Những mô hình giúp hội viên vượt khó

Thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo động lực để chị em yêu mến, gắn bó với đơn vị là điểm nhấn trong công tác hội và phong trào phụ nữ của Hội Phụ nữ (HPN) Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc những năm qua.

Động lực vượt khó

Là một trong những hội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỗ ở phải đi thuê, trong khi hai con còn nhỏ, chồng thường xuyên đi công tác xa, Thượng úy QNCN Vũ Thị Thúy Hà, nhân viên Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc được HPN đơn vị hỗ trợ vốn vay từ chương trình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Từ số vốn này, chị đầu tư nuôi chim bồ câu, nuôi gà. Mô hình phát huy hiệu quả giúp chị có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Cán bộ Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh trao vốn khởi nghiệp cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ảnh: MINH THÚY

Thượng úy QNCN H’Quý Rơ Chăm, Chủ tịch HPN Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, HPN đã triển khai nhiều chương trình, mô hình giúp chị em phát triển kinh tế, như: “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “100 con bò sinh sản” vì phụ nữ nghèo, “Nuôi heo đất”... Mỗi nội dung luôn gắn với các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể và trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên. Kết quả, năm 2016 và 2017, chị em tổ chức quyên góp được gần 30 triệu đồng, hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho hội viên trong đơn vị và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; đồng thời tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn hỗ trợ kỹ năng, kiến thức về chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình và tham quan học tập các mô hình chăn nuôi ở địa phương".

Hội còn quản lý tốt nguồn vốn của Bộ Quốc phòng giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế; duy trì 7 “Tổ phụ nữ góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” với số tiền hơn 60 triệu đồng/tháng (không tính lãi), giúp chị em vượt qua khó khăn trước mắt, cải thiện kinh tế gia đình, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc

Sống trong gia đình nhiều thế hệ, với Trung úy QNCN Nguyễn Thị Khánh, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc Bệnh xá Phòng Hậu cần. Bộ CHQS tỉnh, việc duy trì sự hòa thuận, nền nếp trong gia đình là điều không đơn giản bởi khó tránh khỏi va chạm, mâu thuẫn. Được sự chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết các mối quan hệ trong gia đình của các nữ quân nhân trong Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình nữ quân nhân hạnh phúc”, chị Khánh chủ động lắng nghe, tôn trọng, cân bằng các mối quan hệ, tổ chức bữa cơm gia đình đầm ấm..., nên gia đình chị luôn có được không khí vui vẻ, các con chăm ngoan, lễ phép. Đây cũng là một trong 33 gia đình nữ quân nhân sinh hoạt trong CLB “Gia đình nữ quân nhân hạnh phúc” của HPN Bộ CHQS tỉnh. Trước thực tế nhiều hội viên HPN có chồng công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh, HPN tham mưu với chỉ huy đơn vị xây dựng CLB này với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tổ chức các buổi sinh hoạt để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; nói chuyện chuyên đề về sức khỏe, y tế, giáo dục, pháp luật; giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ; tham gia Hội thi “Quân nhân với kiến thức gia đình”; Hội thảo “Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn xâm hại trẻ em gái”, “Chăm sóc sức khỏe sinh sản”... Qua hoạt động của CLB, chị em ngày càng hoàn thiện mình trong vai trò của người “giữ lửa” hạnh phúc; nhiều hoạt động được tổ chức thu hút không chỉ các gia đình nữ quân nhân mà cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng tham gia.

Đại tá Trần Văn Sánh, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Để có được các mô hình hoạt động hiệu quả, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Các hoạt động và phong trào phụ nữ được đưa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch CTĐ, CTCT của đơn vị từng tháng, quý, năm... Đơn vị còn trích quỹ tự cân đối hỗ trợ các chương trình, mô hình của hội, chỉ đạo hội tổ chức cho 100% tổ phụ nữ và hội viên ký kết giao ước, đăng ký phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nội dung sát với chức trách, nhiệm vụ của từng tổ hội và hội viên..., qua đó tạo điều kiện cho hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng tổ chức hội vững mạnh xuất sắc. Nhiều năm, HPN Bộ CHQS tỉnh được Bộ tư lệnh Quân khu 5, Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

THU THỦY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nhung-mo-hinh-giup-hoi-vien-vuot-kho-545962