Leo thang Mỹ - Iran: Phản ứng mạnh về 'tối hậu thư'?

Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ trích điều ông cho là mục tiêu thực sự Mỹ nhằm vào Iran.

Mỹ đang hướng tới "sự thay đổi chế độ" ở Iran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết ngày 14/10. Ông cũng nói thêm rằng chính quyền Mỹ hiện nay đang có quan điểm thù địch nhất mà nước này phải đối mặt trong bốn thập kỷ qua.

Căng thẳng đã gia tăng giữa Iran và Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận đa phương về chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 5, nói rằng thỏa thuận này không đa diện vì không đưa ra hạn chế cho Iran về chương trình tên lửa đạn đạo hay việc nước này hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm tại Syria, Yemen, Lebanon và Iraq.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Reuters)

"Trong 40 năm qua, không có một đội ngũ nào cực đoan hơn đội ngũ của chính phủ Mỹ hiện tại nhằm vào Iran, người dân Iran và nước Cộng hòa Hồi giáo này", ông Rouhani phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran.

Tại Washington, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định lại lập trường của họ rằng, họ muốn thay đổi hành vi của Iran nhưng "nước Mỹ không hướng tới sự thay đổi chế độ."

Phát ngôn viên này cũng cho biết, ông Trump đã lên tiếng sẵn sàng tham gia đàm phán với Iran và muốn có một thỏa thuận đề cập đến chương trình tên lửa, sự hỗ trợ cho khủng bố và "các hành vi tiêu cực trong khu vực" của Iran.

"Hy vọng của chúng tôi là cuối cùng chính quyền (Iran-pv) sẽ có những thay đổi có ý nghĩa trong hành vi của họ", ông nói thêm.

Ông Rouhani cáo buộc người Mỹ đang sử dụng chiến tranh tâm lý và kinh tế để nhấn mạnh vấn đề về tính hợp pháp của Cộng hòa Hồi giáo Iran. "Việc làm suy giảm tính hợp pháp của chính quyền là mục tiêu cuối cùng của họ", Tổng thống Iran cho hay.

Washington đã tái áp đặt các biện pháp nhằm vào giao thương về tiền tệ, kim loại và ô tô của Iran trong tháng 8. Trong bối cảnh các hạn chế của Mỹ về xuất khẩu dầu của Iran sẽ có hiệu lực vào tháng tới, một số người dân Iran lo sợ đất nước của họ bị đẩy sâu vào tình trạng suy thoái kinh tế có thể nghiêm trọng hơn giai đoạn 2012-2015.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/leo-thang-my-iran-phan-ung-manh-ve-toi-hau-thu-20181015084902993.htm