Những mái ấm nghĩa tình nơi biên giới Mường Tè
'Vượt nắng, thắng mưa', họ đang ngày đêm xây dựng những mái nhà vững chắc cho đồng bào nghèo huyện biên giới Mường Tè.
Theo quyết định và đề án, nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đảm bảo thiết kế vững chắc, an toàn khi xảy ra giông lốc. Vì vậy, nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu là tôn xốp, sắt hộp và xi măng.
Do điều kiện địa hình tại địa đồi núi dốc, việc hỗ trợ làm nhà được thực hiện vào mùa mưa, đường xá bị sạt lở nhiều nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn khi tập kết vật liệu xây dựng.
Để giúp người dân làm nhà, địa phương đã huy động tối đa lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn, cán bộ cơ sở, dân quân và người dân cùng phối hợp thực hiện.
Do địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại khó khăn nên việc tập kết nguyên vật liệu chủ yếu sử dụng sức người và phương tiện xe máy để hỗ trợ vận chuyển.
Vì cuộc sống đồng bào, các lực lượng đang đoàn kết, chung tay, đồng lòng, với mong muốn các hộ nghèo khó khăn sớm có nhà để ở.
Vì cuộc sống đồng bào, các lực lượng đang đoàn kết, chung tay, đồng lòng, với mong muốn các hộ nghèo khó khăn sớm có nhà để ở.
Đề án sẽ hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ dân trước 30/9, các lực lượng đang nỗ lực từng ngày và đến nay đã tập kết vật liệu đủ để làm hàng trăm ngôi nhà.
Những người lính vũ trang vốn tay quen với công việc chuyên môn thì nay trở thành những người thợ xây dựng với công việc nặng nhọc.
Dù công việc vất vả, nhưng họ vẫn miệt mài từng ngày. Hình ảnh người lính cụ Hồ thân thương, gần gũi hiện hữu khắp các bản làng vùng cao biên giới Mường Tè.
Theo quy định, những ngôi nhà hỗ trợ được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng" là nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.
Đến nay, các lực lượng đã hoàn hoàn thiện hàng chục ngôi nhà và kịp bàn giao cho bà con. Những mái nhà nghĩa tình đang thắt chặt thêm tình quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc Mường Tè./.