Những lời kêu gọi 'nước rút' trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Chiến dịch kêu gọi bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong thời gian này, các nhà lãnh đạo của cả hai đảng sẽ đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới các cử tri.

Tổng thống Joe Biden có cuộc vận động tranh cử vào tối 7/11 tại bang Maryland - một trong những nơi đảng Dân chủ có cơ hội giành lại ghế thống đốc do đảng Cộng hòa nắm giữ.

Sự xuất hiện lần này của Tổng thống Biden phù hợp với chiến lược thường thấy của ông. Theo đó, vị tổng thống thường dành phần lớn thời gian cuối chiến dịch để gắn bó với các bang chiến lược của đảng Dân chủ, thay vì tập trung hoạt động ở các bang có tính cạnh tranh, theo AP.

Người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ có cuộc vận động tranh cử cuối cùng trong đợt bầu cử lần này tại bang Ohio.

Khi ông Trump đang chuẩn bị cuộc tranh cử lần thứ ba vào Nhà Trắng, Ohio có ý nghĩa đặc biệt đối với cựu tổng thống. Đây từng là một trong những nơi đầu tiên mà ông gây được sức ảnh hưởng trong lòng các cử tri đảng Cộng hòa.

 Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đám đông cử tri ủng hộ tại cuộc vận động ở Florida hôm 6/11. Ảnh: AP.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đám đông cử tri ủng hộ tại cuộc vận động ở Florida hôm 6/11. Ảnh: AP.

Với hơn 41 triệu lá phiếu đã được bỏ vào hòm, trọng tâm của những cuộc vận động bầu cử ngày 7/11 là đảm bảo các cử tri sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu sớm trước thời hạn quy định, hoặc sẽ lên kế hoạch để đi bỏ phiếu trực tiếp vào ngày 8/11.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ có tác động mạnh mẽ đến hai năm cuối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Đồng thời, nó cũng sẽ định hình chính sách về mọi thứ, từ chi tiêu chính phủ đến hỗ trợ quân sự cho nước ngoài.

Trọng tâm vận động

Trong cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên kể từ cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, các chiến dịch vận động bầu cử tập trung vào việc giải thích những giá trị cơ bản của nước Mỹ, theo AP.

Trong cuộc vận động tranh cử cho Thống đốc New York Kathy Hochul hôm 6/11, ông Biden cho rằng đảng Cộng hòa sẵn sàng chấp nhận cuộc bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021.

Cũng theo ông Biden, sau vụ ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, bị hành hung tới nứt sọ tại nhà riêng, một số người trong đảng Cộng hòa có thể “xem nhẹ” hoặc đưa ra những lời giải thích không đúng về bạo lực.

“Chưa lần nào trong sự nghiệp của tôi lại tôn vinh bạo lực dựa trên thiên hướng chính trị”, Tổng thống Biden nói.

Trong khi đó, tại cuộc vận động vào tối 6/11 của cựu Tổng thống Trump ở Miami (Florida), ông cũng nhắc đến bà Pelosi.

"Nancy Pelosi, nhân tiện, bà ấy dạo này thế nào?", ông hỏi.

Theo Hill, các đảng viên Dân chủ cho rằng những lời kêu gọi bạo lực của đảng Cộng hòa là động cơ thúc đẩy cuộc tấn công nhằm vào ông Paul Pelosi vào ngày 28/10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Thống đốc New York Kathy Hochul tại cuộc vận động bầu cử hôm 6/11. Ảnh: AP.

Cũng tại cuộc vận động ở New York hôm 6/11, Tổng thống Biden đã chỉ trích ông Lee Zeldin, đối thủ của thống đốc New York, vì không đồng ý hỗ trợ cho các cảnh sát giữa lúc các mối quan tâm về tội phạm ngày càng tăng.

“Đối thủ của Thống đốc (bang New York) Kathy Hochul mô tả một trò chơi thú vị về tội phạm. Nhưng tất cả chỉ là nói được mà không làm được”, Tổng thống Biden nói.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích ông Zeldin về quan điểm phản đối lệnh cấm súng trường tấn công.

“Nếu một chính trị gia không đứng lên chống lại (Hiệp hội Súng trường Quốc gia) để đảm bảo súng trường tấn công không còn xuất hiện trên đường phố nữa, liệu ông ấy có giúp đảm bảo an toàn cho gia đình của bạn?", ông Biden nói.

Cơ hội kêu gọi

Dù bận rộn vận động cho Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio hôm 6/11, ông Trump cũng tranh thủ kêu gọi cử tri ủng hộ tương lai chính trị của chính mình.

Sau khi nhấn mạnh rằng ông “rất, rất, rất có thể” sẽ tranh cử tổng thống một lần nữa tại bang Iowa vào tuần trước, ông lại nhắc đến khả năng này hôm 6/11 và kêu gọi các cử tri theo dõi cuộc vận động của ông tại Ohio.

“Tôi có thể sẽ tham gia lại (tranh cử tổng thống Mỹ), hãy chú ý theo dõi”, ông Trump nói hôm 6/11. “Chúng tôi có một cuộc vận động tranh cử lớn. Hãy theo dõi vào tối mai”.

Tuy nhiên, cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Florida không có sự tham dự của Thống đốc Florida Ron DeSantis. Thay vào đó, ông DeSantis đã tổ chức các sự kiện vận động của riêng mình hôm 6/11 ở các khu vực khác của bang. Tại những nơi này, ông tập trung đưa ra những trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử chức thống đốc của mình.

Theo Politico, ông DeSantis có thể là đối thủ nặng ký nhất của ông Trump để trở thành người đại diện đảng Cộng hòa bước vào cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Trump vẫn liên tục dẫn trước ông DeSantis trong các cuộc thăm dò và nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của những người bảo thủ, nhưng ông DeSantis thường được đảng Cộng hòa khen ngợi là nhà lãnh đạo kỷ luật và có tính cách ổn định hơn ông Trump.

Cựu Tổng thống Donald Trump và ông DeSantis. Ảnh: AP.

Hôm 6/11, ông Trump cũng cho rằng cử tri Florida sẽ “bầu lại ông DeSantis làm thống đốc”. Dù vậy, hôm 5/11, tại một buổi mít tinh ở Pennsylvania, ông Trump đã công khai châm chọc ông DeSantis bằng biệt danh "Ron DeSanctimonious" ("Ron cao đạo").

Lời chỉ trích hôm 5/11 được cho là đỉnh điểm của những căng thẳng trong hơn một năm qua của hai chính trị gia đảng Cộng hòa. Trong suốt thời gian ấy, ông DeSantis đã thực hiện các bước đi ngày càng táo bạo để nâng cao danh tiếng của mình và xây dựng một mạng lưới gây quỹ sâu rộng, ngay cả khi ông Trump vẫn là nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng nhất của đảng.

Lá phiếu quyền lực

Đối với các đảng viên Dân chủ, trọng tâm trong những cuộc vận động giai đoạn nước rút là hướng đến quyền kiểm soát hai viện của Quốc hội Mỹ, theo AP.

Các cử tri có thể đặt ra nhiều câu hỏi về cách điều hành của đảng Dân chủ trong bối cảnh lạm phát gia tăng, lo ngại về tội phạm. Lịch sử Mỹ cho thấy đảng cầm quyền sẽ bị tổn thất đáng kể trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong cuộc vận động tranh cử cuối tuần qua, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng nền dân chủ của nước Mỹ đang ở trong lá phiếu của các cử tri. Tại Houston, bang Texas, Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đưa ra một lời kêu gọi tương tự: “Có rất nhiều điều đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này. Chúng ta phải lên tiếng vì công lý và dân chủ”.

Tại Chicago, bang Illinois, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng: "Những cuộc tấn công vào nền dân chủ của chúng ta sẽ không chỉ tác động trực tiếp đến người dân trên khắp đất nước, mà còn có thể là toàn thế giới".

Ông Trump từ lâu đã khăng khăng rằng ông đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vì các đảng viên đảng Dân chủ gian lận. Thậm chí, ông cũng đã bắt đầu đề cập về khả năng gian lận trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra.

Tổng thống Biden chụp ảnh cùng các cử tri sau cuộc vận động hôm 6/1 tại New York. Ảnh: AP.

Theo Reuters, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết họ đã xây dựng một đội ngũ đảm bảo “liêm chính trong bầu cử” với kinh phí hàng triệu USD, thuê 37 luật sư ở các bang quan trọng, tổ chức hơn 5.000 buổi huấn luyện cho các tình nguyện viên về cách phát hiện cử tri gian lận.

“Chúng tôi đã xây dựng một nền tảng về tính liêm chính trong bầu cử chưa từng có để đảm bảo rằng cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 diễn ra tự do, công bằng và minh bạch”, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel nói.

Bộ đôi Biden - Obama và ông Trump xung trận Tổng thống Joe Biden, ông Barack Obama và ông Donald Trump đều có những lời công kích đanh thép đảng đối lập trong cuộc vận động tại Pennsylvania ngày 5/11.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-loi-keu-goi-nuoc-rut-truoc-them-bau-cu-giua-nhiem-ky-my-post1372871.html