Những mẫu nón vành rộng ấn tượng tại lễ hội đua ngựa Kentucky Derby 2022

Lễ hội đua ngựa 'Kentucky Derby 2022' là một sự kiện nổi tiếng nhất của tiểu bang Kentucky (Hoa Kỳ). Đây là một trong những lễ hội đua ngựa nổi tiếng nhất ở Bắc Mỹ được tổ chức tại Churchill Downs, ngoài thành phố Louisville. Cuộc đua kỳ thú này luôn thu hút lượng du khách khổng lồ đến tham dự. Đặc biệt, họ đều diện những trang phục đẹp nhất cũng những mẫu nón ấn tượng để tham dự sự kiện.

Lễ hội đua ngựa 'Kentucky Derby 2022' là một sự kiện nổi tiếng nhất của tiểu bang Kentucky (Hoa Kỳ). (Ảnh: vntravellive)

Lễ hội đua ngựa 'Kentucky Derby 2022' là một sự kiện nổi tiếng nhất của tiểu bang Kentucky (Hoa Kỳ). (Ảnh: vntravellive)

Lễ hội đua ngựa ở bang Kentucky đã tồn tại như sự kiện lịch sử. Cuộc đua đầu tiên bắt đầu từ năm 1789 khi khóa học đua lần đầu được tổ chức ở Lexington. Tuy nhiên, phải gần 100 năm sau, vào năm 1875, Churchill Downs mới chính thức mở cửa và bắt đầu truyền thống của mình với tên gọi "Home of the Kentucky Derby".

Sự thành lập Churchill Downs được khởi động vào năm 1872, khi đại tá Meriwether Lewis Clark tới Anh và Pháp vào năm này. Clark tham dự giải Epsom Derby ở Anh, nơi khơi dậy tham vọng của ông là tạo ra một sự kiện đua ngựa tương tự ở Mỹ. Khi trở về, Clark bắt đầu phát triển đường đua với ý định giới thiệu ngành chăn nuôi của bang Kentucky và cuối cùng được biết đến với cái tên "Churchill Downs".

Đặc biệt, trang phục truyền thống với bộ đầm hoặc quần áo sặc sỡ được bắt nguồn từ chính trận đua Kentucky Derby. Bởi, đại tá Meriwether Lewis Clark Jr. muốn lễ hội này gợi nhớ về vẻ đẹp quyến rũ trong trận đua ở Epsom Derby, Anh với những quy định nghiêm ngặt về trang phục, bao gồm cả mũ.

Clark cũng yêu cầu người dân ở Louisville đến xem phải mặc “lễ phục đầy màu sắc” giúp nhận diện một số kẻ xấu lợi dụng sự kiện để tổ chức cờ bạc và uống rượu.

Hiện nay, không có quy định chính thức về trang phục tại Churchill Downs, mặc dù khán giả tại giải đua lần thứ 148 của Kentucky Derby đều diện trang phục quyến rũ.

Một người hâm mộ Derby tôn vinh loài hoa hồng đặc trưng của cuộc đua. Ảnh: Carmen Mandato

Ngay cả những người hâm mộ không biết nhiều từ khóa tìm kiếm, cũng hiểu Ngày Derby đòi hỏi phải đội mũ vành rộng nhất, màu sắc nổi trội nhất.

Hoa hồng gắn liền với trận Derby kể từ năm 1896, khi ngựa Ben Brush chiến thắng được trao vòng hoa hồng trắng và hồng. Tám năm sau, màu đỏ trở thành màu chính thức của hoa hồng Derby và người hâm mộ thích dùng hoa hồng nở to trang trí trên nón kể từ đó. (Màu hồng vẫn là màu chính thức của Kentucky Oaks)

Một người hâm khoe nón hình bông hoa nở to. (Ảnh: AP Photo)

Tất nhiên, không phải người hâm mộ Derby nào cũng là fan cuồng của hoa hồng và nhiều khán giả còn sử dụng hoa khác để trang trí trên nón khi đến cuộc đua lớn. Vào Ngày Derby, nhánh bạc hà cũng được sử dụng để cài đầy trên nón.

Một kiểu những cánh hoa trang trí trên nón. (Ảnh: Carmen Mandato)

Vài người nổi trội hơn sẽ đội nón cực rộng hoặc cao chót vót, như chính tháp biểu tượng Twin Spiers nổi tiếng.

Rực rỡ với hoa trong Ngày Derby. Ảnh: Carmen Mandato

Ngay cả có nhiều người hâm mộ chọn kiểu nón với những tua rua như lông công mịn nhưng cũng toát lên nét đẹp sành điệu.

Ảnh: AP Photo

Hai người hâm mộ diện chiếc nón hình chú ngựa. Ảnh: AP Photo

Trường đua nằm gần sân bay quốc tế Louisville nên có rất nhiều khách sạn xung quanh như: Four Points Sheraton, Ramada Wyndham, Courtyard Marriot, Hilton Garden Inn... Tuy nhiên vào mùa đua đều kín phòng hoặc giá khá cao. Du khách có thể đặt trọn gói 4 ngày 3 đêm tại Galt House - khách sạn chính thức của lễ hội đua thông qua web: GaltHouse.com.

(Theo Forbes)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhung-mau-non-vanh-rong-an-tuong-tai-le-hoi-dua-ngua-kentucky-derby-2022-41710/