Những miếng hài siêu duyên dáng từ các siêu anh hùng 'Avengers: Infinity War'

Giả sử bạn là một trong hai danh hài, bạn có bật khỏi ghế để cười nắc nẻ và trao 100 triệu cho các anh hùng trong 'Infinity War' không nào. Tiếp tục kéo xuống bên dưới để khám phá nào.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả cần cân nhắc trước khi đọc

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả cần cân nhắc trước khi đọc

Avengers: Infinity War là bộ phim hội tụ đủ các yếu tố cần thiết của một bộ phim bom tấn: có đổ máu, có chiến tranh, có hài hước đi kèm những phút bi tráng. Mặc dù trọng tâm của bộ phim cướp đi nhiều nước mắt của fan hâm mộ, hai nhà biên kịch Christopher MarkusStephen McFeely đã khéo léo chèn vào đó những chi tiết hài hước vô cùng duyên dáng để giúp khán giả đỡ bị… tuột mood (ưu tư, sầu muộn).

Infinity War không hẳn là thiên về hài kịch như kiểu Thor: Ragnarok hay Guardians of the Galaxy, nhưng nó cũng không ảm đạm như những bộ phim khác có nội dung về chiến tranh. Khi dàn nhân vật của bạn bao gồm một ác nhân tím rịm, một chú phù thủy, một con gấu mèo biết nóimột cái cây tuổi teen hờn dỗi, bạn biết bạn có thể khai thác nó theo nhiều cách hài hước nhất có thể. Bản thân Thanos - nhân vật phản diện chính trong bộ phim lần này - đang tìm cách thâu tóm Trái Đất nên chắc là sẽ không có câu thoại bông đùa nào, nhưng các siêu anh hùng thì đã chứng tỏ được khả năng gây cười của mình qua nhiều tình huống khác nhau.

1. “Mực một nắng cũng có cái giá của mực một nắng”

Nhân vật Ebony Maw - bậc thầy thao túng tâm trí của Black Order.

Từ Civil War đến Infinity War, nhân vật thường xuyên sử dụng reference (thuật ngữ “reference” dùng để chỉ việc nhắc đến một chi tiết, một nhân vật hay bất kì một yếu tố nào trong bộ phim khác để làm phép so sánh hoặc ẩn dụ) là Spider-man, nhưng trước khi Peter Parker kịp lên tiếng thì Iron Man đã bắn phát súng đầu tiên. Khi #teamNewYork (bao gồm Tony Stark, Bruce Banner, Doctor Strange và Wong) chạm trán Quân đoàn Black Order tại Manhattan, anh chàng Người Sắt đã dùng nhân vật Squidward trong Spongebob Squarepant để so sánh với Ebony Maw, một trong “những đứa con của Thanos”. Câu thoại “Get lost, Squidward” của Iron Man chắc chắn sẽ làm những người yêu thích bộ phim về anh chàng bọt biển hay văn hóa đại chúng Mỹ bật cười, bởi ngoại hình dị dạng của một Ebony Maw ác độc lại bị đem đi so sánh với một… con mực.

Squidward trong “Spongebob Squarepant”

Mặc dù Iron Man hay nạt nộ bé Nhện teen vì suốt ngày léo nhéo về mấy bộ phim cũ rích, nhưng chính anh lại là người dùng reference về một nhân vật hoạt hình xuất hiện năm 1999.

2. “Thỏ ơi, Thỏ à”

Rocket Raccoon là nhân vật trong nhóm Vệ binh dải Ngân hà, và qua hai bộ phim Guardians of the Galaxy, khán giả đã biết Rocket có phần tự ti về ngoại hình của mình. Và rồi nhóm Vệ binh lại gặp phải Thor, một người hoàn toàn không biết về sự tồn tại của loài Gấu mèo Bắc Mỹ nên đã gọi Rocket là một chú thỏ. Nếu như mọi khi Rocket sẵn sàng phản ứng gay gắt thì nay anh chàng lại im lặng cho qua chuyện.

Thế là cái danh Thỏ Rocket cứ thế mà đi đến cuối phim vì Rocket đã tự nguyện đi chung với Thor để tìm một cây búa mới. Cách mà Rocket phớt lờ cái danh chú thỏ kia khiến mọi người cười rơi cả mồm, bởi vì khán giả có thể nhìn thấy một cách rõ ràng là anh chàng đang vô cùng tức giận nhưng đành lặng im vì không biết phải nói gì (Thor hẳn cũng không biết rằng khán giả Việt Nam thích gọi anh dưới cái tên thân mật là Thỏ đâu nhỉ?).

3. “Này phù thủy, chúng ta cãi lộn đi!”

Tổ hợp Iron ManDoctor Strange có thể được xem là cặp đôi kì dị nhất phim. Khi hai nhân vật này gặp nhau, khán giả đã biết sẽ có nhiều màn đấu khẩu diễn ra giữa các anh tài. Mặc dù thế giới đang phải đối mặt với mối nguy hiểm cấp vũ trụ, nhưng mà hai anh chàng quyết gạt chuyện đó qua một bên, chừng nào xỉa xói nhau xong đã rồi mới tính tiếp. Mọi chuyện bắt đầu khi Iron Man mỉa mai cách dùng từ cổ của Doctor Strange: “Did you just use the word 'hitherto undreamt of'?” (hitherto là một từ bắt nguồn từ thời Trung Cổ ở Anh.)

Dĩ nhiên Phù Thủy Tối Thượng cũng không vừa khi chỉ trích vị kem của Ben & Jerry đặt theo tên Tony Stark - Stark Raving Hazelnut và gọi Người Sắt là thằng khốn. Iron Man phản công bằng cách gọi Doctor Strange là thằng hề chỉ biết làm ra mấy con thú bằng bóng bay và cuối cùng là chì chiết Bruce Banner vì anh làm mất mặt mọi người trước một đám phù thủy.

4. “Anh là Steve Rogers, rất vui được biết em”

Nếu là fan của Marvel thì chắc chắn bạn đã quá quen thuộc với Groot, nhân vật đáng yêu bậc nhất Vũ trụ điện ảnh Marvel nhưng chỉ nói được ba từ “thương hiệu”:I am Groot. Dù Groot trưởng thành đã hi sinh trong Guardians of the Galaxy, Baby Groot xuất hiện trong phần II của loạt phim và Groot tuổi teen trong Infinity War đã đủ để bù đắp cho khán giả. Ấy ấy, không phải siêu anh hùng nào cũng biết Groot là ai và không phải ai cũng biết Groot chỉ nói được ba chữ “I am Groot”. Vì thế, trong đoạn cuối của Infinity War, Captain America đã tưởng “I am Groot” là cách mà Groot tự giới thiệu mình với anh nên đã đáp lại: “I am Steve Rogers“. Đó là khoảnh khắc khiến cho mọi người nhận ra Captain không chỉ lạc hậu so với người khác mà còn rất “lạc trôi” nữa.

5. “Ai đó làm ơn chú ý Quill một tí được không, anh ta sắp khóc thật rồi đấy”

Peter Quill (hay Star Lord) đã dành cả tuổi thanh xuân của mình trong hai phần phim Guardians of the Galaxy để chứng minh mình xứng đáng là người đứng đầu nhóm Vệ binh. Nhưng thật xui xẻo khi anh lại gặp phải Thần Sấm Thor trong Infinity War, ngay lập tức mọi công sức của anh gần như đổ vỡ. Mọi ánh hào quang đã chuyển sang Thor và Star Lord thì chật vật để tìm lại tiếng nói của mình. Anh thậm chí còn cố tình hạ giọng cho trầm, thậm chí gằn giọng để thể hiện quyền lực, nhưng chẳng được bao lâu thì đồng đội của anh đã phát ngán với màn thể hiện này. Họ còn mang đó ra làm trò đùa để chọc tức Quill tội nghiệp. Trong một diễn biến khác, Star Lord muốn lãnh đạo cả nhóm nên đã chỉ dẫn từng đường đi nước bước cho mọi người, và kết cục cay đắng là cả nhóm đồng lòng… mặc kệ hướng dẫn của anh, càng cay cú hơn khi họ làm ngược lại toàn bộ những điều mà Star Lord nói.

Trailer bộ phim.

Miếng hài trong Infinity War thì luôn dạt dào như sóng vỗ bạc đầu ngoài biển cả, không bao giờ có điểm đừng. Để xem bạn có phải là một “tay lướt sóng chuyên nghiệp” hay không thì hãy ra rạp ngay để bắt cho hết những trận sóng hài hước duyên dáng do MCU tạo ra nhé. Bộ phim đã được khởi chiếu từ ngày 25/04 rồi đấy các mình ơi!

Gia Luân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhung-mieng-hai-sieu-duyen-dang-tu-cac-sieu-anh-hung-avengers-infinity-war-2706820.html