Những món đồ hiệu nghìn USD cho chó mèo

Giới nhà giàu không ngại chi tiền để mua phụ kiện đắt đỏ cho thú cưng.

 Giới nhà giàu luôn sẵn sàng chi tiền để mua những món phụ kiện sang chảnh cho thú cưng. Heart Evangelista từng sắm bát ăn cho chó từ thương hiệu Tiffany & Co. có giá 100 USD. Thói quen tiêu xài này thúc đẩy các thương hiệu xa xỉ ra mắt phụ kiện cho cún cưng với mức giá đắt đỏ. Ảnh: @iamhearte.

Giới nhà giàu luôn sẵn sàng chi tiền để mua những món phụ kiện sang chảnh cho thú cưng. Heart Evangelista từng sắm bát ăn cho chó từ thương hiệu Tiffany & Co. có giá 100 USD. Thói quen tiêu xài này thúc đẩy các thương hiệu xa xỉ ra mắt phụ kiện cho cún cưng với mức giá đắt đỏ. Ảnh: @iamhearte.

Louis Vuitton bán túi vận chuyển chó mèo với giá 3.950 USD. Thiết kế được đánh giá cao bởi sự sang trọng và thoải mái. Khách hàng đánh giá cao sản phẩm bởi lớp lưới nằm bên sườn, giúp thú cưng dễ thở khi di chuyển. Ảnh: Louis Vuitton.

Dây vải cho cún cưng được Heron Preston bán với giá 335 USD. Mẫu phụ kiện nhận nhiều lời khen bởi màu sắc nổi bật, chất liệu chắc chắn. Ảnh: Pinterest.

Thương hiệu Hermès từng cho ra mắt bát ăn thú cưng làm bằng gỗ. Thiết kế sở hữu kiểu dáng cổ điển với viền kim loại. Các tín đồ thời trang cần chi 1.171 USD nếu muốn sở hữu nó. Ảnh: Hermès.

Đệm nằm cho thú cưng từ Versace in những họa tiết đặc trưng của thương hiệu. Bên cạnh đó, bản phối màu vàng đen khiến tổng thể trông sang trọng. Thiết kế hiện có giá 1.373 USD. Ảnh: Versace.

Túi đựng thú cưng của Louis Vuitton tạo cảm giác sang trọng. Trong khi đó, thiết kế của Hermès có phần đơn giản với màu xanh. Mẫu phụ kiện trị giá 2.750 USD làm từ vải cotton, polyamide và polyurethane. Ảnh: Hermès.

Dây xích Rocabar Dog Leash được nhà mốt Pháp bán với giá 770 USD. Mẫu phụ kiện trông nổi bật với bản phối màu đặc trưng của thương hiệu. Ảnh: Hermès.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-mon-do-hieu-nghin-usd-cho-cho-meo-post1156124.html