Những lời giã từ ĐT quốc gia đáng tiếc nhất Hè qua: Không phải ai cũng là người hùng

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, thế giới đã đón nhận không ít lời giã từ đội tuyển quốc gia của các ngôi sao nổi tiếng.

Mesut Ozil (Đức)

Thông báo về việc chính thức chia tay tuyển quốc gia hồi tháng trước Mesut Ozil có lẽ là một trong những vết nhơ lớn nhất trong lịch sử phát triển của bóng đá Đức. Ở tuổi 29, Ozil quyết định từ chối tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia không phải vì bản thân không còn đủ khả năng, mà là vì anh đã bị NHM và thậm chí là cả liên đoàn bóng đá nước này phân biệt đối xử về gốc gác từ Thổ Nhĩ Kỳ của mình.

Quyết định chia tay tuyển Đức của Mesut Ozil từng làm rúng động giới túc cầu trong một thời gian dài.

Là một nền bóng đá lớn của thế giới, cách hành xử của người Đức dành cho Ozil đã bị cả thế giới lên án nặng nề khi họ đã đi ngược lại hoàn toàn với những nỗ lức xóa bỏ rào cản chủng tộc trong bóng đá.

Gerard Pique (Tây Ban Nha)

Cách đây vài ngày, Gerard Pique đã khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo: "Tôi đã có thời gian thực sự tuyệt vời với chức vô địch Euro và World Cup. Nhưng câu chuyện đó đã đi đến hồi kết."

Quyết định của Pique là điều không nhiều người có thể lường trước, khi năm nay anh chỉ mới 31 tuổi và hoàn toàn có thể tiếp tục cống hiến cho La Roja thêm nhiều năm nữa. Như vậy trong suốt sự nghiệp quốc tế của mình, Pique đã có 102 lần thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha, góp phần vào giai đoạn hoàng kim của bóng đá nước này khi họ vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.

David Silva (Tây Ban Nha)

Tiếp bước Pique, cách đây 2 ngày David Silva cũng đã đưa ra quyết định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha ở tuổi 32. Cũng giống như Pique, Silva là một trong những nhân tố có sức ảnh hưởng rất lớn trong giai đoạn hoàng kim của La Roja, thậm chí anh còn giành được nhiều hơn người động đội 1 danh hiệu tại EURO 2008. Sau 12 năm gắn bó, Silva cũng đã ra sân 125 trận và ghi được 35 bàn thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha.

David Silva cũng đã quyết định nói lời chia tay tuyển Tây Ban Nha vì cho rằng bản thân không còn đủ sức để phục vụ.

Mario Mandzukic (Croatia)

Vào ngày hôm qua, Mandzukic cũng đã chính thức gia nhập danh sách những hảo thủ chia tay màu áo tuyển quốc gia trong mùa Hè này. Trong thành công của Croatia với ngôi á quân tại VCK World Cup diễn ra trên đất Nga vừa qua, dấu ấn mà Mandzukic để lại cũng không hề nhỏ với 3 bàn thắng, trong đó bao gồm cả các pha lập công tại bán kết và chung kết. Tính cả sự nghiệp thì tiền đạo 32 tuổi này đã ra sân tổng cộng 89 lần và mang về 33 bàn thắng cho các nhà đương kim á quân thế giới.

Video tài năng của Mesut Ozil

Kỳ Anh

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-loi-gia-tu-dt-quoc-gia-dang-tiec-nhat-he-qua-khong-phai-ai-cung-la-nguoi-hung-d459787.html