Những mẫu đồng hồ tích hợp hàng chục chức năng

Bộ máy phức tạp thường khiến đồng hồ trở nên cồng kềnh, có kích thước quá khổ. Tuy nhiên, các thương hiệu đồng hồ đang nỗ lực thu nhỏ, nâng cao tính thẩm mỹ của món phụ kiện này.

 Audemars Piguet Universelle RD#4 tích hợp nhiều chức năng, song sở hữu kích thước vừa phải. Ảnh: Audemars Piguet.

Audemars Piguet Universelle RD#4 tích hợp nhiều chức năng, song sở hữu kích thước vừa phải. Ảnh: Audemars Piguet.

Không chỉ bao gồm mặt số, kim chỉ giờ, một số mẫu đồng hồ còn sở hữu các tính năng phức tạp như bấm giờ, xem lịch tuần trăng, thích hợp cho việc lặn biển hoặc chịu va đập trong môi trường đặc biệt...

Thông thường, các món phụ kiện tích hợp cùng lúc nhiều chức năng thường có bộ máy lớn, cồng kềnh và khối lượng nặng. Song, các nhà chế tác hàng đầu đã và đang không ngừng cải tiến để cho ra những mẫu đồng hồ đa năng nhỏ gọn, đầy thẩm mỹ.

Audemars Piguet Universelle RD#4 Code 11.59 là một trong những mẫu đồng hồ phức tạp nhất của Audemars Piguet. Ảnh: Audemars Piguet.

Audemars Piguet Universelle RD#4 Code 11.59

Hơn một thế kỷ sau sự ra đời của chiếc đồng hồ bỏ túi phức tạp Universelle, Audemars Piguet chính thức ra mắt mẫu đồng hồ đeo tay RD#4 tích hợp đến 40 công năng. Sản phẩm nằm trong bộ sưu tập nổi tiếng Code 11.59.

Được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư, nhà thiết kế, thợ thủ công trong hơn 7 năm, món phụ kiện này bao gồm 1.100 bộ phận. Sản phẩm thể hiện sự kỳ công trong kỹ thuật chế tạo đồng hồ cao cấp.

Trong 40 công năng, 23 chức năng của mẫu RD#4 được đánh giá là phức tạp. Một số đặc tính đáng chú ý của chiếc đồng hồ này là chuông báo nhắc lại, lịch vạn niên, chức năng bấm giờ…

Thiết kế của sản phẩm tương đối nhỏ, gọn so với các dòng phụ kiện tích hợp khác. RD#4 đánh dấu sự giao thoa của sự phức tạp và tính thẩm mỹ.

IWC Schaffhausen Portugieser Sidérale Scafusia sở hữu kích thước nhỏ gọn dù tích hợp nhiều chức năng. Ảnh: IWC.

IWC Schaffhausen Portugieser Sidérale Scafusia

Món phụ kiện này chỉ có độ dày 17,5 mm dù tích hợp nhiều tính năng độc đáo. Vỏ sản phẩm được làm bằng bạch kim với kích thước 46 mm.

Bộ máy cung cấp năng lượng Calibre 94900 do IWC sản xuất. Khả năng dự trữ năng lượng lên đến 96 giờ, gây ấn tượng với nhiều nhà sưu tầm.

Vỏ đồng hồ có lớp mạ rhodium và 56 viên đá quý. Món phụ kiện này có lịch vạn niên hiển thị năm nhuận, màn hình dự trữ năng lượng đặt ở vị trí 4 và 5 giờ.

Đây là chiếc đồng hồ phức tạp nhất được chế tạo bởi IWC Schaffhausen. Biểu đồ thiên văn ở mặt sau cho phép người đeo quan sát bầu trời đêm với hơn 500 ngôi sao. Đường chân trời và đường xích đạo cũng xuất hiện trên màn hình hiển thị.

Patek Philippe Grandmaster Chime 5175R-001 ra mắt từ năm 2014, sở hữu 7 bằng sáng chế. Ảnh: Patek Philippe.

Patek Philippe Grandmaster Chime 5175R-001

Ra mắt vào năm 2014, Patek Philippe Grandmaster Chime 5175R-001 sở hữu 7 bằng sáng chế về thiết kế. Đồng hồ bao gồm lịch vạn niên và màn hình hiển thị năm với 4 chữ số.

Với hơn 1.366 bộ phận, món phụ kiện này có kích thước vỏ nhỏ, gọn, chỉ 37 mm. Khả năng dự trữ năng lượng lên đến 72 giờ và sở hữu 25.200 dao động mỗi giờ.

Vỏ đồng hồ được làm bằng vàng hồng và dây đeo có chất liệu da độc đáo.

Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica Grande Sonnerie sở hữu 26 chức năng phức tạp. Ảnh: Jaeger-LeCoultre.

Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica Grande Sonnerie

Đây là món phụ kiện ấn tượng nhất trong 190 năm lịch sử chế tạo đồng hồ của thương hiệu Jaeger-LeCoultre. Bộ lặp phút ngân vang giai điệu Westminster. Mỗi thành phần của mẫu Hybris Mechanica Grande Sonnerie đều được tráng men cầu kỳ.

Đồng hồ sở hữu 26 chức năng phức tạp, bao gồm chế độ hiển thị lịch vạn niên. Cơ chế phát chuông sở hữu 3 tùy chọn khác nhau và chế độ im lặng, đa dạng hóa sự lựa chọn cho người dùng.

Bộ máy của đồng hồ có thể quan sát qua mặt sau. Công nghệ gia công hở tạo nên sự độc đáo cho món đồ thời trang này.

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-mau-dong-ho-tich-hop-hang-chuc-chuc-nang-post1426793.html