Những loài động vật có hình thù kỳ lạ nhìn là khó quên

Những loài động vật này có ngoại hình kỳ lạ đến mức chỉ nhìn qua cũng khiến bạn khó quên.

Loài Nosewalkers là loài động vật có bề ngoài hết sức kỳ lạ, chúng sử dụng mũi của mình để di chuyển.

Loài Nosewalkers là loài động vật có bề ngoài hết sức kỳ lạ, chúng sử dụng mũi của mình để di chuyển.

Mũi của chúng còn cực kì linh hoạt và có thể được dùng để chiến đấu, săn mồi thậm chí là tán tỉnh nhau trong mùa giao phối...

Loài Nosewalker to lớn nhất được tìm thấy được gọi là Snouters, có chiều dài hơn 1,7 m. Chúng có bốn mũi rất khỏe, tất cả đều được sử dụng để di chuyển.

Vào năm 1957 tại Nam Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã bí mật tiến hành thử vũ khí hạt nhân với cự ly khoảng 120 km gần quần đảo. Bom nguyên tử đã trực tiếp khiến toàn bộ quần đảo Hi-iay chìm xuống biển. Các Nosewalkers sinh sống trong phạm vi hơn 1.000 mét vuông ở Quần đảoHi-iay cũng vì vậy mà tuyệt chủng.

Sứa Nomura là loài sứa có kích thước cực kỳ lớn (một trong những loài sứa lớn nhất thế giới). Khi trưởng thành, chúng đạt chiều dài đường kính khoảng 2m, cân nặng hơn 220kg.

Một chú cá có thân hình trong suốt cực độc đáo.

Một chú cóc có bề ngoài hồng rực vô cùng kỳ lạ.

Một con ngựa bị bạch tạng khiến chúng có ngoại hình độc đáo.

Gà trống có bộ lông đen tuyền từ đầu đến chân.

Cua dừa là loài cua sống trên cạn lớn nhất thế giới có hình thù lạ mắt.

Dơi đầu búa có kích thước khổng lồ.

Sên hồng khổng lồ được tìm thấy ở một khu vực hẻo lánh ở New South Wales, Úc, có màu hồng rực rỡ.

Loài vật có khuôn mặt hài hước này được gọi là Cá dơi môi đỏ. Nó là một loài cá nước mặn, nhưng vẫn có thể sống trong một bể cá bình thường.

Rồng xanh Glaucus Atlanticus, một trong những loài vật đẹp nhất thế giới và cũng độc nhất thế giới. Nó sống sâu dưới đáy đại dương và có khả năng chống độc cực mạnh.

Sư tử trừng trị linh cẩu

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-loai-dong-vat-co-hinh-thu-ky-la-nhin-la-kho-quen-1455119.html