Những mất mát của Hồng quân Liên Xô sau trận đánh cuối cùng với phát xít Đức

Trận chiến cuối cùng của Hồng quân Liên Xô với phát xít Đức có thiệt hại lớn không tưởng với cả hai bên và cà những... người dân thường vô tội.

Trận đánh cuối cùng của Hồng quân Liên Xô với Phát xít Đức diễn ra từ ngày 16/4 tới ngày 2/5/1945. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trận đánh cuối cùng của Hồng quân Liên Xô với Phát xít Đức diễn ra từ ngày 16/4 tới ngày 2/5/1945. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trận đánh dài 2 tuần 2 ngày này diễn ra ngay tại Berlin - sào huyệt cuối cùng của quân đội Phát xít Đức. Nhiều tướng lĩnh và binh lính Đức lúc này vẫn sẵn sàng tử thủ với quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Sputnik.

Tất nhiên, người Đức tử thủ không phải để tìm cách đánh bật quân đội Liên Xô ra khỏi lãnh thổ Đức, họ chỉ muốn câu giờ để được giải phóng bởi quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Sputnik.

Những binh đoàn thiện chiến nhất của quân đội Đức đã chiến đấu với người Liên Xô ở từng góc phố, từng cung đường với sự ác liệt không thua kém gì mọi cuộc đụng độ khác trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Sputnik.

Quân đội Liên Xô tung vào cuộc chiến tổng cộng 2,3 triệu quân cùng 6200 xe tăng, 7500 máy bay các loại, 41.000 khẩu pháo kéo. Ngoài ra còn có 1,5 triệu quân dự bị vòng ngoài, sẵn sàng ứng chiến khi được lệnh. Nguồn ảnh: Sputnik.

Đổi lại, người Đức "vét" sạch "vốn liếng" tung ra được 36 sư đoàn chắp vá với chỉ khoảng 766.000 quân, 1500 xe thiết giáp các loại, 2000 máy bay và 9000 khẩu pháo. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trong khu vực nội đô Berlin, có khoảng 45.000 lính động viên tham chiến. Lực lượng này bao gồm cảnh sát ở Berlin khi đó cùng các thành viên của đoàn thanh niên Hitler, thanh niên tình nguyện. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trận chiến diễn ra ác liệt cả ngày lẫn đêm trong suốt hơn 2 tuần đã dẫn đến thiệt hại khủng khiếp cho cả hai phe tham chiến. Nguồn ảnh: Sputnik.

Cụ thể, phía Liên Xô có tổng cộng 81.000 lính thiệt mạng hoặc mất tích, 280.000 lính bị thương, 1997 xe tăng và pháo tự hành bị tiêu diệt, 2100 khẩu pháo kéo cũng "một đi không trở lại". Nguồn ảnh: Sputnik.

Phòng không Đức với nỗ lực không mệt mỏi đã tiêu diệt được 917 máy bay chiến đấu của Liên Xô - chiếm khoảng 15% số lượng máy bay mà hồng quân tung vào trận này. Nguồn ảnh: Sputnik.

Đổi lại, phía Đức cũng có khoảng 100.000 lính bị thiệt mạng trong giao tranh, 220.000 lính bị thương và số còn lại đầu hàng - khoảng nửa triệu tù binh. Nguồn ảnh: Sputnik.

Kèm theo đó là thiệt hại về nhân mạng đông khủng khiếp, ước tính có tới 22.000 người dân thường vô tội ở Berlin bị kẹt giữa hai làn đạn đã phải bỏ mạng. Nguồn ảnh: Sputnik.

Tòa nhà quốc hội Đức - nơi phòng thủ cuối cùng của những đám tàn quân lính quốc xã đã bị Hồng quân tấn công tan nát. Nguồn ảnh: Sputnik.

Sau cuộc chiến, Berlin bị chia đôi, một bên chịu ảnh hưởng của Liên Xô, một bên chịu ảnh hưởng của Đồng minh. Phải tốn tới nhiều chục năm sau, những công trình đổ nát ở Berlin mới được xây dựng lại hoàn thiện. Nguồn ảnh: Sputnik.

Video Những "người lính" chỉ chưa đầy 14 tuổi bị Đức đẩy ra tham chiến trong trận Berlin.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhung-mat-mat-cua-hong-quan-lien-xo-sau-tran-danh-cuoi-cung-voi-phat-xit-duc-1380442.html