Những lời ca đẹp từ Nhật Bản

Chiều 29-5, các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản đã có buổi hòa nhạc 'Những lời ca đẹp từ Nhật Bản' tại Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS). Đây là một trong những hoạt động góp phần nâng cao tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Đại diện trường và học sinh tặng hoa cho các nghệ sĩ tại buổi hòa nhạc.

Đại diện trường và học sinh tặng hoa cho các nghệ sĩ tại buổi hòa nhạc.

Tham gia biểu diễn hòa nhạc là các nghệ sĩ của BJSV (Beautiful Japanese Songs in Hanoi - Vietnam). Đây là Hiệp hội nghệ sĩ chuyên nghiệp hoạt động phi lợi nhuận hướng tới những thanh thiếu niên đang học tiếng Nhật ở Hà Nội, Việt Nam. Các nghệ sĩ gồm Sawada Rie, Suzuki Aya, Itosu Yoshito, Suzuki Chiho.

Với gần 20 bản nhạc nổi tiếng của Việt Nam, Nhật Bản và thế giới như: Bèo dạt mây trôi, Dòng sông nhỏ mùa xuân, Tôi là người con của biển, Tìm thấy mùa thu nhỏ bé, Lá đỏ, Tuyết, Ánh trăng nơi thành hoang, Ave Maria!, Edelweiss, Funiculì, funiculà... các nghệ sĩ Nhật Bản muốn chuyển tải thông điệp về cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nét văn hóa đặc sắc của xứ sở hoa anh đào, giúp các em học sinh nuôi dưỡng tâm hồn yêu nghệ thuật và cảm nhận sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản. Đồng thời, đóng góp xã hội trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa thông qua các hoạt động giáo dục nghệ thuật.

Các em học sinh hào hứng hát theo lời bài hát.

Trước giờ biểu diễn tại Trường Quốc tế Nhật Bản JIS, các thành viên của BJSV cũng dành thời gian tham quan lớp học tiếng Nhật và đọc truyện Ehon cho các em học sinh lớp 4, 5. Các thành viên của BJSV chia sẻ: “Bằng tất cả trái tim của mình, chúng tôi mang đến những bản nhạc ý nghĩa với mong muốn các bạn trẻ ở Hà Nội đang học tiếng Nhật sẽ đón nhận các bài hát tiếng Nhật và tiếp xúc với ngôn ngữ này một cách gần gũi hơn.

Những ca khúc từ thời Meiji (Minh Trị) chứa đựng những giai điệu, ngôn từ đẹp đẽ trong tiếng Nhật đã gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ người Nhật và giúp làm phong phú vốn ngôn ngữ của mỗi người. Vậy nên, hoạt động này giúp các bạn trẻ tăng ý chí học tiếng Nhật. Ngoài ra, năm nay cũng đúng vào dịp kỉ niệm 100 năm thành lập hội đồng dao Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ ngày càng yêu quý nước Nhật và tương lai sẽ trở thành những đại sứ cho tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản”.

Được biết, sau buổi hòa nhạc tại Trường Quốc tế Nhật Bản, các nghệ sĩ BJSV còn biểu diễn tại Đại học Thăng Long và Đại học Việt – Nhật, Đại học quốc gia Hà Nội. Đây là chuỗi hoạt động nhằm nâng cao tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

PHÚC HUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/40359002-nhung-loi-ca-dep-tu-nhat-ban.html