Những món ngon đứng đầu danh sách nên thử ở Singapore

Du lịch Singapore đã dễ dàng hơn khi nhiều biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 được nới lỏng. Du khách có cơ hội thưởng thức các món ngon vô cùng phong phú và đặc sắc của đảo quốc sư tử.

Cua sốt ớt Singapore

Ảnh: Jumbo Seafood Singapore

Ảnh: Jumbo Seafood Singapore

Jumbo Seafood nằm bên bờ biển lãng mạn

Ngoài việc cua phải tươi ngon thì điểm ấn tượng nhất của món này chính là nước sốt cay, béo vốn là bí quyết của những tiệm ăn lâu đời tại Singapore.

Bánh mì mứt nướng Kaya Toast và trứng lòng đào

Bạn dễ dàng gặp các tiệm bán món ăn đặc trưng của quốc đảo sư tử này ở khắp nơi, từ các chợ truyền thống đến trung tâm thương mại, thậm chí ở sân bay.

Những chiếc bánh mì được nướng dòn, sau đó dùng mứt kaya làm từ sữa, dừa và đường phết lên. Bánh mì ăn kèm với cà phê hoặc trà sữa đậu nành cùng món trứng luộc mềm.

Món bánh mì kaya toast

Mì sườn Bak ku teh

Món sườn bak ku teh này đã xuất hiện tại nhiều quán ăn ở trung tâm TP HCM. Tuy nhiên nếu có dịp đi du lịch Singapore, thưởng thức món chính gốc thì còn gì bằng.

Bak Kut Teh còn được gọi là trà xương sườn, đứng đầu những món ngon nên thử khi đến Singapore. Món ăn này được chế biến từ sườn heo ninh nhỏ lửa với nước dùng ngọt thanh cùng các loại gia vị và thảo mộc đặc trưng, tạo nên hương vị đậm đà.

Bak Kut Teh có thể ăn kèm với cơm trắng hoặc mì và rau xanh như cải thìa xào.

Ăn sáng ở chợ lâu đời Tiong Bahru

Tiong Bahru là một trong những khu dân cư lâu đời nhất tại Singapore., đến nay vẫn còn lưu giữ những nét kiến trúc cổ kính.

Đền Qi Tian Gong còn gọi là Đền thờ Hầu thần

Một trong những khu ăn uống bình dân nổi tiếng trong thành phố là chợ Tiong Bahru. Bạn có thể thử món mì tại quầy 178 - được chấm sao Michellin.

Khu ăn uống ở chợ Tiong Bahru mở cửa khá sớm

Món mì cá tại quán ăn được xếp hạng Michellin ở chợ Tiong Bahru

Thưởng thức bánh tiệm Tiong Bahru Bakery

Tiong Bahru không chỉ níu chân du khách lớn tuổi bởi kiến trúc cổ xưa, món ăn địa phương độc đáo mà còn lôi cuốn người trẻ nhờ những quán cà phê, bánh Âu.

Quán thường đông nghẹt khách vào buổi sáng

Một tách latte nóng buổi sáng kèm bánh ngọt

Khu ẩm thực châu Á ở Ochard

Giữa khu trung tâm mua sắm đắt đỏ của Singapore vẫn có những khu ẩm thực châu Á giá khá mềm, nằm dưới tầng hầm trung tâm thương mại. Bạn có thể thưởng thức món Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Philippines... với giá khoảng 6 đô Singapore (100.000 đồng).

Khu ẩm thực bình dân châu Á ở Orchard - Singapore

A.Hiên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/am-thuc/nhung-mon-ngon-dung-dau-danh-sach-nen-thu-o-singapore-20220829105427828.htm