Những lý do khiến Táo Quân bị chê càng ngày càng nhạt

Táo Quân đã trở thành một chương trình quen thuộc với khán giả truyền hình vào đêm 30 Tết. Nhưng, nhiều người nhận xét, chương trình này ngày càng nhạt và đây là những lý do...

Format quá cũ

Đây là cảm nhận chung của đại đa số khán giả khi theo dõi Táo Quân nhiều năm. Nhiều khán giả khi theo dõi Táo Quân họ cho rằng họ mong chờ một kịch bản mới, có sự đột phá nhưng dường như năm nào cũng vậy. Táo Quân quen đến nỗi khán giả không cần xem cũng biết kết quả thế nào tức là hình thức báo cáo vẫn đúng tinh thần Táo Quân chầu trời, báo cáo lần lượt. Một số vấn đề gai góc trong một năm qua đã không xuất hiện. Do vậy, tiếng cười cũng đã giảm bớt.

Nếu Táo Quân vẫn là chương trình được khán giả mong chờ mỗi khi giao thừa chuẩn bị sang thì nên chăng cần thay đổi tư duy làm kịch bản, đạo diễn cũng cần sáng tạo thêm nhiều điều mới mẻ hơn nữa.

Táo Quân bị chê ngày ctàng nhạt.

Quảng cáo quá lố

Táo Quân 2019 phát sóng, ngay những phút đầu tiên của Táo Quân đã khiến người xem có cảm giác như đang theo dõi quảng cáo trá hình. Rất nhiều nhãn hàng, thương hiệu được các diễn viên trong Táo Quân nhắc đến. Điều này, khiến không ít khán giả cảm thấy ức chế và có cái nhìn không mấy thiện cảm về Táo Quân.

Mạng xã hội lấn át

Đây là ý kiến của nhiều khán giả khi theo dõi Táo Quân 2019. Nếu như những năm đầu Táo Quân mới xuất hiện, khi đó mạng xã hội chưa phát triển, con người chưa có nhiều thú vui giải trí và mỗi nhà chỉ có duy nhất một chiếc ti vi thì Táo Quân trở thành đặc sản. Tuy nhiên, hiện nay điện thoại thông minh phát triển, mạng xã hội phát triển, mọi người có nhiều thứ để quan tâm, giải trí hơn… Có lẽ, bởi thế sức hút của Táo Quân cũng không còn như xưa..

Nhiều ý kiến cho rằng Táo Quân cần đổi mới cả kịch bản và hình thức thể hiện.

Tiếng cười ngày càng “gượng”

Khán giả theo dõi Táo Quân những năm trở lại đây cho rằng, tiếng cười trào phúng, châm biếm dường như đã giảm đi. Nhiều người xem cho rằng họ không còn ôm bụng cười nghiêng ngả mỗi khi xem Táo Quân nữa. Thay vào đó là những tiếng cười gượng, nhạt. Lý do có thể là bởi kịch bản cũ và những vấn đề nêu trong Táo Quân chưa thật sự là vấn đề nóng, sự kiện nóng mà mọi người đang mong chờ Táo Quân đề cập.

Tạm kết

Có thể nói, Táo Quân nhiều năm nay đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu, như một gia vị ngày Tết. Thế nhưng, sau nhiều năm thì dường như Táo Quân chưa thật sự làm hài lòng khán giả. Vì vậy, khán giả truyền hình mong muốn rằng, trong năm tới Táo Quân nếu vẫn còn tồn tại thì nên đầu tư, tư duy về kịch bản và đổi mới về hình thức truyền tải.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-ly-do-khien-tao-quan-bi-che-cang-ngay-cang-nhat-a421190.html