Những mẹo đơn giản giúp bạn trông trẻ hơn tuổi thật

Không trang điểm quá đậm, chọn áo ngực kích thước vừa vặn, vẽ lông mày dày dặn hơn...là một số mẹo nhỏ giúp bạn trông tươi tắn và trẻ trung hơn tuổi thật.

Không trang điểm quá đậm: Ngày nay nhiều người trang điểm đậm để giúp đường nét khuôn mặt sắc nét, rõ ràng hơn. Tuy nhiên đây không phải cách giúp bạn có ngoại hình tươi trẻ. Bạn cũng nên tránh dùng nhiều mascara ở mi dưới vì sẽ tạo bóng ở dưới mắt, tạo cảm giác có quầng thâm, thậm chí khiến mắt bạn bị xệ. Cách trang điểm nhẹ nhàng giúp bạn trông trẻ trung hơn nhiều.

Không trang điểm quá đậm: Ngày nay nhiều người trang điểm đậm để giúp đường nét khuôn mặt sắc nét, rõ ràng hơn. Tuy nhiên đây không phải cách giúp bạn có ngoại hình tươi trẻ. Bạn cũng nên tránh dùng nhiều mascara ở mi dưới vì sẽ tạo bóng ở dưới mắt, tạo cảm giác có quầng thâm, thậm chí khiến mắt bạn bị xệ. Cách trang điểm nhẹ nhàng giúp bạn trông trẻ trung hơn nhiều.

Mặc áo ngực có kích thước phù hợp: Mặc áo ngực có kích thước phù hợp sẽ giúp bạn chỉnh sửa vóc dáng, khiến bạn trông cao và thon thả hơn. Ngược lại, áo ngực quá rộng có thể khiến ngực bị chảy xệ. Vị trí hoàn hảo nhất của áo ngực là cao giữa khuỷu tay và vai.

Thoa kem chống nắng ngay cả khi ngồi trong xe hơi: Ngay cả khi ngồi trong xe ô tô bạn cũng cần dùng kem chống nắng, vì cửa kính xe ô tô không giúp bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời, do đó nếp nhăn có thể xuất hiện nhiều hơn. Bạn nên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 15 trở lên cho cả vùng mặt và cổ.

Kẻ lông mày dày hơn: Theo tuổi tác, lông, tóc cũng bị rụng dần, trong đó có lông mày. Bạn có thể làm lông mày dày hơn bằng cách trang điểm. Lông mày dày giúp bạn trông trẻ trung hơn hẳn.

Dùng son môi màu đỏ: Theo tuổi tác, đường viền môi tự nhiên của chúng ta sẽ nhạt dần đi, do đó, bạn nên dùng son môi đỏ. Màu sắc này không chỉ tượng trưng cho sức trẻ mà còn cả sự nữu tính, gợi cảm, xinh đẹp và khỏe mạnh.

Uốn cong lông mi: Mẹo đơn giản này sẽ giúp mắt bạn trông to hơn, khiến bạn trông trẻ trung hơn.

Dùng phấn hồng đúng cách: Thoa phấn hồng ở phần trên cao gò má, đừng thoa phấn hồng ở hõm má. Theo tuổi tác, khuôn mặt mất đi lớp mỡ khiến má bị hõm vào, khiến bạn trông già hơn. Khi đó bạn nên tránh đánh phấn hồng tạo điểm nhấn cho vùng này.

Chú ý tư thế: Tư thế đứng xấu có thể khiến bạn trông già hơn tuổi thật. Bạn nên tránh khom lưng khi đứng hay ngồi. Không nên giữ điện thoại bằng vai, không mang túi xách quá nặng và nên chú ý khi nâng đồ vật nặng. Điều này không chỉ giúp bạn trông trẻ hơn mà còn giúp giảm đau lưng, cổ, vai, giảm đau đầu, khó thở, mệt mỏi,...

Mặc trang phục sáng màu: Bạn nên chọn trang phục có màu tươi sáng như xanh, trắng, cam. Các màu sắc này sẽ giúp khuôn mặt bạn sáng hơn. Không nên mặc trang phục có tông màu trung tính, xám, đen vì dù chúng giúp bạn trông thon gọn hơn nhưng cũng khiến bạn trông già đi.

Làm tóc: Kiểu tóc có thể giúp bạn "hack tuổi". Ví dụ để tóc mái sẽ giúp bạn trông trẻ hơn, khiến đường nét khuôn mặt mềm mại hơn, tạo điểm nhấn vào đôi mắt, che nếp nhăn ở trán. Tóc cắt tỉa, tạo kiểu phù hợp sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn rất nhiều. Ảnh: Internet.

Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nhung-meo-don-gian-giup-ban-trong-tre-hon-tuoi-that-1418590.html