Những loại nhạc bà bầu 5 tháng nên nghe để kích thích não bộ thai nhi phát triển vượt bậc

Bà bầu tháng thứ 5 hãy tích cực nghe những thể loại nhạc này vào khung giờ cố định để não bộ thai nhi phát triển toàn diện, nâng cao năng lực ghi nhớ và tập trung sau khi chào đời.

Ảnh hưởng tích cực của âm nhạc đến sự phát triển của thai nhi

Ở tháng thứ 5, các giác quan của thai nhi bắt đầu phát triển nhanh chóng. Não bộ bé dần phân định các vùng riêng biệt như khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác và xúc giác. Cử động thai nhi cũng bắt đầu mạnh dần với tuần suất dày đặc hơn. Đây chính là thời điểm thích hợp để mẹ cho bé nghe nhạc nhằm kích thích hệ thần kinh thai nhi phát triển tối ưu.

Bà bầu nghe nhạc khi mang thai 5 tháng sẽ giúp thai nhi sớm cảm nhận được những rung động và bắt đầu phản ứng lại với môi trường xung quanh. Bé sẽ di chuyển cùng với giai điệu của bản nhạc. Thính giác của bé sẽ phát triển đáng kể kèm khả năng tập trung đạt ngưỡng cao.

Thai nhi 5 tháng tuổi đã có thể nghe được giọng nói của mẹ và những âm thanh khác bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Theo MomJunction, nhiều nhà nghiên cứu cũng chỉ ra, thai nhi có thể ghi nhớ được bài hát mẹ đã cho nghe khi còn trong bụng mẹ. Khả năng này sẽ kích thích quá trình ghi nhớ, giúp con học tốt hơn khi đến lớp. Bên cạnh đó, loại nhạc mà mẹ nghe có thể ảnh hưởng đến tính cách của con trong tương lai.

Bà bầu tháng thứ 5 nên nghe nhạc mỗi ngày để kích thích trí não não phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Nghe nhạc cũng mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho bà bầu 5 tháng. Những cảm xúc tích cực khi nghe nhạc sẽ giúp bà bầu tắng sự kết nối giữa mẹ và thai nhi. Cảm giác căng thẳng, lo lắng của bà bầu bắt đầu giảm dần. Âm nhạc chính là món ăn tinh thần cực kỳ tốt cho mẹ và bé.

Bà bầu nên nghe nhạc gì ở tháng thứ 5?

Bà bầu mang thai tháng thứ 5 có thể nghe bất kỳ loại nhạc nào để thư giãn và kích thích độ nhạy cảm của trí não thai nhi. Dưới đây là những gợi ý về thể loại nhạc bà bầu nên nghe trong giai đoạn này:

Nhạc baroque

Bà bầu 5 tháng có thể cho thai nhi nghe những bản nhạc baroque nhằm kích thích não bộ - Ảnh minh họa: Internet

Nhạc broque thuộc dòng nhạc phương Tây, ra đời trong khoảng thế kỷ 16 - 17. "Baroque" theo tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là "ngọc trai xấu xí". Thể loại nhạc này ra đời nối tiếp sau thời kỳ Phục Hưng, trước giai đoạn âm nhạc cổ điển.

Theo nghiên cứu, những bản nhạc broque có nhịp điệu 60 nhịp/phút và phát ra tần số sóng anpha có tác dụng kích thích não bộ người nghe, tăng khả năng tập trung và ghi nhớ. Mang thai tháng thứ 5, bà bầu nên cho bé nghe nhạc baroque vào một khung giờ cố định.

Nhạc cổ điển

Nghe nhạc cổ điển là một trong những phương pháp thai giáo nhiều mẹ bầu hay áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Nhạc cổ điển được mệnh danh là loại nhạc bác học, có nguồn gốc ở các nước châu Âu. Dòng nhạc này gắn liền với các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Mozart, Bach, Bethoven, Schubert...

Một số nhà nghiên cứu cho biết bà bầu tháng thứ 5 nghe nhạc cổ điển sẽ giúp thai nhi cảm nhận tốt nhịp điệu và âm thanh. Não bộ bé sau khi chào đời sẽ có năng lực tập trung cao độ.

Nhạc có giai điệu nhẹ nhàng

Những bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng như những làn điệu dân ca, những ca khúc trữ tình quê hương sâu lắng... sẽ giúp bà bầu thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Hormone hạnh phúc tiết ra trong cơ thể bà bầu sẽ truyền qua cuống rốn đến thai nhi, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ.

Nhạc thiếu nhi

Nhạc thiếu nhi cũng là một trong những thể loại nhạc bà bầu 5 tháng nên nghe - Ảnh minh họa: Internet

Ca từ trong sáng của những bài hát thiếu nhi sẽ giúp mẹ bầu suy nghĩ tích cực. Thai nhi trong bụng mẹ cũng sẽ cảm thấy thích thú và phát triển trường ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi sau khi chào đời. Trên thực tế, rất nhiều trẻ sơ sinh được mẹ cho nghe những bản nhạc từng được nghe trong bụng mẹ đều có xu hướng nhịp chân theo và nín khóc.

Hồng Ngân

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nhung-loai-nhac-ba-bau-5-thang-nen-nghe-de-kich-thich-nao-bo-thai-nhi-phat-trien-vuot-bac-c20a302009.html