Những món quà Tết bạc triệu giới nhà giàu Việt săn lùng

Nếu như người bình thường chỉ tốn khoảng vài triệu cho tới trên dưới chục triệu đồng để sắm Tết thì với giới nhà giàu Việt, con số đó có thể lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng.

Thị trường quà Tết dành riêng cho hội “thừa tiền” dường như chưa bao giờ khiến chúng ta thôi bất ngờ trước những mức giá đắt “cắt cổ”.

Thị trường quà Tết dành riêng cho hội “thừa tiền” dường như chưa bao giờ khiến chúng ta thôi bất ngờ trước những mức giá đắt “cắt cổ”.

Cây chanh đào có khá nhiều trái này được rao bán với giá lên đến 10 triệu đồng. Giống chanh có trái vàng ươm, kết hợp với sắc đỏ ửng khá giống với màu sắc của trái đào. Nhìn vừa đẹp mắt lại vừa mang không khí xuân nên đây là món quà Tết được giới nhà giàu rất ưa chuộng.

Sâm Ngọc Linh là một trong 5 loại sâm Việt “đình đám”. Vào dịp Tết, loại nhân sâm này được rất nhiều khách đặt mua để làm quà Tết. Mỗi kg sâm có giá 60-150 triệu đồng tùy loại. Đặc biệt với những củ lâu năm, nặng tầm 1kg có thể lên tới vài tỷ đồng, tuy nhiên những củ này khá hiếm.

Dù có giá lên tới 400-650 triệu đồng/kg nhưng nhụy hoa nghệ tây vẫn được giới nhà giàu Việt đổ xô mua về làm trà thưởng Tết, quà biếu Tết hay để làm gia vị tẩm ướp các món ăn.

Nhụy hoa nghệ tây được trồng tại Iran từ hơn 3.000 năm trước, cứ 100kg hoa nghệ tươi mới chỉ thu được khoảng 3 lạng nhụy khô nên thứ gia vị xa xỉ này còn được gọi là “vàng đỏ”.

Tại Việt Nam, đông trùng hạ thảo Tây Tạng (sâu cỏ) có giá thấp nhất khoảng 700 triệu đồng một kg, đắt nhất lên đến vài tỷ đồng. Vào dịp cận Tết, hàng càng hiếm hơn bởi nhu cầu mua làm quà biếu Tết gia tăng, khách đa phần phải đặt mới có hàng.

Hiện tại, loại đông trùng hạ thảo loại thượng hạng 20 gram được bán với giá 42 triệu đồng. Loại rẻ nhất là thực phẩm bổ sung giá 5,5 triệu đồng 5 gram.

Hoa nhài Nhật cổ - loại hoa biến đổi màu sắc khá lạ mắt, có giá lên tới vài chục triệu đồng mỗi chậu đang thu hút giới đại gia Việt mua về chơi, làm quà biếu Tết tặng đối tác.

Những chậu hoa nhài thông thường nặng khoảng 1 tấn, cao 3 mét, tán cây có đường kính lên đến 3,2 mét. Cây có kích thước “khủng” như vậy giá thường dao động từ 60-70 triệu đồng/cây. Những cây cao khoảng 1-1,2 mét có giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng/cây.

Mai tứ quý cũng là món quà Tết được người tiêu dùng ưa chuộng. Cây mai tứ quý này có giá lên đến 480 triệu đồng dù chưa nở hoa. Mai tứ quý khi hoa nở có màu vàng, sau đó chuyển sang màu đỏ rực đẹp mắt.

Gà Đông Tảo từ thời xa xưa đã được xem là vật phẩm quý hiếm, chuyên dùng để cúng tiến vua. Ngày nay, gà Đông Tảo được xem là món quà Tết được lòng giới nhà giàu Việt. Hiện tại, giá bán gà Đông Tảo dao động ở mức 300-400 nghìn đồng một kg. Loại gà này có trọng lượng khá lớn, từ 3.5 kg trở lên, con trống có thể đến 9-10 kg.

Giống như gà Đông Tảo, cá Anh Vũ cũng từng là sản vật tiến vua xưa kia. Cá Anh Vũ còn tượng trưng cho sự may mắn, cát tường cho gia chủ trong năm mới. Do vậy, đây cũng là món quà Tết được giới nhà giàu Việt ưa chuộng, thường dùng để tặng biếu đối tác, người thân.

Giá của mỗi kg cá Anh Vũ dao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Dù có giá đắt đỏ là vậy nhưng mặt hàng này vẫn “cung không đủ cầu”.

Bưởi hồ lô trong vài năm gần đây đã trở thành lựa chọn quà Tết quen thuộc của người Việt.So với năm trước, giá bưởi hồ lô nhích cao hơn từ 5-10%, tương đương mức tăng từ 100-200 nghìn đồng/quả. Mức giá sẽ có độ xê dịch tùy theo họa tiết được khắc. Loại bưởi khắc chữ có giá 1,2 triệu đồng, trong khi loại thường giá chỉ khoảng 700 nghìn đồng. Nếu các đại gia muốn sở hữu chùm bưởi hồ lô tứ quý (4 quả 1 chùm), mức giá sẽ lên đến cả chục triệu đồng.

Ngoài bưởi hồ lô, dưa hấu hình vuông, hình thỏi vàng cũng là món quà Tết đắt đỏ hút khách trong dịp cuối năm. Dưa hấu hình thỏi vàng có giá 3,5 triệu đồng/cặp, dưa hấu vuông 1,3 triệu đồng/cặp. Đặc biệt, loại dưa hấu hình trái tim nổi bản đồ Việt Nam, giá bán ra thị trường được dự kiến khoảng từ 7 - 8 triệu đồng/cặp.

Những món hàng nông sản quen thuộc với mỗi gia đình như măng, miến, tôm khô, bưởi, cam…cũng được lên ngôi trong những giỏ quà Tết với mức giá “sang chảnh”. Giỏ quà Tết nông sản thường dao động từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng, tùy theo từng loại sản phẩm.

Bên cạnh giỏ quà nông sản, thị trường Tết năm nay còn có những giỏ quà thảo mộc với các sản phẩm có hương vị, sắc màu đặc trưng của Tết Việt như tinh dầu mùi già, tinh dầu cam, trầm thắp hương… cũng được giới thiệu đến người tiêu dùng.

Theo Hương Nguyễn/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nhung-mon-qua-tet-bac-trieu-gioi-nha-giau-viet-san-lung-1498822.html