Những loài hoa màu đen có vẻ đẹp huyền bí không ai cưỡng lại nổi

Thiên nhiên luôn mang đến cho con người rất nhiều bất ngờ, đặc biệt là những loài hoa có màu đen tuyệt đẹp như thế này.

1. Tulip đen

Tulip đen là một trong những loài hoa cực kỳ hiếm trên Trái đất. Rất khó để tìm thấy một cây hoa tulip có màu đen thuần, bởi nó rất yếu ớt, khó chăm sóc và trồng lại. Vậy nên người ta cho ra đời nhiều loại cây ghép ra hoa các màu như tím đen, đỏ sậm hay đen ánh đỏ.

Hoa tulip đen được coi là biểu tượng của sức mạnh, màu đen huyền bí này cũng đại diện cho vẻ đẹp sang trọng của Hoàng tộc. Loài hoa tulip đen còn có biệt danh "Nữ hoàng bóng đêm".

2. Thược dược đen

Trong số 20,000 loài thược dược, chỉ có khoảng 10 đến 20 giống cây có hoa màu đen. Vậy nên sự hiện diện của Thược dược đen vào năm 1842 đã gây ra nhiều tranh cãi về sự tồn tại nó.

Màu hoa thược dược đen được tìm thấy nhiều nhất thực ra là màu đỏ rất sậm, gần như chuyển sang đen.

3. Hoa hồng Giáng sinh đen

Tên gốc của chúng là Helleborus - một loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp nghiêm túc và chuẩn mực nên hoa rất phù hợp với không khí thanh lịch và tao nhã.Mặc dù mỗi nơi gọi khác nhau và những cái tên như “Hoa hồng mùa đông”, “Hoa hồng Giáng sinh”, “Hoa hồng Lenten”, Helleborus lại không có mối quan hệ gần gũi với họ Hoa hồng.

4. Hoa rum đen

Hoa rum tên tiếng Anh là Arum còn được gọi là cây chân bê vì bông hoa trông phảng phất như móng của một chú bê con. Hoa rum được tượng trưng cho cảm nhận sâu sắc về tình yêu.

Tuy nhiên, loài hoa tuyệt sắc này có thể gây ngộ độc nếu ăn phải hoặc gây hại nếu để dính vào mắt.

5. Phong lan dơi

Hoa lan dơi có hình dáng giống như một con dơi đang sải cánh, chúng là một trong những loài thực vật hiếm gặp ở vùng nhiệt đới Đông Nam Á.

Do ngoại hình kì dị, lại có thêm râu nên nhìn loài hoa này càng thêm dữ tợn, vậy nên chúng còn có một số tên gọi khác như hoa quỷ dữ, hoa râu hùm, hoa mèo đen.

6. Hoa păng xê đen

Păng xê là một trong những giống hoa có nhiều màu sặc sỡ nhất trên thế giới. Tuy vậy, màu hoa đen khá hiếm gặp.

Hoa păng xê được đưa từ Pháp vào nước ta hồi đầu thế kỷ 20 và đã thích nghi với một số nơi như Sapa, Ba Vì, Tam Đảo và các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt, Đà Lạt với điều kiện khí hậu quanh năm mát mẻ ôn hòa đã được coi là quê hương thứ hai của loài hoa này.

7. Hoa thục quỳ

Thục quỳ có nguồn gốc tại Trung Âu và Trung Quốc, tại đây cây là biểu tượng cho sự thành công, đơm hoa kết trái. Hoa thục quỳ thường có màu hồng đặc trưng nên còn gọi là Mãn đình hồng.

Theo Đông Y, loài hoa này có vị ngọt/mặn, tính hàn, có tác dụng lợi tiểu, nhuận táo, hoạt huyết, điều kinh, tán ung, giải độc.

8. Dạ Yến Thảo đen

Dạ Yến Thảo là một trong những loài cây cảnh được ưa thích nhất tại Việt Nam. Không chỉ có màu sắc sặc sỡ, mà chúng còn rất dễ trồng. Nếu chăm sóc tốt, cây có thể cho ra hoa vào cả 4 mùa.

Ngày nay, Dạ Yến Thảo màu đen cũng không còn quá xa lạ, bất cứ ai cũng có thể mua hạt giống về nhà trồng và nuôi dưỡng như những loại cây cảnh khác.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nhung-loai-hoa-mau-den-co-ve-dep-huyen-bi-khong-ai-cuong-lai-noi-d10805.html