Những món quà không nên tặng vào 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, khi tặng quà cho những người phụ nữ mình yêu thương, bạn cần tránh những điều sau.

Nói “không” với hồng nhung, hồng trắng

Nếu bạn chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình với người yêu bằng việc tặng cô ấy một bó hồng nhung lớn, lãng mạn đấy, nhưng đó được xem là hành động khởi đầu cho giai đoạn cuối của một mối quan hệ.

Theo khoa học phong thủy của thầy Lillian Too, những bông hồng màu hồng kem hoặc vàng là lựa chọn tốt nhất, thay thế cho những đóa hồng nhung bởi chúng tạo ra năng lượng liên kết mạnh mẽ trong cảm xúc yêu đương. Thêm vào đó, nên nhớ tỉa hết gai hoa hồng đi trước khi bạn tặng nó cho ai đó.

Cấm kị tặng hoa hồng nhung và hồng trắng cho bệnh nhân đang nằm viện. Có một truyền thống ngầm ở các bệnh viện tại Vương quốc Anh qui định không cho phép bất kì ai tặng hoa hồng trắng, đỏ, hoặc bất kì loài hoa nào khác cho bệnh nhân.

Thậm chí, khi hoa nếu đã được gửi đến, thì cũng bị vứt đi ngay lập tức để chắc chắn rằng không cánh hoa nào có thể chạm tới người bệnh nhân. Gửi đến một bó hoa hồng đỏ và trắng, nghĩa là bạn gửi đến người bệnh lời chúc chết chóc.

Không nên tặng hồng trắng ngày 20/10 (Ảnh minh họa)

Không nên tặng hồng trắng ngày 20/10 (Ảnh minh họa)

Nói “không” với quà sắc nhọn

Hãy nhớ, những món quà có góc cạnh, sắc lẻm như dao, lưỡi cưa, dao găm, dao dọc giấy, dao nhíp, kéo, gươm,… là những món quà không nên tặng. Bởi chúng mang hàm ý không mấy tốt đẹp.

Một vật sắt nhọn, theo cách nhìn của phong thủy, là nguồn cơn tích tụ tà khí (Shar Chi), vì thế khi bạn tặng cho ai đó món quà như vậy, đồng nghĩa với việc bạn vô tình đem điềm gở đến cho bạn mình.

Cân nhắc khi tặng đồng hồ

Văn hóa phương Tây yêu chuộng đồng hồ và “sính” tặng nhau loại phụ kiện trang trí này: đồng hồ báo thức, treo tường, bỏ túi hoặc đeo tay.

Tuy vậy, ở Trung Quốc, đồng hồ có vai trò quan trọng trong việc đo đếm bước đi của thời gian hay gián tiếp đề cập tới một vòng đời người bị giới hạn.

Bên cạnh đó, chính bởi cụm từ “cho/tặng đồng hồ” đọc lên nghe giống như cụm “đi đám tang” theo tiếng Quảng Đông, Trung Quốc, nên việc tặng đồng hồ ở quốc gia này là điều tối kị. Lẽ dĩ nhiên, người Trung Hoa cũng không bày bán đồng hồ trong các cửa hàng lưu niệm. (Tuy vậy, văn hóa này không xuất hiện ở Hongkong hay Disneyland).

Phương Anh (Tổng Hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-mon-qua-khong-nen-tang-vao-2010-a493720.html