Những mẹo hữu ích cho các bé trong chuyến du lịch xa

Với những ai đã từng lái ô-tô hay phải di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa hàng giờ liền khi đi cùng trẻ nhỏ, sẽ đều phải đối mặt với câu hỏi 'Chúng ta đã đến nơi chưa ?' liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, với các mẹo dưới đây, thay vì căng thẳng, các bố mẹ hãy bình tĩnh và lập kế hoạch thật chi tiết để chuyến đi trở nên thú vị hơn.

Hãy là những bố mẹ thông thái khi chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch dài ngày. (Ảnh minh họa)

Để chuyến đi dài ngày, có thể di chuyển bằng máy bay hay ô-tô, tàu hỏa được an toàn, vui vẻ… hãy là những bố mẹ thông thái trong việc chuẩn bị hành lý. Và, vấn đề về sức khỏe luôn được ưu tiên hàng đầu. Không ai có thể bảo đảm trẻ con sẽ không bị ốm khi đi du lịch. Những loại thuốc, thiết bị y tế nên chuẩn bị trong mỗi chuyến đi, gồm: Thuốc hạ sốt, thuốc ho, cặp nhiệt độ, băng bông, men tiêu hóa…

Đặc biệt, nếu di chuyển bằng máy bay, các mẹ có thể chuẩn bị thêm bông, núm ti giả, bình sữa hoặc cho bé ti mẹ vào thời điểm cất, hạ cánh.

Sau vấn đề sức khỏe, bố mẹ nên đặc biệt quan tâm đến việc mang các loại giấy tờ cần thiết như giấy khai sinh, hộ chiếu của bé.

Bên cạnh đó, trang phục cũng cần được sắp xếp sao cho hợp lý. Với các bé trong độ tuổi còn sử dụng bỉm, hay xảy ra sự cố ngoài ý muốn như nôn trớ, làm bẩn quần áo sau khi ăn… bố mẹ cần chuẩn bị cho con một túi hành lý riêng biệt để dễ dàng thay cho bé những lúc cần. Trong túi hành lý chuyên dụng này sẽ gồm có: Bỉm, bình nước, sữa, vài bộ quần áo, bình giữ nhiệt…Đặc biệt, nếu di chuyển bằng máy bay, các mẹ có thể chuẩn bị thêm bông, núm ti giả, bình sữa hoặc cho bé ti mẹ vào thời điểm cất, hạ cánh.

Ngoài ra, khi đi cùng con nhỏ, mẹ cũng nên chuẩn bị kéo, dao, bộ thìa dĩa, yếm ăn… để tiện sử dụng trong các bữa ăn của bé. Nếu di chuyển bằng máy bay, bố mẹ có thể để dao và kéo trong hành lý ký gửi, tránh bị hải quan thu lại.

Hãy "trang bị" những đồ chơi yêu thích sẽ giữ cho trẻ sự hào hứng trong những chuyến đi dài.

Nếu phải đi cả quãng đường hàng giờ mới đến nơi sẽ khiến các bé trở nên buồn chán và luôn đặt ra câu hỏi: “Chúng ta đã đến nơi chưa?” hay “Khi nào sẽ đến nơi?”… Vì vậy, để tránh lạm dụng điện thoại hay máy tính bảng, bố mẹ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách đưa ra các trò chơi đố vui nho nhỏ hay trò chơi dân gian hoặc mang cho các bé những cuốn sách vải, rối tay, thú bông…sẽ giữ cho trẻ sự hào hứng trong những chuyến đi. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể tùy ý sáng tạo các đồ chơi dành cho bé chỉ với một mẩu giấy... Tuy nhiên, cách tốt nhất là cho bé ngủ trong lúc di chuyển. Thời gian ngủ ít nhiều sẽ giúp các con phục hồi năng lượng và sẵn sàng cho các hoạt động vui chơi sắp tới.

Trong những chuyến đi xa thì đồ ăn cũng rất quan trọng với các bé và bố mẹ. Hơn nữa, ăn nhẹ cũng sẽ giúp cơ thể bớt đói và tiếp năng lượng cho cả cuộc hành trình. Sandwich nhân xúc xích, thịt viên, pate… cùng một số loại rau củ ăn kèm cũng rất đủ chất cho các bạn nhỏ. Ngoài ra, mẹ có thể chuẩn bị cơm/trứng cuộn rong biển, chắc hẳn đây là những món được không chỉ các bạn nhỏ thích mà người lớn ăn cũng vừa miệng, không quá no. Bên cạnh đó, hoa quả cũng nên được chuẩn bị sẵn mang theo để dành cho bữa tráng miệng, như: Táo, lê, cam, nho… Nếu không quá cầu kỳ, các mẹ có thể chuẩn bị thức ăn đóng lọ, bánh ăn dặm, bột ăn liền… để bé có thể ăn trong thời gian di chuyển.

Với các bé dưới một tuổi, mẹ có thể chuẩn bị cháo, súp ăn liền hoặc sữa, bánh ăn dặm... Tuy nhiên, nếu di chuyển bằng ô-tô, để tiện việc cho bé ăn, bố mẹ nên nghỉ chân ở một quán nước hoặc quán ăn bên đường, tránh cho bé bị hóc và nôn trớ.

Tùy vào nơi đến, bố mẹ có thể lựa chọn mang theo địu hoặc xe đẩy. Nếu là nơi có thể đi taxi và đi bộ nhiều, hãy mang xe đẩy. Các loại xe đẩy thường có mui hoặc khăn tối màu che để bé có thể ngủ ngay trên đó nếu đã quá mệt. Nếu không di chuyển nhiều, thí dụ, chuyến du lịch của bạn chỉ dừng nghỉ dưỡng ở một bãi biển hoặc khu resort, bạn chỉ cần một chiếc địu chắc chắn sẽ giúp cho bé và bố mẹ đều cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng.

Hãy chuẩn bị chu đáo sẽ bảo đảm chuyến du lịch vui vẻ, thoải mái, an toàn.

Địu và xe đẩy là hai vật dụng thiết yếu cho các bé khi đi chơi xa. (Ảnh minh họa)

MINH KHANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/37825002-nhung-meo-huu-ich-cho-cac-be-trong-chuyen-du-lich-xa.html