Những loài động vật nhỏ nhưng thích nghi cực tốt với sa mạc khắc nghiệt

Sa mạc đầy nắng, gió khắc nghiệt và đặc biệt là thiếu nước nhưng lại được biết đến là môi trường sinh sống của rất nhiều loài động vật, trong đó có một số loài động vật nhỏ nhắn, dễ thương dưới đây.

 Đầu tiên là loài mèo cát, sống chủ yếu ở vùng sa mạc khô nóng Bắc Phi và Trung Á

Đầu tiên là loài mèo cát, sống chủ yếu ở vùng sa mạc khô nóng Bắc Phi và Trung Á

Mèo cát còn được gọi dưới cái tên như: mèo đụn cát, mèo sa mạc… Đây được biết đến là giống mèo duy nhất có thể sống ở môi trường khắc nghiệt này

Bộ lông của những chú mèo cát rất đặc biệt, dày và có màu vàng nhạt gần giống với màu của cát ở sa mạc, giúp chúng ngụy trang, tránh được sự phát hiện của kẻ địch

Mèo cát nhỏ, sở hữu vẻ ngoài dễ thương nhưng lại được coi là sát thủ săn mồi, và là nỗi sợ hãi của những loài gặm nhấm

Tiếp đến là loài sóc đất, thường thấy ở các vùng khô hạn của Nam Phi

Sóc đất Nam Phi có tên khoa học là Xerus inauris, được nhắc đến nhiều với đặc điểm là động vật nhanh nhẹn, linh hoạt

Điểm ấn tượng của loài sóc này được thể hiện qua chiếc đuôi bông rất to. Chúng thường sử dụng đuôi của mình làm ô che đầu, che lưng nhằm tránh những đợt nắng khắc nghiệt ở sa mạc

Ngoài ra, sóc đất Nam Phi còn có khả năng miễn nhiễm rất tốt với nọc độc của rắn

Hay như loài cáo Fennec sinh sống chủ yếu ở sa mạc Sahara, sa mạc Ả Rập...

Fennec là loài cáo nhỏ nhất thế giới, sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương và có đôi tai lớn bất thường

Đôi tai lớn không chỉ tạo nét ấn tượng mà còn cực kỳ thính, giúp cáo Fennec dễ dàng nghe được âm thanh của con mồi

Tiếp đó, với đôi tai đặc biệt này, cùng bộ lông dày được coi là công cụ giúp nhiệt độ cơ thể của cáo Fennec luôn được điều hòa

Loài động vật nhỏ tiếp theo có khả năng thích nghi tốt trong môi trường sa mạc khắc nghiệt đó là cầy Meerkat

Cầy Meerkat là động vật có vú, với hình dạng nhỏ bé. Cầy Meerkat còn được gọi với các tên khác như: cầy vằn, chồn đất và thường thấy nhiều ở vùng châu Phi

Cầy Meerkat không chỉ có tiếng kêu độc đáo, khác nhau trong từng trường hợp mà còn gây ấn tượng với đôi mắt đặc biệt

Đôi mắt của loài động vật này có các mảng màu đen khác nhau, giúp chúng hoạt động dễ dàng vào thời điểm giữa trưa nắng gắt

Gà lôi đuôi dài có tên khoa học là Geococcyx, gặp nhiều ở Tây Nam Mỹ và Mexico cũng là loài động vật không thể bỏ qua trong danh sách những động vật nhỏ xinh, nhưng thích nghi tốt ở sa mạc

Gà lôi đuôi dài có khả năng bay từng đoạn ngắn, tuy nhiên, chúng thường ít khi bay mà chỉ chạy bộ, tốc độ chạy của loài gà này có thể lên đến 42km/h

Việc kiếm ăn, hấp thụ thức ăn hàng ngày đã giúp gà lôi sống tốt mà không cần một giọt nước nào

Ngoài ra, với đặc điểm là chiếc mỏ dài, cứng và nhọn đã giúp gà lôi dễ dàng tiêu diệt những loài bò sát cực độc

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-nhung-loai-dong-vat-nho-nhung-thich-nghi-cuc-tot-voi-sa-mac-khac-nghiet/850229.antd