo việc làm; đầu tư xây dựng trên 50.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn (nhà vệ sinh, hầm biogas...); trợ giúp gần 1.600 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ...

Tận mắt chứng kiến những đổi thay của Lam Cốt hôm nay cũng như tranh thủ tìm hiểu thêm những khó khăn của các hộ nghèo từ chính người nghèo và chính quyền cấp xã, huyện Tân Yên trong hành trình trao quà Tết, ông Thắng càng thêm nặng lòng với con đường giảm nghèo bền vững phía trước tại các địa phương trong cả nước.

Các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo ở xã Lam Cốt nhận quà Tết từ NHCSXH. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội 18 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội do ngân hàng thực hiện được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Với những thành tích đạt được, Ngân hàng Chính sách xã hội được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới.

“Đó là vinh dự song cũng là trách nhiệm mà từng cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội phải kiên định khắc phục khó khăn để mỗi ngày càng phải làm tốt hơn từng phần việc của mình để làm tròn sứ mệnh thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước giao cho,” Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhắn nhủ đến mỗi cán bộ áo hồng trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội./.

Việt Hải (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-mon-qua-tet-mang-tam-tinh-cua-nguoi-can-bo-ao-hong/690558.vnp