Những màn ăn vạ đến hổ thẹn của Neymar

Là cầu thủ, Neymar đang đi trên con đường kế thừa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Còn về tinh thần thể thao, anh như 'tấm gương tồi' của thế giới.

Hình như Neymar làm nhầm nghề, hoặc chính Thượng đế đã nhầm khi đáng lý phải đầu thai cho anh làm diễn viên thì lại cho làm cầu thủ. Với những gì đã thể hiện tại World Cup lần này, tiền đạo người Brazil có lẽ xứng đáng giành tượng vàng Oscar cho tài diễn xuất.

Trong buổi chiều Brazil đánh bại Mexico ở vòng 1/8 của World Cup 2018, một cổ động viên viết trên Twitter: "Hãy trao tượng vàng Oscar cho hắn đi". Neymar diễn quá đạt. Tác động của Miguel Layun với mắt cá số 10 không mạnh, nhưng đủ để anh giở một màn kịch kinh điển.

Neymar la hét, than vãn, khoa tay múa chân, rồi khóc thét thể như vừa bầu trời đổ sập.

Nỗi hổ thẹn

Nếu 90 phút của trận đấu giữa Brazil và Mexico như một bộ phim hành động, thì cao trào của nó sẽ thuộc về sự ủy mị được số 10 Selecao thể hiện. Một kẻ ăn vạ đích thực. Không có gì phải bàn cãi, Neymar trở thành nỗi hổ thẹn của bóng đá thế giới.

Neymar có pha diễn kịch trong trận gặp Mexico. Hành động ấy vấp phải sự chỉ trích của nhiều người.

Nhiều người cho rằng với tinh thần thể thao yếu kém như vậy, chân sút Nam Mỹ không xứng đáng được tôn vinh trong làng túc cầu. Cho những ai tôn sùng thứ bóng đá đẹp, hình ảnh ăn vạ của Neymar khiến người ta điên tiết.

Báo Daily Mail bình luận chân sút của PSG may mắn được phú cho tài năng thiên bẩm, những phẩm chất để trở thành siêu sao hay nhất hành tinh. Tuy nhiên anh quá thiếu cái gọi là "fair-play". Một trái táo hư tồn tại trên bầu trời bóng đá.

Có lúc, người ta thấy Cristiano Ronaldo thu hút sự chú ý bởi những chiêu trò trên sân bóng và những pha ăn vạ tinh quái. Nhưng với Neymar, mọi thứ được nâng lên một trình độ mới. Neymar xứng đáng được nhận tượng vàng Oscar cho biệt tài diễn xuất quá đỉnh trên sân bóng.

Đó là nỗi hổ thẹn với cá nhân người trong cuộc và thế giới như báo Anh Daily Mail mô tả.

Tờ USA Today (Mỹ) cho rằng số 10 người Brazil đứng giữa lằn ranh sự đối nghịch. Neymar là biểu tượng bóng đá quốc gia, một ứng viên vô địch World Cup và đồng thời cũng là kẻ lừa đảo trên sân cỏ. Khi nhắc về tiền đạo 26 tuổi, tất cả đều có thể thúc mệnh đề bằng chữ "Nhưng" to đùng.

Tác động của cầu thủ Mexico không đủ mạnh để khiến Neymar lăn đùng ra sân.

Thật vậy, tài năng thiên bẩm của Neymar có thể đưa Brazil tới chức vô địch World Cup 2018, nhưng...

Đôi chân Neymar như có ma thuật, khi rê dắt thì trái bóng dính chặt vào như keo và khiến hàng thủ đối phương phải rất vất vả theo kèm, nhưng...

Ở tuổi 26, Neymar vẫn còn tuổi thọ nghề nghiệp lâu hơn Ronaldo và Messi, nhưng...

Chữ "nhưng" của những mệnh đề vừa nêu trở thành cái tặc lưỡi cho gười hâm mộ. Neymar hội đủ mọi tố chất để làm được điều Ronaldo và Messi không thể, tuy nhiên những trò lố trên sân cỏ của anh lại đáng bị lên án.

Số 10 không còn ở tuổi nông nổi, anh đã là lên chức bố, tuy nhiên cách hành xử trên sân bóng chỉ là tấm gương xấu cho giới trẻ. Gặp Mexico, Neymar quằn quại trên sân, miệng liên tục kêu gào thể như đôi chân vấp phải chấn thương kinh hoàng.

Nhưng sau đó anh hồi phục đáng kinh ngạc để thực hiện pha bứt tốc mạnh mẽ kiến tạo cho Roberto Firmino ghi bàn. Chứng kiến Neymar diễn kịch, BLV Stuart Holden của Fox Sports thốt lên: "Một kiểu hành xử quá kém".

Neymar, một nhân cách yếu đuối?

Từng có thời gian gắn bó với Lionel Messi, vậy mà Neymar lại chưa từng học được nhân cách tốt của người đồng đội. Messi có thể còn vài khiếm khuyết trong thi đấu, nhưng anh lạ nổi tiếng với tinh thần thể thao.

Đây không phải lần đầu tiên Neymar ăn vạ tại World Cup 2018.

Khi bị các hậu vệ kéo áo hay phạm lỗi, Leo đều cố gắng đứng dậy và tiếp tục hoàn thành pha bóng đó. Phong cách thi đấu như vậy giúp Messi được ca ngợi có tinh thần thượng võ tuyệt vời.

Messi và nghệ thuật ăn vạ chưa bao giờ phù hợp với nhau. Cách siêu sao 31 tuổi thi đấu cũng được hình thành từ điều kiện ngoại cảnh tác động. Anh được sinh ra với cơ thể yếu đuối, bởi vậy phải luôn tích cực vận động để tiến lên.

Messi chưa từng là kẻ yếu đuối. Còn với Neymar thì không chắc. Trên Guardian, cây bút Alejandro Chacoff giải thích những cầu thủ có xu hướng ăn vạ trên sân bóng thường sở hữu một cá tính ủy mị.

Trước khó khăn, họ thường tìm giải pháp an toàn, như té ngã chẳng hạn, thay vì xử lý tình huống một cách táo bạo hơn.

Trong khi đó, kênh CBC bình luận hành động ăn vạ thuộc về một phần của bóng đá hiện đại. Khi phần thưởng quá lớn so với hai hay ba thập niên trước, điều này khiến nhiều cầu thủ sẵn sàng diễn kịch hoặc thi đấu tiểu xảo để giành chiến thắng.

Gặp Mexico, Brazil không hề có trận đấu dễ dàng. Họ phải mướt mồ hôi mới chiến thắng. Đặt trường hợp pha ăn vạ của Neymar đánh lừa được trọng tài, buộc phải rút thẻ vàng hoặc thẻ đỏ với Layun, tuyển Brazil lúc đó sẽ tạo ra được thế trận rất khác.

Hành động ăn vạ chỉ dấu cho sự yếu đuối trong Neymar.

Đó không chừng trở thành sự khởi đầu, một đòn bẩy đưa Selecao đến cúp vàng thứ 6 trong lịch sử. Và lúc đó, Neymar lại trở thành người hùng, được quê nhà ca tụng.

Rất khó để đưa ra lời phán xét thích đáng cho hành động của Neymar. Bóng đá ngày nay thay đổi quá nhiều. Tiền bạc cũng chi phối nhiều thứ, biến những giá trị trong khiết nhất trở thành điều xa xỉ.

Điều này cũng giải thích sao thứ bóng đá đẹp ngày nay ở World Cup đang dần cạn kiệt, nhường chỗ cho thủ đoạn, sự láu cá vá mưu mẹo. Nói tới đây, những ai yêu mến Brazil càng thấy đượm buồn.

Gần hai thập niên trước, Selecao lên đỉnh thế giới nhờ Ronaldo "béo" lừng danh không chỉ xuất sắc về tài năng, mà còn chinh phục người xem bởi lối chơi đẹp. Không dám chắc "Người ngoài hành tinh" không hề ăn vạ trong sự nghiệp, tuy nhiên anh chẳng diễn kịch lộ liễu như Neymar.

Bởi vậy, đặt cạnh Ronaldo 'béo', Neymar mới thấy mình chỉ là sự hổ thẹn.

Theo Nguyên Trí/Zing News

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/nhung-man-an-va-den-ho-then-cua-neymar-792776.html