Những loài động vật nhỏ nhưng có nọc độc cực mạnh

Những con vật nhỏ bé nhưng chứa lượng nọc độc đủ để giết chết con mồi to lớn, hoặc khiến nhiều người tử vong ngay lập tức. Bạn có tin điều này? Cùng khám phá một số loài vật đặc biệt qua chùm ảnh dưới đây.

 Mới đây, loài nhện có tên Loxosceles Tenochtitlan ở miền Trung Mexico được phát hiện có nọc cực độc. Một vết cắn nhỏ của con vật này cũng khiến vết thương lan rộng và gây nguy hiểm cho người dính phải

Mới đây, loài nhện có tên Loxosceles Tenochtitlan ở miền Trung Mexico được phát hiện có nọc cực độc. Một vết cắn nhỏ của con vật này cũng khiến vết thương lan rộng và gây nguy hiểm cho người dính phải

Loài nhện Loxosceles Tenochtitlan 8 chân, sống ẩn dật trong các đồ nội thất ở gia đình hoặc trong các xấp vải

Theo giáo sư Valdez-Mondragon, người đứng đầu nhóm nghiên cứu chia sẻ: Loài nhện tấn công con người khi chúng cảm thấy bị đe dọa, những vết cắn sẽ rất nguy hiểm. Khi mới phát hiện, loài nhện này bị nhầm với một sinh vật khác mang tên Loxosceles misteca, sống ở bang Guerrero và Morelos, Mexico. Và để phòng tránh loài nhện này xuất hiện, người dân cần giữ gìn nơi ở sạch sẽ, gọn gàng

Kế tiếp vị trí nhện Loxosceles Tenochtitlan là nhện lưng đỏ ở Australia. Với nọc khá độc, vết cắn của chúng nhỏ nhưng lại gây đau nghiêm trọng

Nhện lưng đỏ cái có kích thước lớn hơn, tuổi thọ cao hơn và chứa độc tố mạnh hơn những con đực

Loài bọ cạp Deathstalker chứa nọc độc thần kinh có thể giết chết người.

Tuy nhiên, vũ khí của loài vật này cũng chính là loại chất lỏng đắt nhất trên thế giới. Một giọt nọc của nó có giá 130 USD và sẽ phải mất 39 triệu USD cho mỗi gallon nọc (1 gallon = 3,78 lít). Lý giải nguyên nhân nọc bọ cạp đắt bởi có chức rất nhiều thành phần tốt, giúp tạo nên các loại thuốc quan trọng

Tiếp đến, loài rắn ráo thường sống ở Nam Phi, Botswana, Namibia… và cả ở Việt Nam cũng có nọc độc cực mạnh. Loài rắn có đặc trưng là rụt rè, tuy nhiên khi bị nó tấn công thì con người hoặc các loài vật khác sẽ dễ mất mạng

Một loài rắn khác được coi là sát thủ ở vùng cận Sahara, châu Phi đó là rắn mamba đen. Rắn có màu nâu, có thể vươn cao tới 4 mét, tốc độ di chuyển nhanh và khoang miệng đen ngòm mở rộng để trực chờ con mồi

Nọc của rắn mamba đen chứa độc tính cao, gây bất tỉnh đối với người dính phải loại nọc này trong vòng 45 phút. Chính vì thế, loài rắn còn được biết đến với biệt danh là “nụ hôn thần chết”

Loài ếch phi tiêu này được coi là động vật độc và nguy hiểm bậc nhất thế giới. Kích thước ếch nhỏ, chỉ khoảng 5cm, nhưng lượng độc mà chúng mang trong mình đủ giết chết... hai con voi

Da ếch phi tiêu có rất nhiều màu như: vàng, xanh dương, xanh lá… Trong lớp da chứa chất batrachotoxin, chất độc gây tê liệt hệ thần kinh, các cơ, dẫn tới tử vong nhanh chóng

Loài vật tiếp theo có kích thước nhỏ nhưng chứa nọc độc cũng rất nguy hiểm đó là bạch tuộc đốm xanh. Nọc độc của con vật đủ giết chết 25 người trong vài phút ngắn ngủi

Bạch tuộc đốm xanh sống ở thềm cát của dòng thủy chiều hoặc các rạn san hô vùng biển Thái Bình Dương

Nọc độc của loài vật khi phát ra sẽ tấn công vào hệ thần kinh, gây tê liệt, thở gấp và cuối cùng là tử vong. Hiện, vẫn chưa có loại thuốc để kháng lại chất độc nguy hiểm này

Loài động vật không thể bỏ qua trong danh sách những con vật chứa nọc độc nguy hiểm nhất trên thế giới đó là cá đá. Cá đá độc có nhiều ở vùng nước nông ven biển Australia. Với một ít lượng nọc độc tiết ra, cá đá cũng có thể khiến con mồi bị tê liệt và tử vong ngay lập tức

Được mệnh danh là “sát thủ đại dương” khi chứa nọc độc mạnh đó là ốc sên Marbled Cone. Loài ốc sên được phát hiện sống nhiều ở các vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương

Một giọt nước dãi của ốc sên Marbled Cone có thể giết ít nhất 200 người. Các biểu hiện lần lượt của người dính phải nước dãi này là run rẩy, chân tay tên liệt dần và sẽ ngừng thở sau vài giờ sau đó. Rõ ràng thế giới tự nhiên luôn tiềm ẩn những sức mạnh đáng sợ khiến cho con người không thể không đề phòng.

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-nhung-loai-dong-vat-nho-nhung-co-noc-doc-cuc-manh/836155.antd