Những loài hoa độc dị 'sợ chẳng dám gần'

Những loài hoa độc dị này không những có ngoại hình xấu xí còn có mùi hương cực kỳ khó ngửi, khiến cho không một ai muốn lại gần chúng.

Arum Discoridis là loài hoa độc dị được đặt tên theo nhà thực vật học nổi tiếng Hy Lạp Dioscorides Pedanius, có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải, nổi tiếng với mùi thịt thối khi bung nở. Hoa nở vào dịp mùa xuân, người nào không biết loài hoa này còn tưởng quanh khu vực loài hoa này nở có xác động vật thối rữa. Tuy vậy, mùi hôi khó chịu của Arum Discoridis thu hút côn trùng tới thụ phấn cho nó.

Arum Discoridis là loài hoa độc dị được đặt tên theo nhà thực vật học nổi tiếng Hy Lạp Dioscorides Pedanius, có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải, nổi tiếng với mùi thịt thối khi bung nở. Hoa nở vào dịp mùa xuân, người nào không biết loài hoa này còn tưởng quanh khu vực loài hoa này nở có xác động vật thối rữa. Tuy vậy, mùi hôi khó chịu của Arum Discoridis thu hút côn trùng tới thụ phấn cho nó.

Bắp cải chồn hôi phương Tây, tên khoa học là Lysichiton americanus, một loài thực vật có hoa trong họ Ráy. Người ta thường bắt gặp bắp cải chồn hôi mọc tại đầm lầy và trong những cánh rừng ở Alaska, California, Idaho, Washington, Montana và Oregon. Sở dĩ có cái tên như vậy vì khi nở hoa, hoa của loài thực vật này tỏa ra mùi hôi hệt như mùi chồn hôi xì hơi cực kỳ khó ngửi. Tuy mùi hương này khiến nó bị con người ghét bỏ nhưng lại thu hút ruồi và các loài côn trùng kéo tới thụ phấn.

Giống như bắp cải chồn hôi phương Tây, bắp cải chồn hôi phía Đông có tên khoa học là Symplocarpus foetidus cũng nổi danh với mùi hương hôi thối của nó. Loài cây này mọc cạnh các đầm lầy, những vùng đất ẩm ướt khắp Bắc Mỹ và Châu Á. Loài cây này nở hoa vào mùa xuân, mỗi khi nở không chỉ tỏa ra mùi hương ghê rợn mà còn tản nhiệt, có thể làm tan băng.

Stapelia gigantea là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma, có ngoại hình khá khẩm hơn các loài thực vật có mùi hương tệ hại khác. Tuy nhiên mùi hôi do những bông hoa Stapelia gigantea tỏa ra không thua kém những loài hoa khác trong danh sách này. Ngoại hình giống như một con sao biển màu vàng nhạt, nó cũng được gọi là sao biển châu Phi. Phát triển ở các vùng nhiệt đới Đông Nam châu Phi, nở hoa vào mùa hè, khi hoa nở có mùi thịt thối rất dữ dội, có thể ngửi thấy từ khoảng cách xa.

Dracunculus vulgaris là một loài thực vật ấn tượng được tìm thấy ở các vùng núi đá và đồi núi của lưu vực Địa Trung Hải. Khi nở hoa có màu nâu tím đậm, thường nở vào cuối mùa xuân, những bông hoa khá dài, khoảng 80cm, có mùi thịt thối rữa khiến người lỡ ngửi phải có cảm giác buồn nôn khó cưỡng.

Bulbophyllum Phalaenopsis là loài phong lan có mùi tồi tệ nhất trên thế giới. Có nguồn gốc từ đảo New Guinea, khi nở, mùi hương của nó không thể được gọi là hương thơm mà có mùi giống hệt như mùi xác thối. Bề ngoài đã không lấy gì làm đẹp đẽ nhưng loài hoa này lại còn không biết đường mà thu liễm kích thước. Ngược lại, đây là một trong những loài hoa lan lớn nhất thế giới, nở hoa quanh năm.

Cây carob là một loại cây thường xanh mọc ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới. Cái tên "carob" là lấy theo tên quả của cây. Quả carob có chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, B2, B3, magiê, canxi và sắt. Mặc dù quả carob bổ dưỡng nhưng hoa carob lại có mùi giống như... tinh trùng, vô cùng khó ngửi.

Hydrona Africana là một loài thực vật có hoa trong họ Hydnoraceae có nguồn gốc ở Nam Phi. Loài cây này mọc ngầm và chỉ khi có hoa chúng mới trồi lên mặt đất. Chúng sống ký sinh trên cây Euphorbia, khi nở hoa, hình dạng và màu sắc của loài hoa này khiến nhiều người ngượng chín mặt, nhìn từ góc độ nào trông nó cũng giống hình âm đạo, tồi tệ hơn mùi của loài hoa này giống như mùi chất thải khiến ai nhìn thấy cũng phải bịt mũi ngượng ngùng quay đi.

Rafflesia arnoldii là hoa đơn tính lớn nhất trên thế giới. Loài cây ký sinh này chỉ có thể được tìm thấy trong rừng nhiệt đới ở Sumatra và Borneo. Không chỉ nổi tiếng bởi kích thước khổng lồ lên tới 1m, trọng lượng lên tới 11kg mà loài hoa này còn khiến cả thế giới biết đến với mùi thịt thối rửa khi bung nở. Mặc dù có mùi kinh hoàng nhưng Rafflesia arnoldii là một loài quý hiếm và rất khó phát hiện. Chúng còn đặc biệt ở chỗ không có chất diệp lục nên không thể quang hợp, phải sống ký sinh, hút chất dinh dưỡng từ cây khác.

Cây Titan Arum còn có tên là hoa xác chết, đây cũng là loài hoa có mùi hôi thối nhất trên thế giới. Có kích thước khổng lồ, lên tới 3m nhưng lại tỏa ra mùi thối khủng khiếp giống như mùi xác thịt bị thối rữa đang phân hủy. Cái tên hoa xác chết có nguồn gốc từ mùi hôi mạnh mẽ của loài hoa này. Mặc dù hôi hám nhưng đây là hoa rất hiếm và kiêu kỳ, nó thích nở lúc nào thì nở, chỉ nở trong vòng hai, ba ngày, nhiều năm sau mới nở trở lại và không ai đoán được lúc nào nó nở.

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-loai-hoa-doc-di-so-chang-dam-gan/20191218021015056