Những loại thực vật cực độc có thể gây chết người nếu ăn phải

Trúc đào, bạch anh, đỗ quyên,... là những loại hoa quen thuộc nhưng ít ai biết rằng chúng chứa chất độc cực mạnh, có thể gây chết người.

Theo tạp chí Bright Side, mỗi năm ở Mỹ có hơn 100.000 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực vật, thậm chí tử vong. Do vậy, bạn nên biết về thông tin những loài hoa này, nhất là khi đi du lịch để không trở thành nạn nhân của chúng.

Trúc đào – Oleander

Lá cây trúc đào cũng có thể gây chết người. Ảnh minh họa: Internet

Trúc đào là một trong những loại cây mang độc tính mạnh nhất thế giới. Theo các nhà nghiên cứu thực vật, chỉ ăn một chiếc lá của trúc đào cũng đủ sức gây chết người. Ngay cả quả, mật hoa của nó cũng đều mang đến nguy hiểm cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, sử dụng củi trúc đào để nấu ăn hay làm xiên nướng thịt đều có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm độc cao. Sau khi tiêu thụ, loại cây này sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, tim mạch và đường tiêu hóa.

Đỗ quyên - Rhododendron

Đỗ quyên là một loại hoa quen thuộc nhưng chứa nhiều độc tính. Ảnh minh họa: Internet

Đỗ quyên còn được gọi với nhiều cái tên khác như sơn thạch lựu, sơn trà hoa, báo xuân hoa… Chúng được trồng phổ biến ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, đây là một loại hoa cực độc. Tất cả các bộ phận trên cây đều có thể dẫn đến buồn nôn, trầm cảm, tê liệt, hôn mê sâu, thậm chí gây chết người.

Bleeding Tooth Fungus - Nấm răng chảy máu

Nấm răng chảy máu. Ảnh minh họa: Internet

Nấm răng chảy máu còn có tên khoa học là Hydnellum Pecki. Chúng luôn có chất lỏng màu đỏ tựa máu ở phía trên nền trắng của cây nấm. Do vậy, hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến những chiếc răng bị nhuốm máu.

Tuy được xếp vào loại nấm độc nhưng chúng không gây nguy hiểm đến tính mạng mà sẽ gây ra các cơn buồn nôn, tiêu chảy, mất nước.

White Snakeroot

Độc tính của loài hoa này đã từng giết chết hàng nghìn người vào đầu thế kỷ 19. Ảnh minh họa: Internet

Độc tính mạnh của loài hoa này còn gắn liền với cái chết của hàng nghìn người vào đầu thế kỷ 19; trong đó có bà Nancy Hanks, mẹ ruột của cựu tổng thống Mỹ Abraham Lincoln.

Các bộ phận của loài hoa này, đặc biệt là cành và lá đều có chứa chất tremetol, một loại ancol không bão hòa có thể gây ngộ đọc nghiêm trọng ở cả người lẫn gia súc.

Khi con vật ăn phải loài thực vật này, độc tố có trong cây sẽ dần tích tụ trong thịt và sữa của chúng và được đưa vào cơ thể người thông qua đường tiêu hóa.

Hoa loa kèn – Angel’s trumpet

Chất độc trong hoa loa kèn có thể gây ảo giác, tê liệt thần kinh. Ảnh minh họa: Internet

Chiết xuất độc dược của hoa loa kèn đã được ứng dụng trong y tế như một chất gây ảo giác hiệu quả. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá liều sẽ dẫn đến tình trạng ảo giác, tê liệt toàn thân, mê sảng, điên loạn, thậm chí tử vong.

Bạch anh - Deadly Nightshade

Trái bạch anh có thể gây chết người nếu ăn phải. Ảnh minh họa: Internet

Deadly Nightshae còn có tên tiếng Việt là bạch anh. Chúng là loại cây lâu năm, có thể cao từ 0,6 – 1,2m, lá màu xanh, hoa hình chuông màu tím, có mùi thơm dịu.

Chỉ từ cái tên của nó là đã có thể hình dung được mức độ nguy hiểm của chúng. Hoa loa kèn chứa nhiều độc tố atropine, scopolamine. Người bị nhiễm chất độc từ loài hoa này có thể khiến tê liệt thần kinh, co giật, mờ mắt, liệt cơ tim,…

Quả bạch anh khi chín có màu đen bóng, vị ngọt, mọng nước nên rất hấp dẫn với trẻ em. Nhưng, các bậc phụ huynh cần cẩn thận vì chỉ 2 quả cũng có thể làm trẻ bị ngộ độc nặng và 10 – 20 cũng đủ sức giết chết một người trưởng thành.

Phù Dung

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nhung-loai-thuc-vat-cuc-doc-co-the-gay-chet-nguoi-neu-an-phai-c14a300315.html