Những mẫu ô tô phù hợp để 'nịnh' vợ trong ngày Valentine

Trong ngày Valentine, rất nhiều người chồng, người yêu quyết định chi mạnh tay tặng ô tô cho những người phụ nữ yêu quý của mình.

Ngày nay, phụ nữ đang có xu hướng lựa chọn ô tô làm phương tiện di chuyển hằng ngày. Khác với "phái mạnh", chị em phụ nữ thường lựa chọn các mẫu xe sedan, hatchback cỡ nhỏ (với dung tích động cơ khoảng từ 1,0 lít đến 1,5 lít) bởi giá cả phải chăng, ít tiêu hao nhiên liệu, không gian nội thất rộng rãi, ngoại hình nhỏ gọn và đạt mức độ an toàn cao.

Dưới đây là một số mẫu ô tô mà cánh "mày râu" nên tham khảo để nịnh vợ trong ngày lễ tình nhân (14/2):

KIA Morning

KIA Morning được mệnh danh là mẫu xe phi giới tính, khi nó phù hợp với cả nam giới lẫn nữ giới. Điểm mạnh của dòng xe giá rẻ này là ở hình dáng nhẹ nhàng thanh thoát, thông qua những thiết kế chức năng vận hành đơn giản, dễ thao tác, dễ nhớ và khả năng tiết kiệm chi phí rất lý tưởng.

 Mẫu ô tô giá rẻ được nhiều phụ nữ ưa chuộng. (Ảnh: KIA)

Mẫu ô tô giá rẻ được nhiều phụ nữ ưa chuộng. (Ảnh: KIA)

Phiên bản mới nhất của Kia Morning được đánh giá là mẫu xe nhỏ, đẹp trong phân khúc xe nhỏ hạng A với phiên bản động cơ 1,0 lít phun xăng đa điểm MPI được cải tiến đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

Suzuki Swift

Cuối năm 2018, Suzuki đã chính thức giới thiệu trở lại mẫu xe giá rẻ Swift tại thị trường Việt Nam. Về thiết kế cơ bản, Swift 2018 vẫn bóng bẩy, trải nghiệm tay lái êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và nội thất thoải mái... giúp dòng xe đô thị của Suzuki hút khách hàng nữ.

Suzuki Swift có thiết kế có phần nữ tính.

Suzuki Swift 2018 mang ngoại hình thời trang và có đến 5 màu sắc rất nổi bật. Đặc biệt tay nắm cửa phía sau được tích hợp trên cột C khiến mẫu hatchback của Suzuki trông như một chiếc coupe thể thao hai cửa.

Hyundai I20

Khác với dòng Hyunda Grand i10, dòng i20 lại được phụ nữ lựa chọn nhờ thiết kế mềm mại, đường nét bên ngoài trau chuốt nhưng đầy khỏe khoắn trong ngôn ngữ thiết kế “điêu khắc dòng chảy 2.0” mà hãng xe đang hướng tới.

Hyundai i20 cũng là đối thủ đáng gờm trong phân khúc ô tô cho phụ nữ. (Ảnh: Vegeta)

Mặc dù không có sự nâng cấp về sức mạnh động cơ CRDi 1,4 lít, nhưng với những cải tiến diễn ra trên hộp số thì con số tiết kiệm nhiên liệu cũng là một điểm đáng quan tâm.

Toyota Yaris

Toyota Yaris có lẽ là mẫu xe thu hút phụ nữ nhất của thương hiệu Nhật Bản. Xe đáp ứng chính xác nhu cầu thông qua hình dáng mềm mại nhưng vững chãi được trang bị các hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại, không gian nội thất thoảng mái, trang bị nội thất thể hiện sự tinh tế và đầy tính tiện dụng cùng với chế độ vận hành lý tưởng.

Toyota Yaris có lẽ là mẫu xe thu hút phụ nữ nhất của thương hiệu Nhật Bản.

Mazda 2

Một trong những mẫu ô tô dành cho phụ nữ phải dè chừng là dòng Mazda2, xe có thiết kế tinh tế trong không gian nội thất đầy sang trọng dường như luôn làm hài lòng những khách hàng tỉ mỉ nhất. Trong năm 2018, Mazda2 tiêu thụ được 2669 chiếc.

Một trong những mẫu ô tô dành cho phụ nữ phải dè chừng là dòng Mazda2. (Ảnh: Zing)

Mini Cooper

Nhờ thiết kế cổ điển nhưng không kém phần trẻ trung, thời thượng, mẫu Mini Cooper từ lâu luôn là niềm khao khát của nhiều phụ nữ trên toàn thế giới. Ngay từ thời điểm mới xuất hiện tại Việt Nam, Mini Cooper ngay lập tức đã hớp hồn chị em phụ nữ với sự có mặt của các phiên bản hai cửa và năm cửa đầy quyến rũ.

Ngay từ thời điểm mới xuất hiện tại Việt Nam, Mini Cooper ngay lập tức đã hớp hồn chị em phụ nữ.

Nếu phiên bản hai cửa tỏ ra hơi kén khách thì phiên bản Mini Cooper năm cửa có thể sẽ khiến giới nữ Việt Nam điên đảo với bộ sưu tập tám màu sơn ánh kim rực rỡ, nắp ca-pô hình vỏ sò cùng đường gân sọc thể thao cá tính, những trang bị nội thất hoàn hảo của dòng xe sang trọng và sức mạnh động cơ ba hoặc bốn xilanh thẳng hàng dung tích 2,0 lít ứng dụng công nghệ MINI TwinPower Turbo tiên tiến.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-mau-o-to-phu-hop-de-ninh-vo-trong-ngay-valentine-d457401.html