Những mối nguy với U19 Việt Nam trong trận quyết định

Tại bảng J vòng loại U19 châu Á, nhiều cầu thủ U19 Nhật Bản đủ khả năng đe dọa khung thành U19 Việt Nam trước trận cầu quyết định tối 10/11.

Tiền vệ cánh phải Taiga Ishura có lối đá kỹ thuật và nhanh nhẹn. Anh có nhiều pha chuyền bóng thông minh cho đồng đội. Anh là người thực hiện hầu hết tình huống cố định bên phía U19 Nhật Bản.

Ngoài ra, cầu thủ này luôn chơi rất xông xáo. Anh luôn nỗ lực bám đuổi, tranh chấp dù đang ở thế bất lợi hơn đối phương.

Ngoài ra, cầu thủ này luôn chơi rất xông xáo. Anh luôn nỗ lực bám đuổi, tranh chấp dù đang ở thế bất lợi hơn đối phương.

Hậu vệ Kashif Bangnagande (số 15) khiến những cầu thủ chạy cánh phải của đối phương phải vất vả với sức mạnh và lối chơi không ngại va chạm. Anh là một trong những cầu thủ lai của U19 Nhật Bản ở giải này.

Tiền đạo Soromon Sakuragawa cũng là một cầu thủ lai được HLV Masanaga tin dùng. Anh góp 3 bàn trong chiến thắng 10-0 của U19 Nhật Bản trước U19 Guam.

Trung vệ số 5 của U19 Guam rất khó khăn trong việc theo kèm Sakuragawa dù thể hình không thua kém. Các hậu vệ của U19 Việt Nam phải dè chừng tiền đạo này.

Tiền đạo Hidetoshi Takeda là quân bài tẩy của HLV Masagana. Ông tung cầu thủ số 22 vào sân trong những hiệp 2 trận gặp U19 Mông Cổ nhằm duy trì cảm giác cho cậu học trò.

Đây là tiền đạo chơi bóng thông minh. Anh có một số tình huống bỏ bóng chiến thuật ấn tượng và sở hữu cái chân trái khéo léo. Số 22 của U19 Nhật Bản lập một cú hat-trick ở trận gặp U19 Guam.

Hậu vệ phải Takumi Nakamura chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với U19 Mông Cổ. Anh là chủ nhân 3 đường kiến tạo và hàng loạt tình huống tạt bóng nguy hiểm với độ xoáy cao. Ngoài ra, anh và tiền vệ Ishura cũng chơi rất ăn ý với nhau.

Nguyên Khang
Ảnh: Quang Thịnh - Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-moi-nguy-voi-u19-viet-nam-trong-tran-quyet-dinh-post1011310.html