Những lớp học số thời Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để tránh sự lãng phí thời gian của học sinh, sinh viên và bảo đảm tiến độ cũng như chương trình học, nhiều trường học trên thế giới đã tận dụng những nền tảng kỹ thuật số để hỗ trợ việc học.

 Những lớp học vắng tanh là tình trạng chung ở nhiều quốc gia hiện nay. Trong ảnh là hình ảnh một lớp học vắng tanh tại Colombo, Sri Lanka sau khi chính phủ ban hành lệnh đóng cửa tất cả các trường học trong nước cho đến ngày 20-4 do phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại quốc gia này.

Những lớp học vắng tanh là tình trạng chung ở nhiều quốc gia hiện nay. Trong ảnh là hình ảnh một lớp học vắng tanh tại Colombo, Sri Lanka sau khi chính phủ ban hành lệnh đóng cửa tất cả các trường học trong nước cho đến ngày 20-4 do phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại quốc gia này.

Còn đây là hình ảnh một lớp học trống trơn tại Brasilia, Brazil.

Italy hiện đang là điểm nóng bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở châu Âu. Trước tình hình này, các trường đại học và trường học của nước này đã buộc phải đóng cửa từ hơn một tuần nay. Tuy nhiên, Giáo sư Luca de Gioia, giảng viên môn Hóa học ở trường Đại học Biococca-Milano, vẫn lên giảng đường dạy học như bình thường. Tuy nhiên, bên dưới giảng đường, các hàng ghế đều trống, chỉ có một chiếc camera gắn trên trần nhà đang ghi lại toàn bộ bài giảng của giáo sư Gioia. Các bài giảng này sẽ được phát trực tuyến cho những sinh viên đang ở nhà theo dõi nhằm tránh cho việc học tập của họ bị gián đoạn do dịch Covid-19.

Một bài giảng môn Hóa học mà Giáo sư Luca de Gioia truyền đạt trực tuyến.

Học sinh ở thị trấn nhỏ Bareggio gần Milan, Italia sử dụng máy tính xách tay để nghiên cứu bài học cô giáo giao.

Tại Mỹ, ít nhất 6 bang đã yêu cầu đóng cửa các trường học nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona, sau khi hơn 1.600 người trên khắp nước này mắc bệnh. Trong ảnh: Học sinh Foxton Harding (bên trái) và Adison Pucci (12 tuổi), đều học tại trường trung học cơ sở Northshore ở học khu Northshore cũng chuyển sang hình thức học trực tuyến tại nhà ở Bothell, Washington, Mỹ đã hai tuần nay do các trường học đã đóng cửa vì dịch Covid-19.

Đại học hàng đầu Mỹ là Harvard cũng đã yêu cầu sinh viên không trở lại trường sau kỳ nghỉ mùa Xuân, chuyển sang học online, đồng thời chuyển khỏi ký túc xá để hạn chế Covid-19 lây lan. Trong ảnh là một sinh viên trường đại học này đang dọn đồ khỏi ký túc xá.

Giảng viên và sinh viên cùng tham gia vào một lớp học trực tuyến ở Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc do lo ngại về dịch bệnh corona ở quốc gia này.

Một giáo viên ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tham gia giảng bài trực tuyến trong một lớp học của trường cấp hai do việc học ở trường đã bị trì hoãn do sự bùng phát của Covid-19.

Lisa Wymore, giảng viên bộ môn khiêu vũ, sân khấu và biểu diễn ở Đại học California cũng dạy học online tại Berkeley, California, Mỹ.

Một học sinh ở tỉnh An Huy, Trung Quốc tham gia lớp học trực tuyến tại nhà vì việc học ở trường bị trì hoãn do sự bùng phát của dịch bệnh.

Giáo viên địa lý Dinar Pamukci đứng trước bảng trình chiếu giảng bài trực tuyến tại lớp sau khi chính quyền liên bang Đức quyết định đóng cửa các trường học ở hầu hết các bang do Covid-19.

Giáo viên Trường Chu Văn An (Hà Nội, Việt Nam) đeo khẩu trang khi dạy học trực tuyến cho học sinh đang nghỉ học do Covid-19.

PHƯƠNG HẰNG (theo Reuters)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nhung-lop-hoc-so-thoi-covid-19-612425