Những lớp học 'đông nhất Hà Nội': Phụ huynh cùng vào cuộc thay vì chỉ ca thán!

Thay vì chỉ ca thán, phụ huynh hãy cùng đồng hành cùng nhà trường hỗ trợ cho con để có môi trường học tập tốt nhất, giám áp lực cho giáo viên.

Trường Tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai - ngôi trường đông học sinh nhất Thủ đô. Ảnh: LĐO

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, “mỗi lớp học có không quá 35 học sinh”. Thế nhưng hiện nay, việc bố trí chuẩn sĩ đang là bài toán khó. Đỉnh điểm nhất tại Hà Nội, nhiều trường học sĩ số học sinh lớp 1 lên đến gần 70 học sinh/lớp.

Với sĩ số học sinh gần 70 em/lớp, trường học phải cắt giảm còn 4 ngày học/tuần/học sinh, học luân phiên ngày cuối tuần… đây là những vấn đề đang diễn ra tại nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô.

Chia sẻ về những khó khăn này, cô giáo Phan Tuyết – giáo viên một trường tiểu học Thị xã La-gi, tỉnh Bình Thuận - bày tỏ: Ở bậc tiểu học, phần lớn giáo viên đều sợ phải dạy lớp 1 nhất. Nhiều giáo viên cho biết, học sinh lứa tuổi này đang rất cần giáo viên theo sát từng tí một.

Mỗi tiết học kéo dài 35 phút, vì thế cô giáo vừa giảng bài, vừa hướng dẫn cách làm bài, rồi sửa bài lại phải vừa nhắc nhở các em giữ trật tự... cho 35 học sinh đã là điều hết sức khó khăn. Nếu số lượng tăng cao hơn thì quả thực là “cực hình” đối với giáo viên.

“Với thời gian một tiết học không nhiều (35 phút phải trừ đi 5-10 phút ổn định trật tự), sĩ số lớp quá đông sẽ khiến giáo viên không thể quan tâm tới mỗi học sinh. Lớp chật, đông người, giáo viên không thể đi hết từng em mà uốn nắn, sửa sai, cũng không thể tổ chức nhiều hoạt động tương tác và trò chơi vận động để học sinh rèn kĩ năng.

Bởi thế, chuyện “bỏ rơi” học sinh hay có những học sinh không bắt nhịp được vào bài giảng của cô là điều khó tránh khỏi”, cô giáo Tuyết chia sẻ.

Thấu hiểu những vất vả của giáo viên, cô giáo Trần Thị Ngọc Mai – Trường Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) - chia sẻ: “Ở trường tôi không gặp tình trạng quá tải, nhưng đặt địa vị là một giáo viên, tôi rất thấu hiểu những khó khăn khi các lớp có sĩ số quá đông. Càng nhiều học sinh, quỹ thời gian giáo viên dành để quan tâm cho từng bạn sẽ hạn chế đi”.

Trước bất cập chưa thể khắc phục ngay, cô giáo Mai kêu gọi phụ huynh học sinh cần cùng với cô giáo ngồi lại để đưa ra biện pháp tích cực nhất để hỗ trợ con. Bố mẹ cần đồng hành cùng nhà trường trong việc dạy con ở nhà, giảm áp lực cho giáo viên.

Một giáo viên tại quận Thanh Xuân nói: "Chúng tôi hiện rất áp lực với phản ứng của phụ huynh khi lớp học sĩ số quá đông hay nhà trường phải xếp lịch học cho các con vào thứ Bảy, Chủ nhật. Các phụ huynh cần phải cảm thông bởi việc này lỗi không phải do thầy cô giáo.

Việc xây dựng cơ sở vật chất là trách nhiệm của UBND các cấp. Giáo viên cũng đang phải chịu vô vàn những khó khăn, áp lực từ vấn đề này. Xin phụ huynh ngừng ca thán nhà trường, giáo viên", cô giáo này chia sẻ.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nhung-lop-hoc-dong-nhat-ha-noi-phu-huynh-cung-vao-cuoc-thay-vi-chi-ca-than-631446.ldo