Những loại hoa đang làm khuynh đảo thị trường 8/3 năm nay

Ngoài hoa tươi, các loại hoa mang chất liệu mới lạ như sứ, sô cô la, vàng 24k,... cũng rất 'ăn khách' dịp 8/3 năm nay.

Nhiều loại hoa hồng độc, lạ được các cửa hàng bán đồ lưu niệm giới thiệu phục vụ cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Ảnh: KT)

Pha lê in hoa hồng 3D khối cầu được nhiều người chọn làm quà tặng dịp 8/3 năm nay. (Ảnh: iquatructuyen)

Có nhiều màu sắc bắt mắt để khách hàng để lựa chọn. (Ảnh: iquatructuyen)

8/3 năm nay, thị trường càng thêm sôi động nhờ sự xuất hiện của sản phẩm độc đáo là hoa hồng sứ. (Ảnh: Zing)

Hoa hồng sứ là kỷ vật lưu giữ “tình yêu vĩnh cửu” và thông điệp yêu thương tới phái đẹp. (Ảnh: Zing)

Hoa hồng "biết nói". Giá một cành hoa được in chữ và hình tương đối vừa phải, dao động từ 30.000 đến 60.000 đồng. Đây sẽ là món quà lãng mạn phù hợp với túi tiền của sinh viên, học sinh. (Ảnh: KT)

Một loại hoa độc đáo từng được ưa chuộng ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Đó là hoa hồng phủ chocolate với giá 250.000 đồng/cành. (Ảnh: KT)

Đây là loại hoa khá độc đáo của Hà Lan. Bông có 7 màu, kèm lớp tuyết phủ trên bề mặt, giá dao động 180.000-250.000 một bông. (Ảnh: VnExpress)

Hoa hồng sơn mài dát vàng 24k được làm từ hoa hồng thật bên trong và được mạ bởi vàng 24k. Giá khoảng 1 triệu đồng. (Ảnh: KT)

Hoa hồng xà bông thơm có thể là gợi ý độc đáo cho những khách hàng ưa sự mới mẻ. Hiện nay, trên thị trường, những hộp hồng xà bông có giá 350.000 - 500.000 đồng. (Ảnh: KT)

Nội y được ngụy trang dưới bông hoa hồng. Giá của sản phẩm này không cố định, tùy theo yêu cầu của khách. (Ảnh: KT)

Những bông hoa mạ vàng giá cả chục triệu "đốn tim" chị em dịp 8/3. (Ảnh: Infonet)

Bông hoa hồng mạ vàng được thiết kế rất tinh xảo. (Ảnh: Vietq)

Một bông hồng như thế này có giá 100.000 - 350.000 đồng. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/nhung-loai-hoa-dang-lam-khuynh-dao-thi-truong-83-nam-nay-735109.vov