Những món 'hàng hiếm' làm thế hệ 8X, 9X tiếc nuối

Với những món hàng hiếm như ô mai Thái, thạch mút hay tò he là những món hàng hiếm làm thế hệ 8X, 9X tiếc nuối tuổi thơ đã qua.

Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, trẻ em ngày nay thường xuyên làm quen và dần bị các game hút hồn. Những trò chơi ngày xưa dần dần bị mai một làm cho thế hệ 8X, 9X cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Trong tiềm thức của thế hệ 8X, 9X sau mỗi giờ đi học, được bố mẹ mua cho những món đồ ăn vặt hay đồ chơi như ô mai hoa mai, thạch mút hay keo thổi bóng là cả một niềm vui lớn.

Ngay từ trong những dụng cụ học tập, những chiếc thuốc kẻ có trò chơi cũng là thứ đồ để giải trí sau giờ học.

Những chiếc kẹo cao su của Thái hay big babol làm nên một tuổi thơ đầy "dữ dội" của thế hệ 8X, 9X. Nhai hết phần ngọt sau đó thổi một quả bóng cực to khiến họ cảm thấy tự hào với chúng bạn cho dù bị dính đầy lên mặt mũi và tóc.

Còn với những bạn gái, cô búp bê lật đật là món tài sản vô giá và được cất giữ rất cẩn thận.

Với những cậu con trai, khi được bố mẹ mua cho một chiếc máy xếp hình là điều vô cùng quý giá. Bạn Hoàng Minh Hà sinh năm 1988 chia sẻ: "Mình còn nhớ, mình là người đầu tiên được bố mẹ mua cho cái máy điện tử cầm tay này. Hồi đó giữ lắm, phải cực thân mới cho chơi chút thôi".

Mỗi mùa trung thu tới, ngoài đèn lồng thì những chiếc mặt nạ là thứ mà nhiều con trẻ nằng nặc đòi bố mẹ mua bằng được để đi rước đèn cùng với chúng bạn.

Những chiếc xèng đập từ nút chai là trò chơi không thể thiếu với những bạn trai thuộc thế hệ 8X, 9X. Dùng gạch đập thẳng nút chai sau đó lấy đinh đục hai lỗ và luồn dây xi măng, các bạn đã có thứ đồ chơi để đọ sức với chúng bạn.

Những hình xăm dán cũng khiến nhiều người nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình. Ăn kẹo cao su sau đó lấy phần bên trong, dùng nước bôi lên và để chúng dính vào người.

Với nhiều người hình ảnh những con tò he đã quá đỗi quen thuộc và gắn bó suốt hành trình tuổi thơ đầy gian khó của họ. Ảnh: Internet.

Thiên Anh

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/gioi-tre/nhung-mon-hang-hiem-lam-the-he-8x-9x-tiec-nuoi-699395.html