Những lý do người dân bán đảo Triều Tiên có thể lạc quan sau Hội nghị thượng đỉnh lần 3

Những hình ảnh được phát đi trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng cho thấy đây là 'một bước đi lớn hướng tới hòa bình' trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju nhận hoa trước màn đồng diễn mang tên “Đất nước huy hoàng” tại sân vận động Sân vận động May Day ở Bình Nhưỡng tối 19-9

Buổi trình diễn nằm trong khuôn khổ bế mạc một lễ hội thể thao song cũng nhằm chúc mừng thành công tốt đẹp của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3

Phát biểu tại buổi trình diễn, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi hai miền Triều Tiên nỗ lực để chấm dứt 70 năm thù địch, vạch ra một lộ trình hòa bình mới

Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân được giới thiệu bể nuôi cá trước khi thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng hải sản Taedong River ngày 19-9

Đây là nhà hàng mới khai trương chưa lâu, được cho là do chính ông Kim Jong-un đặt tên. Trước bữa tối, Nhà Xanh thông báo người dân Bình Nhưỡng có thể tự nhiên ăn tối cùng phòng với ông Moon nếu muốn

Ông Moon Jae-in tham quan phòng trưng bày nghệ thuật Mansudae ở Bình Nhưỡng, sáng 19-9

Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng thưởng thức tiệc trưa. Không khí nồng ấm được duy trì trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động chung

Ông Moon Jae-in và phu nhân thả bộ bên sông sau bữa trưa

Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt tay sau khi ký tuyên bố chung

Kết quả này đem lại hy vọng cho người dân trên bán đảo Triều Tiên về một tuyên bố chấm dứt chiến tranh

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí biến Bán đảo Triều Tiên thành một mảnh đất "không còn vũ khí hạt nhân và mối đe dọa hạt nhân"

Hy vọng càng được củng cố khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ sớm có chuyến thăm lịch sử tới thủ đô của Hàn Quốc, đồng thời nhất trí sẽ đóng cửa một bãi thử tên lửa trước sự chứng kiến của các thanh sát viên quốc tế.

Họp báo công bố thỏa thuận đã đạt được, ông Kim Jong-un cho rằng thỏa thuận đó “chất chứa những hy vọng mới và ý chí thống nhất của người dân” hai miền Triều Tiên

Hội nghị lần này được giới quan sát quốc tế đánh giá là thành công như mong đợi. Trong ảnh: hai nhà lãnh đạo lên sân khấu chúc mừng sau màn trình diễn ở Nhà hát Lớn Bình Nhưỡng tối 18-9

Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho người dân Bình Nhưỡng trong chuyến thăm lịch sử này. Hôm 18-9, đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook đã ghé thăm một bệnh viện Nhi ở Bình Nhưỡng

Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, ngày 23/9 tới, ông Moon sẽ sang Mỹ và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khả năng về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 là hiện hữu

Sáng nay 20-9, hai nhà lãnh đạo đã đến tham quan “núi thiêng” Paekdu (Trường Bạch) trước khi Tổng thống Moon Jae-in về Hàn Quốc. Tổng thống bắt tay nhân viên của nhà khách chính phủ Triều Tiên Paekhwawon, nơi ông đã lưu lại hai đêm

Với những hình ảnh được phát đi trong suốt những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh, người dân trên bán đảo Triều Tiên và thế giới hoàn toàn có thể hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn

Duy Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nhung-ly-do-nguoi-dan-ban-dao-trieu-tien-co-the-lac-quan-sau-hoi-nghi-thuong-dinh-lan-3/782582.antd