Những loài hoa có hình thù 'siêu quái đản'

Hoa Hydnora, hoa Thạch Lan, hoa dơi, hoa mỏ vẹt, hoa bong bóng… với hình thù quái đản, khiến nhiều người chiêm ngưỡng cảm thấy thú vị.

Hoa Hydnora ở châu Phi có cái miệng há rộng, nhìn lởm chởm quái dị, sống ở các sa mạc khô cằn châu Phi như Nam Phi, Namibia, Namakwaland. Phần hoa có màu nâu sẫm, sù sì với thịt mọng đỏ thu hút bọ cánh cứng đến thụ phấn.

Hoa Hydnora ở châu Phi có cái miệng há rộng, nhìn lởm chởm quái dị, sống ở các sa mạc khô cằn châu Phi như Nam Phi, Namibia, Namakwaland. Phần hoa có màu nâu sẫm, sù sì với thịt mọng đỏ thu hút bọ cánh cứng đến thụ phấn.

Thạch Lan châu Phi khi chưa nở trông giống những viên sỏi, đá, xù xì giống như một bộ não rất đẹp. Hoa của loài cây này có màu vàng, trắng, tím với hương thơm ngào ngạt thường nhú ra từ khe nứt.

Hoa dơi Tacca Chantrieri có chiều cao khoảng 70 cm với những bông hoa tua tủa xúc tu dài tới 30 cm, trông giống như những con dơi đáng sợ.

Hoa Protea có kích thước khổng lồ, những cái cánh của nó có màu hồng hấp dẫn, và rất nhiều lông tơ màu trắng. Loài cây này phân bố rộng rãi ở phía Tây Nam và một phần phía Nam của Nam Phi, và được quốc gia này chọn làm Quốc hoa.

Hoa Strongylodon macrobotrys, sở hữu những móng vuốt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, sống ở các khu rừng nhiệt đới Philipines.

Hoa bong bóng. Loài hoa này có hình dạng của nhiều khinh khí cầu tí hon, mọc ở những con đường và cánh đồng ở Trung Mỹ.

Hoa mỏ vẹt, có tên khoa học là Lotus berthelotii. Bởi những bông hoa khi nở có hình thù như những cái mỏ vẹt nên nó mới được gọi là hoa mỏ vẹt.

Theo Lưu Thoa/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-loai-hoa-co-hinh-thu-sieu-quai-dan/20200112071413840