Những mẫu xe CPO được đánh giá tốt nhất tại Canada năm 2018

Vincentric đã nghiên cứu 11.000 xe trên 8 yếu tố: khấu hao, chi phí, thuế... để đưa ra danh sách những mẫu xe CPO tốt nhất trong phân khúc tại Canada.

Sau khi đánh giá 11.000 xe dựa trên 8 tiêu chí: khấu hao, chi phí, thuế..., Vincentric đã đưa ra danh sách những mẫu xe được chứng nhận của chủ cũ (Certified pre-owned - CPO) tốt nhất tại thị trường Canada. 1. Subcompact: Kia Rio. Đây là một trong mẫu xe có mức chi phí sửa chữa thấp nhất, điều này đã giúp nó có được một vị trí trong danh sách này.

Sau khi đánh giá 11.000 xe dựa trên 8 tiêu chí: khấu hao, chi phí, thuế..., Vincentric đã đưa ra danh sách những mẫu xe được chứng nhận của chủ cũ (Certified pre-owned - CPO) tốt nhất tại thị trường Canada. 1. Subcompact: Kia Rio. Đây là một trong mẫu xe có mức chi phí sửa chữa thấp nhất, điều này đã giúp nó có được một vị trí trong danh sách này.

2. Subcompact Hatchback: Honda Fit. Giống như Kia Rio, Honda Fit có chi phí sửa chữa thấp nhất trong phân khúc của nó và góp phần giúp mẫu xe này giành được danh hiệu cao nhất trong hạng mục Subcompact Hatchback .

3. Compact: Honda Civic. Cũng nhờ có chi phí sửa chữa thấp trong phân khúc của nó mà Honda Civic có thể trở thành chiếc Compact CPO hàng đầu có sẵn tại Canada.

4. Compact Hatchback: Volkswagen Golf SportWagen. Ở nửa trên của phân khúc Compact Hatchback - Volkswagen Golf SportWagen sở hữu chi phí bảo dưỡng thấp nhất.

5. Mid-Size: Mazda6. Mazda6 với thiết kế sang trọng, thời trang đã đánh bại các số đối thủ cạnh tranh trong phân khúc xe cỡ vừa nhờ có chi phí vận hành thấp nhất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất.

6. Large Sedan: Ford Taurus. Ford Taurus là mẫu xe thuộc phân khúc sedan cỡ lớn với chi phí sửa chữa và chi phí bảo hiểm thấp nhất.

7. Sports Car: Hyundai Veloster. Hyundai Veloster thế hệ thứ hai mới được giới thiệu, nhưng điều đó không có nghĩa là mô hình thế hệ đầu tiên sẽ bị tẩy chay. Veloster có chi phí bảo trì thấp và tuổi thọ cao trong phân khúc xe thể thao.

8. Hybrid: Toyota Prius. Toyota Prius nổi tiếng trong phân khúc xe Hybrid với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất.

9. Electric/Plug-in Hybrid: Kia Soul EV. Kia Soul EV là một trong số ít mẫu xe giành được nhiều sự chú ý trong phân khúc xe Electric/Plug-in Hybrid và tiêu biểu là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng cùng chi phí vận hành và chi phí sửa chữa thấp.

10. Luxury Compact: Acura ILX. Acura ILX có được chiến thắng nhờ có chi phí khấu hao thấp hơn, tuổi thọ cao hơn và chi phí vận hành thấp nhất so với các đối thủ cùng phân khúc.

CTV Hiếu Nguyễn/VOV.VN
Theo Autoguide

Nguồn VOV: http://vov.vn/oto-xe-may/nhung-mau-xe-cpo-duoc-danh-gia-tot-nhat-tai-canada-nam-2018-748391.vov