Những mẫu xe concept bị chê bai năm 2019

Năm 2019 xuất hiện nhiều concept xe nhưng không phải tất cả đều ấn tượng. Những cái tên góp mặt trong danh sách có xe BMW, Lexus, Kia và Toyota.

Nhiều thương hiệu nổi tiếng tung ra các bản concept trong năm 2019. Tuy nhiên có những mẫu xe nhận nhiều lời chê bai về thiết kế. Đây không phải là điều quá tồi tệ với phiên bản concept, vì các hãng xe sẽ có thể thu thập ý kiến người dùng và đưa ra các thay đổi ở phiên bản thương mại.

BMW Concept 4

Đúng như tên gọi, Concept 4 là bản xem trước của 4 Series thế hệ tiếp theo. Khỏi cần nói, thiết kế của xe gây thất vọng với lưới tản nhiệt quá khổ.

Không chỉ góc cạnh hơn trước, Concept 4 còn sở hữu thiết kế dị biệt với lưới tản nhiệt hoàn toàn khác lạ dù vẫn mang kiểu dáng quả thận.

Dù lưới tản nhiệt bắt chước mẫu BMW cổ điển như 328 và 3.0 CSI, thiết kế quá góc cạnh và khác lạ của Concept 4 đã phá hủy vẻ đẹp BMW.

Đáng buồn hơn, Concept 4 không chỉ là mẫu xe duy nhất có lưới tản nhiệt quá khổ. Trào lưu thái quá này còn xuất hiện trên 7 Series và X7. Lưới tản nhiệt quá lớn của xe BMW thực sự không làm người dùng ấn tượng.

Lexus LC Convertible

Ra mắt tại triển lãm xe Detroit Auto Show 2019, Lexus LC Convertible Concept là bản xem trước của Lexus LC Convertible xuất hiện 10 tháng sau đó tại triển lãm Los Angeles Auto Show.

Không có gì đáng nói nếu Lexus LC Convertible Concept không quá giống Lexus LC Convertible. Nói cách khác, Lexus đưa nguyên si bản mẫu vào sản xuất.

Chỉ khác ở chỗ bản sản xuất được trang bị nội thất bọc da với chỉ khâu màu vàng, bộ mâm 22 inch cỡ lớn. Ngoài chi tiết đó ra, Lexus LC Convertible giống hệt bản concept xuất hiện trước đó.

Hongqi E115

Với dân chơi xe châu Âu và Mỹ, Hongqi (Hồng Kỳ) là cái tên quá xa lạ, nhưng lại nổi trội ở Trung Quốc.

Được thành lập năm 1958, Hongqi là thương hiệu xe sang của FAW, hãng sản xuất nhiều sedan và SUV.

Đáng chú ý, trong số này có cả limousine giống kiểu xe Lincoln Town Car dành cho lãnh đạo Trung Quốc.

Xuất hiện tại triển lãm xe Frankfurt Motor Show 2019, E115 là SUV hạng sang không giống bất cứ mẫu xe Hongqi nào trước đây.

Không chỉ có thiết kế hình khối hơn, đặc biệt phần mặt trước, lưới tản nhiệt quá khổ của Hongqi E115 bắt chước Rolls-Royce Cullinan, tất nhiên không thể sang trọng bằng.

Thiết kế này không chỉ xấu mà còn bị tố sao chép. Cũng không phải ngẫu nhiên khi trưởng bộ phận thiết kế Hongqi, Giles Taylor, từng làm việc nhiều năm tại Rolls-Royce.

Có thể mạnh dạn nói rằng Hongqi và Taylor đã sao chép Rolls-Royce Cullinan nhưng không đến nơi đến chốn. Thực sự kiểu thiết kế lưới tản nhiệt của Hongqi E115 không làm nó sang lên.

Kia Futuron

Concept này tỏ ra quá hoang dã, không có chút gì độc đáo hay bản sắc. Nó giống chiếc SUV ưa nhìn với các đường góc cạnh và mui xe dạng phẳng.

Mặt trước không thực sự thu hút, trong khi đường beltline quá cao. Mặt sau hình đuôi thuyền không ăn nhập với phần còn lại của xe.

Nội thất Kia Futuron trông khá hơn nhiều nhưng trần xe quá thấp. Nếu ngồi ở hàng ghế sau, người trên xe sẽ cảm thấy không thoải mái.

Tất nhiên, đây chỉ là concept và chi tiết đó không quá quan trọng. Nhưng tại sao Kia lại trình diễn thứ không mấy thực tế?

Cũng cần biết rằng, Kia từng đề cập trang bị 4 động cơ điện cho Futuron, mỗi bánh xe sẽ được gắn một động cơ không khác gì xe hiệu suất cao.

Điều này có vẻ không thực tế vì Kia, căn trên tình hình hiện tại, sẽ không bao giờ sản xuất crossover chạy điện có công suất trên 300 mã lực.

Toyota Rhombus

Concept này cũng dị biệt không kém. Tất nhiên, khác biệt là tốt nhưng không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tích cực. Rhombus là một trong số đó.

Có vẻ đội ngũ thiết kế Toyota đã cho ra sản phẩm kém chất lượng. Mặt trước Rhombus như thể chiếc xe bị gập làm đôi, giống như kiểu gập cho vào vali. Có lẽ đây là một trong những chiếc xe xấu nhất năm 2019.

Nội thất Rhombus cũng kỳ dị không kém. Ghế lái đặt giữa trung tâm xe. Ba ghế còn lại được bố trí phía sau, hàng trên là hai ghế hai bên, ghế còn lại đặt ở phần đuôi xe.

Bốn chiếc ghế được sắp xếp tạo thành hình kim cương (rhombus), và cũng chính là tên của xe.

Thiết kế phù hợp với phương tiện chuyên chở nhưng không hợp với xe thông thường. Thiếu cửa sau khiến cho việc lên xuống xe rất khó khăn.

Gia Nguyễn
Ảnh: Carscoops

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-mau-xe-concept-bi-che-bai-nam-2019-post1031062.html